Kasper Schmeichel, xin ngả mũ kính phục anh!

MINH HUY
10:54 ngày 09-07-2021
Dù Đan Mạch không thể giành vé dự trận chung kết EURO 2020, nhưng những gì đội bóng này thể hiện đã thực sự đi vào trái tim của các CĐV. Đặc biệt thủ thành Kasper Schmeichel đã chinh phục thế giới bằng lối bắt bóng hiệu quả, trái tim quả cảm và bản lĩnh tuyệt vời.

Khi chuẩn bị đối mặt với quả phạt đền của Harry Kane (104’), Kasper Schmeichel bị các CĐV Anh chơi tiểu xảo bằng cách chiếu đèn laser thẳng vào mắt nhằm phân tán tư tưởng của anh. Tuy nhiên, thủ thành đang chơi bóng tại Premier League này vẫn thi đấu rất tập trung, đưa ra phán đoán và chủ động bắt bài để đẩy được cú đá của chân sút người Anh. Tiếc là đến pha sút bồi ngay sau đó của Kane, dù đã cố gắng bật dậy thật nhanh để ngăn chặn, thì Schmeichel vẫn không thể cứu thua cho ĐT Đan Mạch.

“Thực sự khi nhìn cách Kasper Schmeichel chiến đấu và nỗ lực đến tuyệt vời trong pha cản phá cú đá của Harry Kane, giới mộ điệu thật tiếc nuối và thất vọng vì không còn được chiêm ngưỡng tài năng tuyệt vời của một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới đương đại ở chung kết EURO 2020. Xin ngả mũ kính phục anh”, nhật báo L’Equipe ca ngợi phong độ tuyệt vời của Kasper Schmeichel.

Trong trận cầu tại sân Wembley vừa qua, thủ thành 34 tuổi này đã thực hiện 9 pha cứu thua cho đội nhà. Đây là con số cao nhất đối với một thủ môn của ĐT Đan Mạch trong một trận tại một giải đấu lớn kể từ sau thành tích của chính người cha huyền thoại của anh là Peter Schmeichel, trong trận gặp Pháp (cũng 9 pha cứu thua) tại World Cup 1998 (và Đan Mạch cũng đã thua với tỷ số 1-2). Những pha dứt điểm đặc biệt nguy hiểm của Sterling (38’), Maguire (55’), Mount (64’), Kane (94’), Grealish (98’) và rồi lại Sterling (119’) đều không thể vượt qua được đôi bàn tay vàng của thủ môn đang thuộc biên chế của CLB Leicester. 

Thủ môn Kasper Schmeichel của ĐT Đan Mạch thi đấu xuất thần trong trận bán kết gặp đối thủ Anh

Giống như tinh thần chiến đấu chung của ĐT Đan Mạch tại giải đấu năm nay, Kasper Schmeichel luôn hiên ngang, bất khuất, bản lĩnh, chính xác trong các pha cản phá, ra vào. Những pha cứu thua quyết định và ngoạn mục của anh đôi khi khiến các CĐV có cảm giác rằng, ĐT Đan Mạch đã rất gần với màn đá luân lưu để phân định thắng thua với người Anh; rằng sẽ lại có một màn trình diễn xuất sắc khác của một người mang họ Schmeichel. Các CĐV Đan Mạch gọi anh là “Bức tường thành”. Thậm chí, nhiều người còn vẽ những viên gạch đỏ lên khuôn mặt của họ để cổ vũ và vinh danh anh. 

“Kasper sẵn sàng đối mặt với tất cả. Thằng bé cho rằng, đối mặt với loạt đá luân lưu như là một thử thách mới. Bạn cần phải đối mặt với nó vì đó là một phần công việc nhưng cũng là cách rèn thêm bản lĩnh, tính nhẫn nại và tinh thần thi đấu vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó, bạn cũng phải biết “màn đấu súng” quan trọng và có ý nghĩa to lớn như thế nào với các đồng đội, với đội nhà. Chỉ tiếc rằng, Kasper đã không có cơ hội với trải nghiệm tuyệt vời ấy”, thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel và cũng là cha anh, phát biểu như vậy sau trận đấu. 

Từng phải sống dưới cái bóng quá lớn của người cha Peter, nhưng Kasper đã dần khẳng định tài năng và nỗ lực không ngừng nghỉ để tự mình bước ra ánh sáng. Giờ đây, khi nhắc đến cái họ Schmeichel, người ta sẽ nghĩ ngay đến một người từng là huyền thoại của bóng đá Đan Mạch một thời cùng một người đang là một trong những thủ môn xuất sắc nhất bóng đá đương đại. Kasper Schmeichel cùng các đồng đội đã suýt viết lại thành công câu chuyện cổ tích của 29 năm về trước. Họ đã rất gần với lịch sử, với chiến thắng bằng một lối chơi cá tính, mạnh mẽ, hiện đại, đầy cảm xúc và khiến giới mộ điệu phải ngả mũ kính phục.

UEFA mở cuộc điều tra về hành vi của CĐV Anh
Trang chủ UEFA vừa thông báo tổ chức này sẽ mở cuộc điều tra về những hành vi phi thể thao của các CĐV Anh trong trận bán kết với Đan Mạch. Trước khi diễn ra trận đấu, fan Anh đã liên tục huýt sáo, la ó lúc cử quốc ca Đan Mạch. Sau đó, họ chiếu đèn laser vào mắt Kasper Schmeichel lúc Harry Kane sút phạt đền. Và cuối cùng là màn ném pháo sáng ở cuối trận.

18 - Tính đến hết bán kết,  Schmeichel đã thực hiện tổng cộng 18 pha cứu thua cho ĐT Đan Mạch (riêng trận gặp ĐT Anh là 9 pha). Đây là con số cao thứ hai tại EURO 2020, chỉ sau thủ môn Yann Sommer của Thụy Sĩ (21 lần).

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x