Rodri, bệ phóng của ĐT Tây Ban Nha

DŨNG PHAN
21:15 ngày 07/06/2024
Trong một ĐT Tây Ban Nha mà vinh quang rực rỡ thuở những năm 2008-2012 của thế hệ Xavi, Iniesta, Xabi Alonso, David Villa, Sergio Ramos, Iker Casillas… đã trôi qua từ rất lâu rồi, thì Rodri có lẽ là cái tên khả dĩ nhất được gửi gắm niềm tin trong La Roja lúc này.

Có thể đúc kết lại Tây Ban Nha sau triều đại của tiqui-taca như sau: một đội bóng mạnh, đáng gờm, nhưng không còn là nhà vô địch, và không có phẩm chất của một nhà vô địch ở các giải đấu lớn. Họ vẫn là tập thể chất lượng, nhưng không có siêu sao hàng đầu thế giới cũng như có những “bộ đôi”, “bộ ba” đáng để tin tưởng.

Họ vẫn là đội bóng với các ngôi sao trẻ đang lên, nhưng không phải là đội bóng của các chiến binh. Rodri là ngôi sao duy nhất xứng đáng tại Tây Ban Nha lúc này. Ngôi sao của Man City là mẫu tiền vệ trung tâm lý tưởng nhất, hoàn hảo nhất mà các HLV mơ ước sở hữu.

Anh chia bài hay không kém Toni Kroos, đánh chặn chuẩn chẳng kém Declan Rice, ghi bàn lại mắn như Frank Lampard, và thường lại thích ghi bàn vào trận cuối, ngày cuối, hệt như “Người được chọn” vậy. Rodri quan trọng đến nỗi mà cứ có anh thì Man City thắng, vắng anh thì Man City hòa và thua. Có thể nói một câu cho vuông: thành tại Rodri, bại tại Rodri.

Rodri là ngôi sao đáng tin cậy nhất của ĐT Tây Ban Nha lúc này

Trong ngày Man City thắng 3-1 West Ham để lần thứ 4 liên tiếp vô địch Ngoại hạng Anh, một kỷ lục đã tìm đến Rodri khi anh vượt qua Paolo Maldini và Demetrio Albertini để chạm mốc 74 trận liên tiếp không thua trên mọi đấu trường. Đó là kỷ lục của “thần tài” và cũng là kỷ lục của “người quan trọng”. Là bằng chứng rõ ràng nhất để nói rõ đâu là nhân vật quan trọng số một tại sân Etihad.

Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Hệ thống mà Pep Guardiola tạo ra là một hệ thống cực khác với hệ thống của ĐT Tây Ban Nha. Hệ thống của Pep gần như một cỗ máy đã được lập trình lên sân là đá. Những cầu thủ của Pep cũng khác những cầu thủ của HLV De la Fuente.

Pep được mua những bản hợp đồng ưng ý và được đào tạo, hướng dẫn họ hàng tuần. Rodri biết chuyền bóng ở hướng nào thì Kevin de Bruyne sẽ ở đó. The Citizens được gây dựng bằng sự ăn ý hợp rơ nhau của các cầu thủ hiểu chiến thuật mà Pep vẽ nên. Đấy là điều kiện tiên quyết cho Rodri tỏa sáng.

Anh sẽ tiếp tục nâng chuỗi bất bại của mình?

Còn HLV De la Fuente chỉ có trong tay những chàng trai từ mọi CLB khác nhau, đến với nhau, làm quen nhau theo từng đợt tập trung. Khi Rodri chuyền bóng, có thể ý tưởng của anh khác với bước chạy của Fabian Ruiz hay Marcos Llorente. Vì lẽ đó, Rodri có thể sẽ không hay như khi anh ở Man City.

Nhưng có thể De la Fuente biết rõ trong tay mình có một viên ngọc, và không khó để đoán biết được lối chơi của Tây Ban Nha sẽ xoay quanh Rodri – người có 3656 đường chuyền tại Premier League mùa giải vừa qua. Đứng số 1 tại xứ sương mù.

Và ở đấy chính là lúc Rodri phải khẳng định giá trị của mình. Đã có nhiều câu hỏi về việc nhiều cầu thủ của Manchester City khi lên tuyển đá không hay như lúc ở CLB. Hệ thống của Pep là con dao 2 lưỡi. Còn Rodri có trách nhiệm đứng trên lưỡi dao đó.

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Tin liên quan
Mới nhất