Niềm hy vọng số một của Bỉ ở EURO 2016: De Bruyne hay Hazard?

Hoàng Việt
20:56 ngày 14-11-2015
Kevin de Bruyne hay Eden Hazard sẽ dẫn dắt Bỉ hiện thực hóa tham vọng vô địch Euro 2016 trên đất Pháp?
Đầu tháng 11, đội tuyển Bỉ đã lần đầu tiên giành ngôi vị số 1 trên bảng xếp hạng FIFA, vượt qua Đức, Argentina để trở thành “ông vua mới” của bóng đá thế giới. Phong độ của đội tuyển Bỉ đang rất ấn tượng, họ kết thúc vòng loại EURO 2016 với ngôi vị đầu bảng. Với một thế hệ vàng đầy những cầu thủ tài năng như: Courtois, Eden Hazard, Kevin de Bruyne, Vincent Kompany, Marouane Fellaini, Lukaku… tuyển Bỉ chắc chắn sẽ tới EURO 2016 diễn ra trên đất Pháp với tham vọng vô địch.

Đội tuyển Bỉ đang sở hữu rất nhiều ngôi sao trên hàng công, đặc biệt là hai ngôi sao dẫn dắt lối chơi Bruyne và Eden Hazard. Ở World Cup 2014 trên đất Brazil, Hazard đã có một mùa hè thành công khi tỏa sáng giúp đội tuyển Bỉ lọt vào tới tứ kết. Tại thời điểm đó, Kevin de Bruyne chỉ đóng vai trò dự bị cho nhạc trưởng Hazard của đội tuyển Bỉ. Nhưng với phong độ ngày càng xuất sắc của mình cùng với sự đi xuống của Hazard, Bruyne đang dần thay thế tầm quan trọng của cầu thủ Chelsea. Trận đấu đêm qua với Italia càng cho thấy rõ Kevin de Bruyne đang xứng đáng là ngôi sao số một trên hàng tấn công của đội tuyển Bỉ.

Eden Hazard đang đánh mất mình trong màu áo Chelsea lẫn đội tuyển Bỉ
Trong khi Eden Hazard đang đánh mất mình trong màu áo Chelsea lẫn đội tuyển Bỉ...

Mọi người đều hy vọng quãng thời gian tập trung cùng đội tuyển Bỉ sẽ cung cấp cho Hazard sự thoải mái tinh thần sau cuộc khủng hoảng phong độ cùng Chelsea. Nhưng cải thiện đâu không thấy, chỉ thấy Hazard vẫn gây thất vọng dù không chơi dưới sự chỉ đạo của Mourinho. Lối chơi cá nhân của Hazard thì vẫn không thay đổi, nếu như ở mùa giải trước thì những pha đột phá của anh sẽ gây ra những tình huống đột biến, nhưng giờ đây nó chỉ nhận được những cái lắc đầu ngao ngán và tiếng thở dài từ đồng đội.

Trong khi đó Bruyne là trung tâm của mọi điểm sáng mà Bỉ có được. Anh thực hiện một pha phạt góc giúp Vertonghen đánh đầu gỡ hòa 1-1, trước khi tự mình ghi bàn thứ hai giúp Bỉ vượt lên dẫn trước. Hazard thì gần như mất hút trong toàn bộ trận đấu. Anh đóng góp một đường chuyền cho Lukaku trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Bruyne, nhưng đóng góp tổng thể trong cả trận đấu là không đáng kể.

...thì Bruyne đang ngày càng trở nên xuất sắc
...thì Bruyne đang ngày càng trở nên xuất sắc

Kể từ đầu mùa giải 2015/16, Kevin de Bruyne đã chứng tỏ số tiền 52 triệu bảng mà Manchester City bỏ ra để mang anh về từ Woflsburg là không hề lãng phí. Bruyne ghi 3 bàn trong 8 trận chơi cho Man City ở giải Ngoại hạng Anh, và thi đấu đủ 4 trận, ghi 1 bàn ở Champions League, giúp Man City dễ dàng đứng đầu bảng tử thần với 9 điểm. Trong khi đó Hazard vẫn chưa tìm kiếm được bàn thắng đầu tiên của mình trong mùa giải mới, dù đã ra sân 16 trận của Chelsea, từ băng ghế dự bị hay xuất phát ở đội hình chính.

Kevin de Bruyne đang thể hiện mình xứng đáng cho vai trò nhạc trưởng của đội tuyển Bỉ hướng tới chức vô địch Euro 2016. Đang có sự tương phản rõ rệt giữa hình ảnh ảm đạm của Hazard và phong độ chói sáng của Bruyne, và cầu thủ của Chelsea Eden Hazard sẽ phải cố gắng rất nhiều trong thời gian tới, để lấy lại vị thế của mình trong đội hình đội tuyển Bỉ tại Pháp mùa hè sang năm.

VIDEO: Màn trình diễn đáng thất vọng của Hazard trước Italia


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x