Nhận định bóng đá Croatia vs Tây Ban Nha, 23h00 ngày 28/6: 'Bò tót' đánh cờ ca-rô

Bongdaplus
06:45 ngày 28-06-2021
Trận đấu Croatia vs Tây Ban Nha tại Vòng 1/8 EURO 2020 vào lúc 23h00 ngày 28/6 được BongdaPlus cập nhật liên tục tỷ lệ, tip, soi kèo bóng đá, nhận định.

Những kết quả không thực sự như ý đã khiến Tây Ban Nha và Croatia không thể đứng đầu bảng, và phải sớm gặp nhau ngay ở vòng 1/8. Đây sẽ là cuộc chạm trán giữa hai kẻ có số phận tương đồng, mà lợi thế có vẻ như đang nghiêng về đàn Bò tót.

Tây Ban Nha và Croatia thực ra có khá nhiều điểm chung. Sau những thành công tột bậc, cả hai đội đều đang ở trong quá trình chuyển giao thế hệ. La Furia Roja là đội có độ tuổi trung bình trẻ thứ 5 tại EURO 2020 với tuổi bình quân là 26,5, chỉ kém Ukraine (26,4), Xứ Wales (25,5), Anh (25,2) và Thổ Nhĩ Kỳ (24,9).

Trong 24 cầu thủ mà HLV Luis Enrique mang đến giải đấu năm nay, có đúng 6 người có trên 30 lần khoác áo ĐTQG. Trong số này, cũng chỉ 4 người được đá chính là Sergio Busquets (124), Jordi Alba (75), Koke (53) và Alvaro Morata (43).

Điều tương tự cũng diễn ra với Croatia. Tuy HLV Zlatko Dalic vẫn xây dựng bộ khung dựa trên những công thần như Luka Modric, Dejan Lovren, Ivan Perisic hay Mateo Kovacic, nhưng đội bóng vùng Balkan cũng giới thiệu một loạt nhân tố mới. Đó là thủ thành Dominik Livakovic, trung vệ Duje Caleta-Car, hậu vệ phải Josip Juranovic, hậu vệ trái Josko Gvardiol, tiền vệ Luka Ivanusec và tiền đạo Josip Brekalo. Hệ quả của quá trình thay máu là tình trạng thiếu ổn định. Và đây chính là lời giải thích cho khởi đầu không như ý của cả Croatia lẫn Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha sẽ tiếp mạch thăng hoa để đánh bại Croatia

Tây Ban Nha đã mở màn chiến dịch chinh phục chức vô địch EURO thứ 4 trong lịch sử bằng hai trận hòa vô duyên trước Thụy Điển và Ba Lan. Đó là những trận đấu mà họ chiếm ưu thế về thời lượng kiểm soát bóng, tạo ra nhiều cơ hội nhưng lại không thể chuyển hóa thành bàn thắng. Phải đến trận cuối vòng bảng, đội bóng dưới quyền HLV Luis Enrique mới thực sự lấy lại hình ảnh của một “Cơn cuồng phong màu đỏ” như biệt danh La Furia Roja.

Croatia thậm chí còn khởi đầu tệ hơn, khi để thua Anh 0-1 trong trận mở màn. Tiếp đó, họ lại bị CH Czech cầm hòa 1-1 vì một quả penalty có phần tranh cãi, trước khi bùng nổ với chiến thắng 3-1 trong trận cuối cùng của vòng bảng với Scotland. Có thể thấy, cả Croatia lẫn Tây Ban Nha đều đã chơi tốt dần lên qua từng trận đấu. Và sự cải thiện trong phong độ của họ đều gắn liền với những cựu binh. Bên phía La Roja là sự trở lại của Busquets sau thời gian cách ly vì Covid-19. Còn những người in dấu ấn lớn nhất trong trận thắng Scotland 3-1 bên phía Croatia là Modric và Perisic.

Màn hồi sinh ấy đã khiến cho cuộc chạm trán ở Copenhagen trở nên rất khó lường. Tuy nhiên, nếu đặt lên bàn cân thì rõ ràng, Tây Ban Nha vẫn nhỉnh hơn so với đối thủ. Vì màn tái xuất của Busquets đã giúp họ giải quyết bài toán phát triển bóng từ trung lộ. Ngoài ra, trận thắng 5 sao trước Slovakia còn giúp HLV Luis Enrique tìm ra phép cộng lý tưởng cho hàng công, với sự xuất hiện của Pablo Sarabia bên cạnh Morata và Gerard Moreno. Trong khi đó, Croatia lại vừa phải đón tin dữ trước thềm trận đại chiến, khi Perisic bị phát hiện dương tính với Covid-19 và phải tự cách ly 10 ngày.

Điều này cũng có nghĩa là cầu thủ đã in dấu giày vào 3/4 bàn thắng của Croatia ở kỳ EURO năm nay (2 bàn, 1 kiến tạo) sẽ chỉ có thể trở lại nếu đội bóng của anh lọt vào... chung kết. Nhưng rõ ràng, đây là kịch bản không tưởng, và đội bóng vùng Balkan thậm chí có thể sẽ dừng bước ngay đêm nay. Vì đừng quên là tuy từng một lần lên ngôi á quân và một lần xếp thứ 3 tại World Cup, Croatia lại có thành tích khá khiêm tốn tại EURO khi chưa từng vượt ngưỡng tứ kết. Trong khi đó, Tây Ban Nha lại là đội giàu thành tích nhất lịch sử giải đấu với 3 lần đăng quang, ngang với đội tuyển Đức.

THÔNG TIN

Tây Ban Nha: Đầy đủ lực lượng.
Croatia: Vắng Ivan Perisic (Covid-19). Borna Barisic chưa chắc ra sân.
Croatia không thắng kèo châu Á ở 10/12 trận gần đây (thua 9, hòa 1).
8/10 trận đấu gần đây của Tây Ban Nha và 3/5 trận gần nhất của Croatia có tổng số bàn thắng là chẵn.

KÈO ĐẶC BIỆT

Xỉu cả trận
9/13 trận đấu vừa qua của Tây Ban Nha đều kết thúc với nhiều nhất 2 bàn thắng. Tương tự, 6/8 trận gần đây của Croatia cũng chỉ có tối đa 2 lần lưới rung. Với tính chất căng thẳng của một trận đấu loại trực tiếp như cuộc chạm trán đêm nay, hai đội có thể sẽ chơi rất thận trọng và nhiều khả năng, trận đấu này cũng sẽ về xỉu cả trận.

BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?

THỐNG KÊ ĐÁNG CHÚ Ý Croatia vs Tây Ban Nha

  • 4/5 trận đối đầu gần nhất có tổng bàn thắng từ 3 bàn trở lên.
  • 4/5 trận đối đầu gần nhất có tổng bàn thắng lẻ.
  • 18/20 trận gần nhất của Croatia có bàn thắng trong hiệp 1.
  • Tây Ban Nha ghi bàn ở 16/20 trận gần nhất.
  • Croatia ghi bàn ở 17/20 trận gần nhất.

THÀNH TÍCH GẦN ĐÂY Croatia vs Tây Ban Nha

  • 5 trận đối đầu gần đây

Croatia vs Tây Ban Nha

  • 5 trận gần đây của Croatia 

Croatia vs Tây Ban Nha

  • 5 trận gần đây của Tây Ban Nha

Croatia vs Tây Ban Nha

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG Croatia vs Tây Ban Nha

Croatia: Lovren treo giò
Tây Ban Nha: Đầy đủ lực lượng

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN Croatia vs Tây Ban Nha

Đội hình dự kiến Croatia vs Tây Ban Nha

TỶ LỆ CHÂU Á FT: 1:0
TÀI XỈU: 2 1/4

Dự đoán tỷ số Croatia vs Tây Ban Nha: 0-2

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x