Mancini có thành Loew, Deschamps hay Del Bosque?

Đỗ Hiếu
06:48 ngày 12-07-2021
HLV Roberto Mancini đang làm rất tốt công việc của mình tại đội tuyển Italia. Nhưng vấn đề đáng quan tâm hơn cả là liệu ông có gắn bó lâu dài với Azzurri như Joachim Loew của Đức, Didier Deschamps của Pháp hay Vicente Del Bosque của Tây Ban Nha?

Ngay trước ngày khai mạc EURO 2020, Mancini đã đồng ý gia hạn hợp đồng dẫn dắt Italia đến tận năm 2026. Đây có lẽ là lần gia hạn hợp đồng dài nhất trong lịch sử của một HLV dẫn dắt đội tuyển Italia. Cột mốc này có nghĩa Mancini có thể chinh chiến 2 kỳ EURO, 1 kỳ World Cup cùng đội tuyển. Chủ tịch LĐBĐ Italia, ông Gabriele Gravina, mô tả đó là “sự tiếp nối cuộc cách mạng của Mancini”. Trong khi đó, nhà cầm quân 56 tuổi cũng cho thấy sự hài lòng.

Nhưng thỏa thuận gia hạn này lại mâu thuẫn với một tuyên bố của Mancini chỉ trước đó khoảng 3 tháng. Trên show “Tiki-taka”, ông nói: “Tôi sẽ không làm HLV đội tuyển sau World Cup 2022. Tôi sẽ trở lại dẫn dắt các CLB”. Mancini thậm chí đã đề cử người kế nhiệm mình, với 3 cái tên là Allegri, Ancelotti và Gasperini mà theo ông, là những ứng viên tài giỏi có thể mang thành công đến cho đội bóng thiên thanh.

Thay đổi của Mancini là một tin mừng cho Italia, ít nhất ở thời điểm này, khi thành công tại EURO 2020 là niềm cảm hứng lớn cho Calcio, thậm chí có thể mở ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá Italia, tương tự cách Juergen Klinsmann đã giới thiệu một tuyển Đức mới ở World Cup 2006. Tuy nhiên, việc Mancini “tiền hậu bất nhất” chỉ sau vài tháng cũng thể hiện rằng, chỉ nên nói đến tương lai ghế HLV Italia trong tầm nhìn dưới 1 năm, khi một biến cố có thể xảy ra, làm xáo trộn.

Mancini có thể dẫn dắt ĐT Italia tới tận năm 2026 như hợp đồng ông vừa ký

Mancini có thể đã đổi ý vì được sự ủng hộ của LĐBĐ Italia. Ông gia hạn hợp đồng khi EURO chưa diễn ra. Thành quả khi ấy chỉ là chuỗi trận toàn thắng của đội tuyển. Màn trình diễn ở EURO này sẽ càng đổ móng vào vị trí của ông trong con mắt giới chuyên môn tại Italia. Tuy nhiên, quá khứ lại cho thấy, nhiều đời HLV Azzurri thích bất ngờ... rời ghế vì những lý do phi chuyên môn.

Ví dụ năm 2000. Sau thất bại 1-2 trước Pháp ở chung kết EURO, HLV Dino Zoff tuyên bố từ chức, nhưng lý do là vì bị ông trùm truyền thông, khi đó là cựu Thủ tướng Italia - Silvio Berlusconi - chỉ trích các quyết định chiến thuật trong trận chung kết. “Tôi không nhận được bài học đáng quý nào từ ngài Berlusconi”, Zoff nói lúc đó. “Tôi đã bị công kích cá nhân. Ngài không có quyền bắt tôi phải làm theo ý ngài”. Năm 2006, ngay sau chức vô địch thế giới, Marcello Lippi cũng từ chức, nhưng không nói lý do bóng đá. Ông nói không muốn tiếp tục khi trong quá trình dẫn dắt đội tuyển, ông và con trai bị kết tội trong scandal Calciopoli, khi đó là đại án của bóng đá Italia. Chỉ vài ngày sau khi tuyên bố từ chức, Lippi đến thăm Gianluca Pessotto, khi ấy nằm trong bệnh viện vì tự tử bất thành.

Kể ra chỉ để thấy rằng, chỉ một người có thể quyết định Mancini có gắn bó lâu dài với đội tuyển Italia hay không, chính là... Mancini. Đây là lúc vị thế của nhà cầm quân này tại Azzurri không khác gì Lippi sau khi vô địch thế giới, khi vai trò của ông không chỉ là một nhà chiến thuật mà còn là một Giám đốc kỹ thuật, người trực tiếp lên kế hoạch sử dụng, phát triển cầu thủ trẻ của đất nước, trao cơ hội cho họ, và quyết định Italia sẽ đá thế nào. 

Đây là lúc người Italia đồng lòng, mong Mancini ở lại lâu nhất có thể.

Tiền là một lý do quan trọng
Dù không nói ra, việc Mancini bất ngờ thay đổi quyết định có thể liên quan đến mức đãi ngộ. Có tin đồn hãng đồ dùng thể thao Adidas sẽ hỗ trợ LĐBĐ Italia trả lương cho Mancini đến năm 2026, tính từ 2023, thời điểm hãng này thay Puma thành nhà tài trợ áo đấu mới của đội tuyển. Khi nắm quyền hồi 2018, Mancini chỉ nhận lương 2 triệu euro/năm, chấp nhận mất trắng 13 triệu euro tiền lương trong giao kèo cũ với CLB Zenit. Ai cũng biết, thu nhập của HLV tuyển quốc gia ít hơn nhiều so với cấp CLB.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x