Moussa Sissoko: 'Tôi đảm nhiệm vai trò là hình mẫu cho các cầu thủ trẻ'

MINH HUY
09:58 ngày 09-06-2021
Moussa Sissoko trả lời phỏng vấn So Foot về vai trò của anh tại ĐT Pháp. Tiền vệ 31 tuổi này không phải hàng sao số tại Les Bleus, nhưng lại thường xuyên có tên trong các kế hoạch của HLV Didier Deschamps bởi anh đảm nhận “vai trò hình mẫu cho các cầu thủ trẻ”…

Ở tuổi 31 và với 68 lần khoác áo, Sissoko là một trong những tuyển thủ áo lam dày dạn kinh nghiệm trận mạc nhất. Lên tuyển từ gần 12 năm trước (chính xác là từ tháng 10/2009), Sissoko đã chứng kiến nhiều cầu thủ khác nhau tại Les Bleus. Tuy vậy, dù sát cánh bên các cựu binh hay những tân binh, tiền vệ này cũng đều cảm thấy rất tuyệt vời mỗi lần được triệu tập vào ĐT Pháp. Bởi ở đó, anh nhận được sự tôn trọng của tất cả mọi người, được cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo và được thỏa mãn niềm mong ước chơi bóng đỉnh cao.

“Thực sự tôi là một cựu binh! Tôi luôn cố gắng đưa ra những lời khuyên hữu ích cho các cầu thủ trẻ hơn, khích lệ họ, động viên tinh thần họ. Tân binh mới nhất của Les Bleus chính là Jules (Kounde). Lúc cậu ấy chuẩn bị vào sân trong hiệp 2 ở trận gặp Xứ Wales, tôi đã đến bên và nói với cậu ấy hãy chơi sao cho thoải mái nhất, đừng căng thẳng. Và cậu ấy đã thể hiện thật tuyệt vời trên sân. Tôi luôn cố gắng giúp đỡ mọi người, ngay cả khi không ra sân thi đấu. Có lẽ, tôi đảm nhận vai trò là hình mẫu cho các cầu thủ trẻ. Tham gia những giải đấu lớn như EURO hay World Cup, các cầu thủ trẻ sẽ chịu nhiều áp lực hơn cựu binh chúng tôi”, Sissoko chia sẻ.

Điều đó cũng đồng nghĩa với việc tại ĐT Pháp, Sissoko đóng vai trò anh lớn trong việc giúp đỡ các cầu thủ trẻ, có trách nhiệm kết nối mọi người lại với nhau. Cựu cầu thủ Toulouse nhấn mạnh rằng, anh chẳng nề hà chuyện gì, miễn là có thể tạo bầu không khí vui vẻ, thoải mái, đoàn kết tại đội bóng áo lam. Bên cạnh đó, Sissoko cũng lần đầu về thất bại tại chung kết EURO 2016 mà anh được bầu là cầu thủ hay nhất trận. “Đó là kỳ EURO rất đáng nhớ của bản thân tôi và cả nước Pháp. Chúng tôi đã có một hành trình đẹp, ngay cả khi không đến được đích cuối. Giờ đây, chúng tôi muốn sống lại những khoảnh khắc tuyệt vời ấy và nỗ lực hết mình để có thể đi đến tận cùng vinh quang”, Sissoko cho biết.

Mỗi khi được vào sân thi đấu cho ĐT Pháp,  Moussa Sissoko đều cố gắng thể hiện là tấm gương  cho các cầu thủ trẻ noi theo

Việc Sissoko luôn được HLV Deschamps tin tưởng tuyệt đối ở mỗi lần triệu tập đội tuyển, dù có thể phong độ của anh không xuất sắc hơn những người không góp mặt, khiến anh phải nhận rất nhiều cái nhìn ác cảm từ người khác. Song, Sissoko thừa nhận anh không cảm thấy phiền hạ khi bị người ta gọi đầy chế giễu là “lính của Deschamps”, “con trai cưng của Deschamps” hay “linh vật của Deschamps”. Bởi với tiền vệ đang khoác áo Tottenham, những chuyện ngoài chuyên môn không hề tác động đến tâm lý hay sự tập trung của anh.

“Thành thật mà nói, mọi thứ người ta nói chẳng phiền hà gì đến tôi. Không ai có thể làm vừa lòng tất cả mọi người. Thế nên, chỉ trích là một phần của cuộc sống và bạn phải chấp nhận chúng. Từ khi tôi bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp, tôi xác định rõ ràng mục tiêu của bản thân: không bao giờ bị cuốn vào những rắc rối, tranh cãi và không vì những chỉ trích mà đánh mất mình trên sân. Điều quan trọng nhất đối với tôi là làm thật tốt công việc của mình và cống hiến tối đa cho đội bóng mà mình phục vụ”, Sissoko nhấn mạnh thêm.

Chính vì thế, dù trên sân tập hay khi thi đấu, Sissoko luôn chăm chỉ, nhẫn nại, nhiệt tình, máu lửa để đặt tập thể trong những điều kiện tốt nhất. Tại World Cup 2018, Sissoko chỉ nằm trong danh sách dự phòng của ĐT Pháp vì chưa hoàn toàn bình phục chấn thương trước đó. Do vậy, anh đã không có cơ hội nâng cao Cúp Vàng thế giới trên đất Nga. “Thời gian trôi qua thì không bao giờ trở lại được. Tôi rất hạnh phúc vì ĐT Pháp đã VĐTG. Bây giờ, một cuộc phiêu lưu mới lại bắt đầu và mục tiêu của chúng tôi là đi xa nhất có thể. Chúng tôi luôn khao khát chiến thắng. Bản thân tôi mới chỉ giành ngôi á quân (EURO 2016, Premier League 2016/17, Champions League 2018/19) nên tôi càng nỗ lực hơn để được nâng cúp kỳ này”, Sissoko kết luận.

Sissoko: “Chúng tôi hạnh phúc vì Karim trở lại”
Khi được hỏi về bầu không khí ĐT Pháp ra sao khi Deschamps gọi lại tiền đạo Karim Benzema dự EURO 2020, Sissoko khẳng định rằng, tất cả mọi người đều hài lòng với sự kiện này. “Chúng tôi thực sự rất hạnh phúc vì Karim trở lại! Anh ấy rất giỏi, cơ động và đầy sáng tạo. Tôi hy vọng những trận tới Karim sẽ thi đấu xuất sắc như những gì anh ấy đã làm tại Real thời gian qua”, Sissoko cho biết thêm.

Pogba muốn giữ cái đầu lạnh
Trước việc ĐT Pháp liên tục được giới chuyên môn đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch EURO 2020 cũng như nhiều đồng đội ở Les Bleus quá lạc quan về đội nhà, Paul Pogba lên tiếng khuyên mọi người “đừng nhìn cuộc sống quá màu hồng”. “Chúng ta đừng tự tạo nên áp lực cho chính mình. Hãy giữ cái đầu lạnh để tập trung tối đa vào những trận đấu trên sân. Tôi không muốn đề cập đến tư cách ứng viên này nọ. ĐT Pháp muốn vô địch thì phải thể hiện mình là những người xuất sắc nhất trên sân”, tiền vệ đang khoác áo M.U nhấn mạnh.

7 - Moussa Sissoko là cầu thủ giàu kinh nghiệm trận mạc thứ 7 ở ĐT Pháp hiện tại. Với 68 lần khoác áo Les Bleus, tiền vệ thuộc biên chế Tottenham chỉ thua Varane (74 trận), Pogba (79), Benzema (82), Griezmann (90), Giroud (107) và Lloris (124).

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x