Rashford và những sao trẻ được kỳ vọng tỏa sáng tại EURO 2016

Quang Minh
14:02 ngày 02-06-2016
Tại Pháp mùa Hè này, có rất nhiều gương mặt trẻ tài năng được chờ đợi sẽ tỏa sáng như Hector Bellerin (Tây Ban Nha), Anthony Martial (Pháp), Marcus Rashford (Anh), Renato Sanches (Bồ Đào Nha)....
1. Anthony Martial (20 tuổi, ĐT Pháp)


17 bàn thắng sau 49 trận cho M.U ở mùa giải đầu tiên cập bến Old Trafford, Martial đã chứng tỏ số tiền 36 triệu bảng mà Quỷ đỏ trả cho mình là hoàn toàn xứng đáng. Ở tuổi 19, Martial đang là niềm hy vọng của hàng công ĐT Pháp trong chiến dịch tìm kiếm danh hiệu vô địch EURO được tổ chức trên quê nhà, nhất là trong bối cảnh Karim Benzema vắng mặt vì bê bối hậu trường.

2. Kingsley Coman (19 tuổi, ĐT Pháp)


Mới 19 tuổi nhưng Coman đã sưu tập được bộ huân chương vô địch đồ sộ ở 3 trong số những giải đấu hàng đầu châu Âu là Ligue 1 (PSG), Serie A (Juventus) và mới nhất là Bundesliga (Bayern). Nền tảng tốc độ, kỹ thuật tuyệt vời giúp Coman được đánh giá là một trong những tài năng trẻ sáng giá của bóng đá châu Âu. Tại EURO, có thể Coman ít có cơ hội ra sân, nhưng chắc chắn anh sẽ rất đáng xem nếu được HLV Didier Deschamps sử dụng.

3. Renato Sanches (18 tuổi, ĐT Bồ Đào Nha)


Renato là cầu thủ trẻ nhất của ĐT Bồ Đào Nha ở EURO 2016. 18 tuổi và 3 lần được lên tuyển, tân binh của Bayern là cái tên sáng giá ở khu vực trung tuyến của Seleccao. Nền tảng thể lực sung mãn, nhãn quan chiến thuật cùng khả năng dứt điểm đa dạng, Renato sẽ là mẫu tiền vệ box-to-box đáng xem ở mùa Hè nước Pháp. Đây cũng là cơ hội để Renato chứng minh số tiền 28 triệu bảng (có thể lên tới 60 triệu) mà Bayern trả cho Benfica là không hề phí phạm.

4. Breel Embolo (19 tuổi, ĐT Thụy Sỹ)


Embolo có lối chơi cũng như vẻ bề ngoài khá giống với tiền đạo người Italia, Mario Balotelli. Mới 19 tuổi, song anh đã có 30 bàn thắng sau 86 trận ra sân trong màu áo CLB Basel và đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Tottenham. EURO 2016, Embolo là niềm hy vọng của bóng đá Thụy Sỹ, đồng thời giải đấu này cũng là "màn chào hàng" của anh tới những đội bóng quan tâm tới mình.

5. Marcus Rashford (18 tuổi, ĐT Anh)


Chỉ 96 ngày sau khi được đôn lên đội hình chính của M.U, Rashford thăng tiến vượt bậc và có được suất tham dự EURO cùng ĐT Anh, qua đó trở thành cầu thủ trẻ nhất tham dự ngày hội bóng đá tại Pháp. Cơ hội giành suất đá chính của chân sút 18 tuổi với những đàn anh Harry Kane, Jamie Vardy, Daniel Sturridge hay Wayne Rooney là không cao, nhưng chắc chắn Rashford sẽ biết cách tỏa sáng nếu được HLV Roy Hodgson trao niềm tin.

6. Dele Alli (20 tuổi, ĐT Anh)


Tottenham đã có một mùa giải thành công, trong đó vai trò của Alli là khá nổi bật khi cầu thủ trẻ này kết hợp rất tốt với Harry Kane. Cầu thủ mới bước sang tuổi 20 có thể thi đấu ở vị trí tiền vệ lùi sâu, nhưng luôn sẵn sàng băng lên rất bất ngờ, xâm nhập vòng cấm đối phương để ghi bàn. Tại EURO 2016, Alli có thể sẽ là quân bài dự bị chiến lược của ĐT Anh.

7. Leroy Sane (20 tuổi, ĐT Đức)


Sẽ không dễ để Sane có thể tìm kiếm được suất đá chính tại EURO 2016 trong màu áo ĐT Đức. Tuy nhiên, cầu thủ trẻ đang khoác áo Schalke hoàn toàn có thể là một vũ khí bí mật của HLV Joachim Loew tại nước Pháp mùa Hè này.

8. Hector Bellerin (21 tuổi, ĐT Tây Ban Nha)


Được gọi bổ sung thay Daniel Carvajal chấn thương, song Bellerin rất có thể sẽ chiếm được vị trí chính thức bên hành lang cánh phải của ĐT Tây Ban Nha. Trong chiến thắng 3-1 trước Bosnia & Herzegovina và 6-1 trước Hàn Quốc ở 2 trận giao hữu gần đây, cầu thủ thuộc biên chế Arsenal được BHL đội bóng đánh giá khá cao.

9. Karol Linetty (21 tuổi, ĐT Ba Lan)


Linetty là tiền vệ đa năng thuộc biên chế Lech Poznan và đang nhận được sự quan tâm của nhiều đội bóng tại Anh như Leicester, Tottenham cũng như Man City. Tại EURO 2016, cầu thủ 21 tuổi là niềm hy vọng của bóng đá Ba Lan cùng với đàn anh Robert Lewandowski.

10. Hakan Calhanoglu (22 tuổi, ĐT Thổ Nhĩ Kỳ)


Calhanoglu cùng Arda Turan chính là 2 cầu thủ quan trọng nhất của ĐT Thổ Nhĩ Kỳ ở EURO 2016. Cầu thủ 22 tuổi đã có 6 bàn thắng sau 18 trận khoác áo ĐTQG và mới trải qua một mùa giải rất thành công trong màu áo Leverkusen với 10 đường kiến tạo cùng 8 bàn thắng sau 46 trận.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x