Kimmich: 'ĐT Đức đủ khả năng vô địch EURO 2020'

Trước thềm VCK EURO 2020, Joshua Kimmich đã có một cuộc trả lời phỏng vấn cởi mở với phóng viên Goal.com. Trong đó, tiền vệ này khẳng định “cỗ xe tăng” đủ khả năng giành ngôi vô địch của giải đấu năm nay.

PV: Chào anh. Tôi được biết là anh có tranh cãi với Leroy Sane trong trận giao hữu cách đây vài ngày với ĐT Đan Mạch. Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Joshua Kimmich: Ấy chết, các anh đừng làm to chuyện lên như thế. Tôi không cho rằng đó là một màn tranh cãi đâu. Chỉ là lúc đó thi đấu đang “nhiệt”, tôi thấy đội nhà có cơ hội tốt để tấn công, nhưng Leroy lại chần chừ. Trong lúc cao trào, tôi có cao giọng một chút với cậu ấy. Chuyện cũng bình thường ấy mà, Leroy có để bụng đâu.

Nghĩa là chẳng có chuyện các anh cãi lộn với nhau à?

Không có đâu. Tôi cho rằng, các thành viên của ĐT Đức đến từ nhiều CLB khác nhau, chúng tôi thực sự không có nhiều thời gian để hiểu nhau. Để có thể nhanh chóng tìm được tiếng nói chung, chúng tôi cần phải có sự giao tiếp trên sân bằng ngôn ngữ. Tôi có quan hệ tốt với Leroy ở Bayern Munich. Tôi tôn trọng cậu ấy vì đó là một tay rất cừ.

Anh đang mong chờ điều gì với ĐT Đức ở VCK EURO 2020?

Thú thực tôi chẳng biết trả lời câu hỏi này của bạn như thế nào. Tôi chỉ có thể khẳng định rằng, tôi đang suy nghĩ rất tích cực. Tôi cho rằng, ĐT Đức có khả năng giành chức vô địch tại giải năm nay.

Joshua Kimmich rất muốn cùng ĐT Đức đăng quang ở EUR0 2020

Có vẻ anh đang quá tự tin thì phải?

À, tôi chỉ nói là ĐT Đức có khả năng vô địch. Về mặt lý thuyết, chúng tôi luôn được xếp vào hàng ứng cử viên cho ngôi quán quân ở mọi giải đấu. Nhưng kết quả cuối cùng như thế nào còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Như ở World Cup 2018 chẳng hạn, chúng tôi cũng được cho là có nhiều khả năng giành Cúp đấy chứ.

Cách đây không lâu, đồng đội lâu năm của anh ở Bayern Munich là Javi Martinez có nói rằng, anh là 1 trong 6 cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Anh thấy nhận xét đó thế nào?

Phải nói là nghe vậy rất sướng tai. Đó là động lực để tôi tự cảm thấy cần phải nỗ lực nhiều hơn nữa, để chứng tỏ rằng mình xứng đáng với những gì anh ấy đã nói.

Ở tuổi 26, anh có cho rằng mình đã phát triển kịch ngưỡng, khó có thể cải thiện khả năng hơn nữa hay không?

Đừng hỏi tôi những câu  hỏi ngớ ngẩn như thế. Nếu không muốn tự vượt qua chính mình thì tôi cần phải nỗ lực tập luyện tối ngày để làm gì. Tôi luôn cho rằng, tôi còn có khả năng tiến thêm một vài bước tiến nữa trong sự nghiệp.

Bayern mới bổ nhiệm Julian Nagelsmann làm HLV ở mùa tới thay thế Hans-Dieter Flick. Quan điểm của anh về vụ này như thế nào?

Tôi rất háo hức chờ đợi. Với mỗi một HLV, chúng tôi đều có thể tiếp thu được những điều mới mẻ và bổ ích. Nhưng tôi cũng mong rằng, ông ấy có thể gắn bó với Bayern Munich trong một quãng thời gian đủ dài. Chỉ trong 6 năm qua, Bayern Munich đã có rất nhiều sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo, điều đó không thể mang đến sự ổn định cho đội bóng, đặc biệt về mặt lối chơi.

Anh có cho rằng, ông Nagelsmann có khả năng biến anh thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hay không?

Tôi không phải mẫu người ra sân thi đấu với ám ảnh phải trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Với tôi, điều quan trọng hơn tất cả là thành tích chung của đội bóng. Nói chung, tôi luôn đặt thành công của tập thể lên trên thành tích của cá nhân. Đặc biệt ở ĐTQG, khát khao giành cúp của tôi càng cháy bỏng. Tôi đã cùng Bayern Munich vô địch Champions League mùa trước và gặt hái rất nhiều danh hiệu cao quý khác, nhưng ở ĐTQG, tôi hầu như chưa đạt được gì ngoài chức vô địch Confederations Cup năm 2017.

Liệu có thể hiểu là anh đang đặt mục tiêu vô địch EURO lần này cùng ĐT Đức?

Đó là khát khao cháy bỏng. Tôi không thần kinh đến mức tham dự VCK EURO 2020 với suy nghĩ rằng đó chỉ là một cuộc dạo chơi, đến đâu hay đến đấy.

Xin cảm ơn anh!

 

Hamann bi quan về ĐT Đức 

Cựu danh thủ Dietmar Hamann chỉ trích việc LĐBĐ nước Đức níu kéo Joachim Loew ở lại băng ghế HLV trưởng quá lâu và không tin tưởng vào khả năng vô địch EURO 2020 của Cỗ xe tăng. “Joachim Loew đã được gia hạn hợp đồng một cách vô lý và thật nực cười, ngay trước thềm World Cup 2018. Đáng ra, Loew phải rời ĐT từ sau thất bại trên đất Nga. Và sự thực thì đội bóng hiện tại của chúng ta thiếu tài năng cũng như đẳng cấp để lên ngôi vô địch châu Âu ở mùa hè năm nay”, Hamann nhấn mạnh.

HLV Flick ca ngợi Kimmich

Trong cuộc trả lời phỏng vấn cách đây 2 ngày trên trang web FCBayern.com, HLV Hansi Flick không ngớt lời khen ngợi cậu học trò Joshua Kimmich. “Joshua đang là một trong những cầu thủ đẳng cấp thế giới ở những vị trí mà cậu ấy đang thi đấu. Nhưng cậu ấy vẫn còn những tiềm năng khác chưa được khai thác hết. Nếu có những nỗ lực vượt bậc trong thời gian tới, tôi tin rằng cậu ấy sẽ trở thành chủ nhân của danh hiệu Quả bóng Vàng”, ông Flick chia sẻ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x