Paul Pogba, phiên bản 'David Ginola 2021'

ĐỖ HIẾU
10:08 ngày 30-06-2021
Paul Pogba là tội đồ của ĐT Pháp trong thất bại trên chấm luân lưu trước Thụy Sỹ ở vòng 1/8 EURO 2020. Pha mất bóng ở giữa sân của anh khiến Pháp bị gỡ hòa 3-3 ở những phút cuối của hai hiệp chính, dẫn đến thảm bại này.

Thật ra không phải đến tận pha bóng đó, thái độ của Pogba mới bị cảnh cáo. Ở phút 84, tức trước đó khoảng 5 phút, cú tâng bóng biểu diễn của Pogba ở rìa biên phải đã dẫn đến một quả ném biên cho Thụy Sỹ, tình huống mà Ricardo Rodriguez tận dụng nhanh để sút về khung thành ĐT Pháp. Sau cú sút đó, Mario Gavranovic đã đưa bóng vào lưới Hugo Lloris, nhưng không được công nhận vì lỗi việt vị. Pháp đã hút chết một lần.

Nhưng Pogba vẫn không rút kinh nghiệm. Pha để mất bóng từ giữa sân của anh ở phút 89 đã bị Granit Xhaka tận dụng bằng đường chuyền cho Gavranovic. Lần này thì số 19 của Thụy Sỹ không bỏ lỡ nữa. Một nhịp ngoặt bóng, anh sút tung lưới khung thành Pháp, gỡ hòa 3-3, đưa trận đấu đến hiệp phụ rồi loạt luân lưu. Nó là khởi đầu cho cái chết của ĐT Pháp.

Pogba đã đá rất hay từ đầu trận đến phút 75, thời điểm anh tung cú sút tuyệt đẹp vào lưới thủ môn Yann Sommer để nâng tỷ số lên 3-1. Nhưng kể từ đó, anh bị “tăng động”. Pogba không đá bóng nữa. Anh lững thững đi bộ, có bóng thì cầm rất lâu, chậm chạp. Giải đấu đáng ra là tuyệt vời với tiền vệ 28 tuổi biến thành nỗi thất vọng kinh khủng, không phải vì trình độ chuyên môn, mà một lần nữa, vì thái độ của anh trên sân bóng.

Tai nạn vừa qua gợi nhớ một đêm tháng 11/1993, Pháp thua Bulgaria 1-2 ở vòng loại World Cup 1994, dẫn đến việc mất vé dự VCK. Pháp chỉ cần 1 điểm và đang hòa 1-1. Những phút cuối trận, David Ginola nhận đường chuyền ở cột cờ góc, đáng ra nên câu giờ một chút để bảo toàn kết quả thì ông lại phóng một đường bóng cắt ngang khung thành Bulgaria về phía Eric Cantona. Bóng đến chân Emil Kremenliev, người phát động đường phản công nhanh để rồi Emil Kostadinov ghi bàn mang về thắng lợi cho Bulgaria. 

Trước khi trở thành tội đồ, Pogba đã có siêu phẩm vào lưới đội Thụy Sỹ

Tai nạn đó biến Ginola thành tội đồ trong mắt người Pháp, dần dần chấm dứt sự nghiệp của ông tại ĐT Pháp. Khi bị CĐV trong nước miệt thị quá nhiều, Ginola phải khăn gói sang Anh thi đấu. Mối quan hệ giữa ông với Gerard Houllier đổ bể.

Năm 2012, tòa án Pháp bác bỏ cáo buộc của Ginola với Houllier về chuyện cựu HLV đội tuyển Pháp vu khống ông trong cuốn tự truyện “Bí mật của các HLV”. Ngay trên sóng truyền hình Pháp sau thảm bại trước Bulgaria, Houllier dành những lời nặng nề nhất cho đường chuyền chủ quan của Ginola: “Cậu ta đã bắn một quả tên lửa Exocet xuyên qua trái tim bóng đá Pháp, và đã thực hiện một tội ác với ĐTQG”.

Sau trận đấu hôm qua, HLV Deschamps không trách sai lầm của Pogba, và cho rằng “đó là lỗi không thường gặp của một thủ lĩnh như cậu ấy”. Nhưng tiền vệ của Man United đã nhận được một bài học nhớ đời cho sự đỏng đảnh, thái độ thiếu cẩn trọng với lợi ích tập thể, điều mà người ta đã cảnh báo anh trong suốt sự nghiệp. Đấy là chưa kể nếu số phận của Deschamps trên ĐT Pháp bị ảnh hưởng, cơ hội cho Pogba trong màu áo Lam có thể giảm sút, nếu người thầy mới nhận thấy cần thay đổi. 

Như Ginola năm xưa, ông vẫn được người kế nhiệm Houllier là Aime Jacquet gọi lên đội tuyển sau tai nạn đó, nhưng thường xuyên phải dự bị. Cả sự nghiệp, Ginola chỉ khoác áo ĐT Pháp 17 lần và không bao giờ được dự một giải đấu lớn cùng Gà trống Gaulois.

“Cái chết” của một ngôi sao

Nếu Pháp đi tiếp và Pogba vẫn đá như 75 phút đầu trước Thụy Sỹ thì danh hiệu Cầu thủ hay nhất EURO 2020 khó thoát khỏi tay anh. Pogba là người chạm bóng nhiều nhất, chuyền nhiều nhất, giành lại bóng nhiều nhất, thắng tranh chấp bóng bổng nhiều nhất, tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn nhất... cho Pháp ở EURO 2020, cộng thêm siêu phẩm sút xa hôm qua. Đáng tiếc, Pogba không còn cơ hội tỏa sáng sau khi mắc sai lầm khiến Pháp bị Thụy Sỹ loại.

“Tôi nghĩ nếu Pogba thi đấu cạnh Roy Keane, cậu ấy sẽ khác. Pogba cần một người phía sau hỗ trợ, gây áp lực, thậm chí ra lệnh”, Patrick Vieira nhận xét về đàn em trên sóng truyền hình.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x