Neuer, Buffon và những thủ môn hay nhất EURO 2016

Lộc Trần
16:25 ngày 02-06-2016
Thủ môn luôn là gương mặt ít được chú ý nhất trong một đội bóng. Tuy nhiên, định kiến này hoàn toàn bị thay đổi sau kỳ EURO 2016.

1. JOE HART (29 tuổi, Anh)


Đã lâu lắm rồi người Anh mới tìm được một chỗ dựa đáng cậy như Joe Hart. Khi có thủ môn của Man City trong khung gỗ, Tam sư tự tin hơn rất nhiều nếu so với những Robert Green, Ben Foster hay Paul Robinson trước đây. Chính Hart là chỗ dựa cho hàng thủ của Man City trong một mùa giải mà nhiều vị trí khác xuống phong độ trầm trọng. 


2. MANUEL NEUER (30 tuổi, Đức)


Bên cạnh những công thần người Đức khác, Neuer là thành viên không thể thiếu của một Bayern siêu cường suốt những năm qua. Càng tiệm cận cột mốc 30 tuổi, cựu thủ thành của Schalke càng chứng minh vị thế số 1 tại châu Âu cũng như trên thế giới của mình. Điềm tĩnh, bản lĩnh, kinh nghiệm, phản xạ tốt, Neuer là vật cản lớn nhất trong khung thành của Bayern và ĐT Đức vào thời điểm này. Die Mannschaft đã vô địch World Cup 2014 với một Neuer thần thánh, giờ là lúc chiếm lấy châu Âu.


3. DAVID DE GEA (25 tuổi, Tây Ban Nha)


Rất có thể đây là giải đấu lớn đầu tiên sau nhiều năm thủ môn chính của ĐT Tây Ban Nha không phải là Iker Casillas. Đơn giản, vị trí của cựu thủ môn Real đang bị nhăm nhe bởi một tài năng đang có phong độ cực cao: De Gea. Người gác đền của M.U đang hoàn thiện dần mọi kỹ năng, đặc biệt là khả năng cản phá bằng chân có 1 không 2 của mình. Nếu như điều này thành sự thực, đây có thể là khởi đầu cho 1 huyền thoại tại Tây Ban Nha.


4. GIANLUIGI BUFFON (38 tuổi, Italia)


Buffon quá hợp với câu "gừng càng già càng cay". Tuổi tác dường như trở thành bạn đồng hành thay vì vật cản đối với thủ môn 38 tuổi. Chức vô địch Serie A lần thứ 5 liên tiếp cùng Juventus chứng minh ngày rời xa đỉnh cao của Buffon vẫn còn lâu nữa và EURO 2016 sẽ là cơ hội không thể tốt hơn để anh bổ sung danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập đồ sộ của mình.


5. HUGO LLORIS (29 tuổi, Pháp)


Trong lần gần nhất đăng cai một sự kiện bóng đá tầm cỡ, Pháp đã vô địch World Cup 1998. Người Pháp muốn lịch sử tái diễn và Lloris sẽ là nhân tố không thể thiếu. Trong hoàn cảnh rất nhiều trung vệ chất lượng của Les Bleus không thể góp mặt, đôi tay nhựa của thủ môn Tottenham chính là tấm lá chắn cần thiết phía sau.

6. THIBAUT COURTOIS (24 tuổi, Bỉ)


Mất 16 năm Bỉ mới có cơ hội góp mặt tại EURO. Do đó, một tuyển Bỉ trẻ trung và tài năng không muốn chỉ là khách mời danh dự. Đội hình toàn sao của Marc Wilmots có một chốt chặn rất đáng tin là Courtois và đây nhiều khả năng mới là lá bùa trước khung gỗ thay vì các trung vệ ít tên tuổi của Quỷ đỏ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x