Phong tỏa Sterling không thể chỉ mình Di Lorenzo

Đỗ Hiếu
07:54 ngày 11-07-2021
Phong tỏa Raheem Sterling là công việc phức tạp mà ĐT Italia không thể phó mặc cho hậu vệ phải Giovanni Di Lorenzo. Đội bóng của HLV Roberto Mancini cần một kế hoạch chỉn chu cho trận chung kết, khi phong độ của Sterling đang rất cao và được hoạt động tự do.

Dấu ấn của Sterling trong thành công của ĐT Anh ở EURO lần này đã quá rõ. Đá 6 trận, tiền vệ này ghi tới 3 bàn, kiến tạo 1 và ngã một cú không khác gì bàn thắng quyết định trong trận bán kết gặp Đan Mạch. Không chỉ là số lượng, mà còn là tính chất quan trọng của các bàn thắng của Sterling. Pha lập công trước Croatia và CH Czech đều là bàn duy nhất của trận đấu. Bàn thắng trước Đức khai thông thế bế tắc, trong khi quả chuyền cho Kane hạ Ukraine tạo ra bàn mở tỉ số trận đấu, giúp thế trận sau đó dễ thở hơn nhiều.

Đối đầu với một ngôi sao cỡ đó là Di Lorenzo, hậu vệ phải cũng chơi tốt cho Italia trên đường vào chung kết EURO, nhưng cũng bộc lộ nhiều hạn chế. Ở trận tứ kết gặp Bỉ, phải nói rằng Di Lorenzo đã bị Jeremy Doku hành hạ. Tốc độ quá tốt của Doku khiến Di Lorenzo liên tục bị vượt qua. Bàn duy nhất của Bỉ cũng đến từ một quả phạt đền từ lỗi trực tiếp của hậu vệ này với số 25 của đối phương, ở trong vòng cấm.

So về tốc độ, Di Lorenzo kém Doku, và nếu so với Sterling thì anh cũng thua. Theo thống kê của UEFA, tốc độ tối đa của Di Lorenzo trong các trận đã qua ở EURO này là 32,6 km/h. Trong khi đó, tốc độ tối đa của Sterling là 33,1 km/h. Dễ hình dung, hình ảnh Sterling chạy nước rút vượt qua hậu vệ phải của Italia. Nhưng câu chuyện cũng không chỉ đơn giản như vậy.

HLV Mancini sẽ chỉ cách cho Di Lorenzo (phải) kèm cầu thủ nguy hiểm nhất bên ĐT Anh là Sterling

Sterling ở giải này không chỉ chơi bám biên, mà được HLV Southgate cho đá tự do. Bàn thắng trước Croatia là một pha di chuyển vào hành lang trong, nhận đường chuyền của Kalvin Phillips rồi dứt điểm. Đây là khu vực quá rộng với một hậu vệ biên như Di Lorenzo. Nó đã lấn vào phạm vi của Jorginho, Nicolo Barella và cả Leonardo Bonucci. 

Hãy tiếp tục quay chậm: pha lập công hạ CH Czech đến từ một đường chuyền dọc biên của Luke Shaw, và lần này thì Sterling di chuyển đúng vai trò của một tiền vệ cánh. Nhưng chưa hết: bàn thắng mở tỉ số trước Đức là tình huống mà Sterling xuất phát từ cánh... phải, tự dốc bóng vào trung tâm, chuyền sang trái cho Jack Grealish, trước khi xâm nhập vòng cấm và tự mình dứt điểm.

Không có một vị trí cố định cho Sterling, nên không chỉ mình Di Lorenzo phải để mắt đến cầu thủ này. Tờ Il Messaggero ví von: hãy dựng một cái lồng để nhốt Sterling. Một chiếc lồng là hình ảnh dễ hiểu của khả năng phối hợp giữa các vị trí thuộc hàng thủ và tiền vệ. Di Lorenzo chịu áp lực lớn nhất, vì cánh này, Luke Shaw cũng rất hay, thậm chí Grealish là một giải pháp dự phòng mà Southgate thường sử dụng. Nhưng anh cần sự hỗ trợ của Bonucci ở mạn này, thậm chí Jorginho, Barella, và Marco Verratti của toàn bộ tuyến tiền vệ để phong tỏa Sterling và các bài vở mà cầu thủ này tạo ra. Đấy đều là những mảng miếng mà Southgate đã chuẩn bị rất kỹ, và tâm đắc mang đến giải.

Hãy yên tâm, nếu các phóng viên Italia nhìn ra vấn đề thì BHL của Roberto Mancini cũng sẽ phân tích được. Nhưng thực hiện nó đến đâu thì vẫn cần phải... đợi trận đấu thật sự diễn ra. Rất có thể, bài toán này cũng là mấu chốt để Italia chinh phục thánh địa Wembley.

Cả thị trấn tập trung để cổ vũ cho Di Lorenzo
Trả lời phỏng vấn kênh Radio Punto Nuovo, ông Marco Remaschi, thị trưởng thị trấn Castelnuovo di Garfagnana, tỉnh Lucca, xứ Toscana, quê hương của Di Lorenzo cho biết rằng, ông sẽ cho dựng một màn hình lớn ở quảng trường trung tâm thị trấn để người dân cổ vũ cho Di Lorenzo, bất chấp dịch Covid-19. “Quảng trường luôn kín chỗ, rất khó để đảm bảo các quy định giãn cách, nhưng ai cũng muốn xem Di Lorenzo thi đấu”, ông nói. “Chúng tôi sẽ tiếp sức cho thằng bé trong cuộc đấu với Sterling. Đây là trận đấu mà nó đã mơ ước được chơi từ khi còn nhỏ”.

15 - Với 15 lần tắc bóng, Giovanni Di Lorenzo chính là cầu thủ thực hiện nhiều cú tắc bóng nhất của ĐT Italia ở EURO 2020, so với 13 của Marco Verratti và 10 của Jorginho. Xét phạm vi cả giải đấu, chỉ một người tắc bóng nhiều hơn hậu vệ này là Oleksandr Zinchenko của Ukraine (16 lần)

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x