Pháp vs Bồ Đào Nha: Hàng tấn công nào thống trị châu Âu?

Duy Hồng
05:28 ngày 06-06-2021
Đối đầu Pháp vs Bồ Đào Nha tại vòng bảng EURO 2020 không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa 2 ứng viên vô địch mà còn là màn đụng độ giữa 2 đội sở hữu hàng công danh giá và có độ sát thương cực cao.

Pháp vs Bồ Đào Nha: Sơ đồ nào cho hàng công?

Ở Nations League 2020/21, HLV Fernando Santos hay sử dụng sơ đồ 4-3-3 với mũi nhọn Cristiano Ronaldo cùng sự hỗ trợ đến từ 2 cánh Joao Felix - Bernardo Silva. Với sự sắc sảo và thể trạng tốt của Ronaldo, anh ít khi ngồi ngoài. Do vậy, trung phong Andre Silva hầu như chỉ vào sân để thay đàn anh ở thời điểm thích hợp trong trận đấu hoặc khi đá cùng nhau, cầu thủ của Frankfurt hay phải chơi thấp hơn Ronaldo. Ở hai cánh, dự phòng cho cặp Felix - Bernardo Silva, HLV Fernando Santos có Pedro Neto và Diogo Jota.

Tuy thế, 2/3 trận đấu gần nhất của Bồ Đào Nha tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Santos khiến các fan thích thú khi sử dụng linh hoạt chiến thuật từ 4-3-3 (2 trận) sang 4-2-3-1 (1 trận). Điểm chung trong đó là Ronaldo đều đá chính và đá cắm ở 2/3 trận, cặp Felix - Bernardo cũng được dùng tương tự. Nếu không có gì thay đổi và trước những đối thủ cùng đẳng cấp như Pháp và Đức ở bảng đấu tại EURO lần này, Santos nhiều khả năng sẽ để bộ ba Bernardo - Ronaldo - Felix chơi ở đội hình xuất phát trong sơ đồ 4-3-3, còn Neto - Silva - Jota sẽ phải chờ cơ hội của mình.

Đội ĐKVĐTG Pháp sở hữu dàn tấn công vô cùng hùng hậu. Do vậy, dùng ai, để ai dự bị cũng khiến Deschamps đau đầu. Nhưng ở 3 trận gần nhất tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Deschamp cố gắng nhồi nhét nhiều nhất có thể khi dùng sơ đồ 4-2-3-1 ở 2/3 trận (trận còn lại đá 4-4-2). Khi đó, vị trí chủ công được dùng luân phiên giữa Olivier Giroud và Anthony Martial, còn hỗ trợ phía sau là Antoine Griezmann. Ở 2 cánh, Deschamps luôn chọn những cầu thủ có tốc độ như Kylian Mbappe, Thomas Lemar, Marcus Thuram, Kingsley Coman hay Ousmane Dembele.

Pháp sẽ khó lường hơn nhờ sự trở lại của Benzema ở hàng công?

Với tình trạng hiện tại của Giroud ở Chelsea (không mấy khi được dùng) còn Martial không có mặt vì chấn thương, Deschamps đã buộc phải triệu tập trở lại Karim Benzema, một tiền đạo toàn năng và nguy hiểm hơn cả Giroud lẫn Martial với khả năng hút hậu vệ cực kỳ ấn tượng. Hơn nữa, kỹ năng dứt điểm và di chuyển không bóng linh hoạt của Benzema sẽ giúp cho hàng công Pháp càng thêm biến ảo và khó lường.

Về cơ bản, Deschamps có lẽ vẫn sẽ dùng sơ đồ 4-2-3-1 quen thuộc gần đây. Benzema sẽ đá cao nhất và phía sau anh sẽ là Mbappe - Griezmann - Coman. Đó là phương án cực kỳ hiệu quả... trên giấy. Benzema dù gì cũng rời tuyển khá lâu và anh cần thời gian để làm quen với các đồng đội cũng như cách chơi của Pháp bây giờ. Nhưng chỉ cần 4 cái tên đó cùng nhau xuất hiện trên sân, mọi hàng thủ đều sẽ rất đau đầu.

Pháp vs Bồ Đào Nha: Hàng công nào mắn bàn thắng nhất ở mùa 2020/21?

Theo định giá từ Transfermarkt, đội hình ĐT Pháp được định giá lên tới 1,04 tỷ euro còn ĐKVĐ Bồ Đào Nha "chỉ" là 829,5 triệu euro. Trung bình mỗi cầu thủ Pháp có giá 39,97 triệu euro còn các đồng nghiệp của họ là 31,9 triệu euro.

Hiện tại, cầu thủ được định giá cao nhất của Pháp (và thế giới) chính là tiền đạo Mbappe với 160 triệu euro. Trong khi đó ở ĐT Bồ Đào Nha, thủ quân Ronaldo lại không phải là người được định giá cao nhất. Vinh dự đó thuộc về tiền vệ Bruno Fernandes của MU với 90 triệu euro.

So sánh hàng công ĐT Bồ Đào Nha vs ĐT Pháp

Trên đây là so sánh về số bàn thắng của các tiền đạo Pháp và Bồ Đào Nha ghi cho CLB chủ quản trên mọi đấu trường mùa giải 2020/21. Các chân sút mà Santos gọi lên ĐT Bồ Đào Nha lần này ghi tổng cộng 132 bàn và thực hiện 52 kiến tạo cho CLB. Phía bên kia chiến tuyến, Pháp gọi đông tiền đạo hơn Bồ Đào Nha và các thành viên của đội bóng áo Lam cũng hiệu quả hơn các đồng nghiệp. Họ ghi cả thảy 157 bàn và có 78 kiến tạo.

Hai gương mặt đáng chú ý nhất đương nhiên là Ronaldo và Mbappe. Trong mùa giải này, Ronaldo là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Juventus (36 bàn sau 44 trận, 29 bàn ở Serie A) còn phía bên kia chiến tuyến, Mbappe có tới 42 lần phá lưới đối phương (27 bàn ở Ligue 1) sau 47 trận.

Về mặt kinh nghiệm, dàn tiền đạo của Pháp thiện chiến hơn khi thi đấu ở 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu. Non nớt nhất trong số này là Marcus Thuram với chỉ 3 lần khoác áo ĐT Pháp hay Wissam Ben Yedder có 12 lần "ăn cơm tuyển".

Còn Bồ Đào Nha thì trẻ trung hơn Pháp khi Santos chọn bộ đôi Pedro Goncalves (Sporting Lisbon) và Rafa Silva (Benfica). Dù họ thể hiện rất tốt ở các CLB hiện nay nhưng kinh nghiệm đỉnh cao còn non nớt, thậm chí Pedro còn chưa một lần khoác áo đội tuyển. Do đó, Ronaldo vẫn sẽ là đầu tàu của hàng công đội bóng được mệnh danh là "Brazil của châu Âu".

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x