Khám phá 'trái tim' của EURO 2024

DI ĐAN
05:22 ngày 09/07/2024
Đó là trung tâm chỉ huy công nghệ thông tin liên quan tới an ninh mạng, phát sóng lại, cung cấp dữ liệu đặt tại Leipzig với những công nghệ tối tân đảm bảo cho EURO 2024 vận hành suôn sẻ nhờ hơn 100 người thay phiên nhau mỗi ngày điều hành…

Ông Christophe Carru dự khán một trận EURO 2024

Một khu phức hợp rộng lớn nằm ở giữa trung tâm hội nghị ở phía bắc Leipzig bắt đầu được vận hành từ giữa tháng 5/2024, 1 tháng trước khi EURO chính thức khai mạc. Mọi dữ liệu có liên quan đến giải đấu đều được chuyển qua Atos (một công ty dịch vụ kỹ thuật số của Pháp được thành lập vào năm 1997), đối tác của UEFA trong 8 năm, để các nhân viên xử lý thông qua 196 cửa ra vào. Nơi đây chính là một trung tâm phát sóng quốc tế, nhận-phát tín hiệu từ các SVĐ (30-50 máy quay ở mỗi trận đấu), đài phát thanh và truyền hình trên toàn thế giới (hơn 130 đài truyền hình chính thức từ 200 quốc gia khác nhau trong đó có Việt Nam).

Trung tâm luôn kiểm soát chất lượng hình ảnh tại EURO 2024 trước khi phát ra trên toàn thế giới. “Trung tâm chỉ huy có khoảng 30 người thay phiên nhau giám sát mọi hoạt động và đảm bảo rằng không có sự tắc nghẽn hoặc xâm nhập nào vào hệ thống. Trên các biển báo, đèn có màu xanh. Nhưng mối đe dọa từ các cuộc tấn công mạng, đặc biệt là từ Nga, là thường trực và đang gia tăng theo cấp số nhân. Tuy nhiên, không có sự cố lớn nào được ghi nhận cho đến thời điểm này”, Nacho Moros, người đứng đầu các sự kiện lớn tại Atos, nhấn mạnh.

"Trái tim" EURO ở Leipzig

Bên cạnh đó là những màn hình khổng lồ, phòng bình luận và lưu trữ, phòng VAR được khóa kép (khóa 2 lớp bảo mật). Các nhân viên làm việc tại đâu được chia theo ca kíp và làm việc cho đến hết trận chung kết (ngày 14/7). Đây là một dịch vụ hậu cần khổng lồ. Mọi thứ được lập trình, giám sát, khắc phục sự cố nếu cần thiết và loại bỏ hàng nghìn thiết bị muốn xâm nhập vào hệ thống.

Theo đó, có khoảng 3.000 máy tính và điên thoại, 1.000 tivi, hơn 300 máy tính bảng và 80 cầu truyền hình tại trung tâm nhằm hướng tới một lượng khán giả khủng khiếp. Từ các nhân viên của chính UEFA đến các ĐTQG, chính quyền địa phương, CĐV từng nước, nhà báo. Các nhiệm vụ bao gồm từ phát sóng các trận đấu (cả trong khu vực dành cho NHM) đến cập nhật trực tiếp số liệu thống kê, quản lý ứng dụng và chứng nhận. Ngoài ra, còn có bán vé kỹ thuật số, quảng cáo ảo, “Dự đoán trận đấu”, “Bóng đá ảo”, bảo mật, VAR...

Những hình ảnh từ trung tâm công nghệ thông tin tại Leipzig

“Nếu không có trái tim này, EURO 2024 không thể vận hành suôn sẻ được. Chúng tôi luôn có nguy cơ lớn bị hack. Và rất khó có thể tưởng tượng ra khi ấy, mọi thứ sẽ rối loạn đến thế nào”, Christophe Carru, một trong những người quản lý trung tâm chỉ huy công nghệ thông tin tại EURO 2024, nhấn mạnh.

Atos cũng sẽ hợp tác với Olympic 2024

Sau khi hoàn tất nhiệm vụ tại EURO 2024, Atos sẽ thu quân về Pháp để bắt đầu chuyển sang giám sát và quản lý công nghệ cho Thế vận hội Paris 2024. Giữa hai giải đấu này sẽ có những đặc thù rất khác. Vì thế, ngoài trung tâm điều hành giữ nguyên, thì đội ngũ vận hành sẽ là một ê-kíp kỹ thuật khác. “Chúng tôi hy vọng một kỳ EURO thành công sẽ giúp Atos tự tin làm nhiệm vụ tại Olympic Paris 2024”, ông Carru chia sẻ thêm.

 

#
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất