Patrik Schick: Đi vào lịch sử EURO từ trái tim có vấn đề

MINH NAM
16:43 ngày 16-06-2021
Patrik Schick đã tỏa sáng khi ghi cả 2 bàn trong chiến thắng 2-0 của CH Czech trước Scotland. Trong đó, bàn thứ 2 là siêu phẩm đẹp bậc nhất lịch sử VCK các kỳ EURO. Ít ai biết rằng chân sút người CH Czech vừa tạo ra siêu phẩm khi anh mang trên mình trái tim từng bị cho là có vấn đề…

Khi tất cả đều nghĩ rằng hiệp 1 trận đấu giữa Scotland – CH Czech sẽ kết thúc với tỷ số hòa 0-0, thì Patrik Schick như từ dưới đất chui lên, đánh đầu ghi bàn mở tỷ số. Sang đầu hiệp 2, khi Scotland hừng hực khí thế gỡ hòa, nhất là sau khi cú sút của Jack Hendry đưa bóng trúng xà ngang, thì vẫn là Schick dội thêm một gáo nước lạnh nữa vào ngọn lửa Scotland. Lần này là siêu phẩm sút xa.

Nếu bàn đầu tiên anh đánh đầu từ cự ly chỉ 7, 8m thì bàn thứ 2 là cú sút từ khoảng cách 45m. “Cầu vồng” được vẽ lên ở Hampden Park từ cái chân trái của Schick. Đó là bàn thắng xa nhất được ghi tại VCK EURO tính từ năm 1980. Đó cũng là bàn thắng khiến các CĐV phát cuồng và đòi trao ngay danh hiệu “pha lập công đẹp nhất EURO 2020” cho Schick. 

Trên tất cả, đây cũng là bàn thắng đã nằm trong sự tính toán của Schick, chứ không phải ăn may. “Trong hiệp 1, tôi đã để ý thấy thủ môn của Scotland nhiều lần dâng cao. Tôi tự nhủ sẽ chờ đợi cơ hội. Khi bóng đến chân, tôi quan sát thấy David Marshall tiếp tục lên cao và lần này tôi đã quyết định thử sút luôn. Đó là bàn thắng tuyệt đẹp”, Schick khẳng định. Và anh đã thành công, ở ngay lần đầu tiên dứt điểm từ giữa sân. 

Patrik Schick lập cú đúp ngay trong trận ra quân với CH Czech

Schick đã đi vào lịch sử EURO như là người ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất giải đấu này. Nhưng ít ai biết rằng chân sút của CH Czech, người vừa tạo ra siêu phẩm, đang chơi bóng với một trái tim từng bị cho là có vấn đề. Ngược dòng quá khứ, Hè 2016, Schick chuyển sang thi đấu ở Serie A trong màu áo Sampdoria.

Khi mới 20 tuổi, Schick đã gây ấn tượng mạnh ở giải đấu này với 11 bàn/32 trận cho Sampdoria. Juventus lập tức đưa Schick vào tầm ngắm. Hè 2017, Bianconeri duyệt mua Schick. Hợp đồng đã được thương thảo. Các điều khoản cá nhân cũng được thông qua. Đến bước cuối cùng là Schick tới Turin kiểm tra sức khỏe. Tuy nhiên tại đây, đội y tế của Juve bất ngờ thông báo phát hiện Schick có vấn đề ở tim, dù ở mọi đội bóng mà Schick đá trước đây thì trái tim anh hoàn toàn khỏe mạnh. Juve lập tức hủy mọi đàm phán và Schick vì thế không thể cập bến Turin. 

Thay vào đó, anh chuyển sang Roma. GĐTT của Roma khi ấy là Monchi nhận ra tiềm năng to lớn của Schick và lập tức ký hợp đồng với tiền đạo này, sau khi anh bị Juve từ chối. “Tôi đã làm GĐTT 17 năm và có thể Schick là người mang tới cho tôi cảm giác tự hào và hài lòng nhất. Schick là một trong những cầu thủ trẻ có tiềm năng lớn lao. Chúng tôi hạnh phúc bởi cậu ta đã chọn Roma”, Monchi khẳng định.

Tuy nhiên ở Giallorossi, Schick lại không phát triển được như Monchi kỳ vọng. Anh không cạnh tranh được vị trí đá chính với Edin Dzeko, chỉ ghi vỏn vẹn 3 bàn/26 trận ở mùa 2017/18. Tháng 3/2019, Monchi quyết định chia tay Roma để trở lại Sevilla. Mất người đỡ đầu, Schick cũng chia tay Roma vào Hè 2019 để chuyển sang đá cho RB Leipzig theo hợp đồng cho mượn. Mùa bóng trước, Leverkusen quyết định mua đứt Schick với giá 26,5 triệu euro. 

Những gì mà Schick đang thể hiện ở EURO 2020 cho thấy Monchi đã không nhìn nhầm người. Anh đang rực sáng ở giải vô địch châu Âu. Tiếc rằng Roma năm xưa đã không kiên nhẫn với Schick. Và tiếc cho cả Juve, đội bóng cho rằng trái tim của anh có vấn đề…

Schick thần tượng Ibrahimovic

Schick trong một lần trả lời phỏng vấn gần đây tiết lộ thần tượng của anh chính là Zlatan Ibrahimovic. Theo Schick thì anh thường xem Ibra chơi bóng để học hỏi, cũng như lấy cảm hứng từ chân sút người Thụy Điển. Schick cũng thổ lộ anh mong 1 lần được đối đầu trực tiếp với Ibra trên sân. 

42 - Hè 2017, Roma bán Salah cho Liverpool với giá 42 triệu euro. Số tiền thu lại đó được Giallorossi đầu tư cả vào Schick. Roma đã chi 42 triệu euro để có Schick từ Sampdoria. 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x