'Ronaldo, khi cái tuổi nó đuổi xuân đi'

Đam San
08:44 ngày 29-06-2021
ĐT Bồ Đào Nha của ngôi sao Cristiano Ronaldo đã chính thức trở thành cựu vương khi để thua Bỉ với tỷ số 0-1 ở vòng 1/8. CR7 đã không để lại nhiều ấn tượng và câu hỏi đặt ra, liệu rằng anh đã hết thời hay phong độ chỉ nhất thời?

Tuyệt phẩm của Thorgan Hazard ở phút 42 là pha lập công duy nhất của trận “siêu kinh điển” giữa Bỉ và Bồ Đào Nha. Ronaldo đã chơi đầy cố gắng nhưng ngoài hành động ném chiếc băng đội trưởng xuống sân, phải nhận sự chỉ trích dữ dội từ dư luận thì anh không để lại quá nhiều dấu giày trên sân cỏ. 

Bồ Đào Nha đã bị biến thành cựu vương nhưng CR7 vẫn đi vào lịch sử với những cột mốc kỷ lục như là cầu thủ đầu tiên tham dự 5 kỳ EURO (2004, 2008, 2012, 2016 và 2020). Vượt qua huyền thoại người Pháp Michel Platini để trở thành chân sút vĩ đại nhất EURO với 11 bàn thắng. Hay Ronaldo đã cân bằng thành tích với cựu tiền đạo Ali Daei người Iran trong danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho ĐTQG khi có cùng 109 bàn. Ngoài ra còn những kỷ lục được xô đổ khác… Dù bị loại nhưng CR7 đã có 5 bàn thắng tại EURO lần nay, trong số này đã có 3 bàn đến từ chấm phạt đền.

Các ngôi sao của bóng đá Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt cho cuộc chiến giữa những vì sao của ĐT Bỉ và Bồ Đào Nha. Cũng không ít người cảm thấy tiếc nuối khi đội bóng của CR7 bị loại. “Bồ Đào Nha năm nay có bấy nhiêu con người, hoặc những ngôi sao được kỳ vọng như Bruno Fernandes chơi hay ở Man United nhưng lại không mấy ấn tượng khi khoác áo ĐTQG. Dĩ nhiên, họ gặp phải Bỉ, một đối thủ quá mạnh và đồng đều. Cũng tiếc cho người Bồ bởi trận này họ đã không gặp may mắn cho lắm!”, hậu vệ Vũ Văn Thanh cho biết.

Hậu vệ Văn Thanh khâm phục tài năng và ý chí của Ronaldo

Về Ronaldo, cầu thủ người Hải Dương chia sẻ: “Thực sự, tôi cảm thấy ngưỡng mộ “anh Bảy” với những kỷ lục được lập ra. Ở tuổi của anh ấy mà còn làm được những điều phi thường như vậy thì thực sự rất đáng nể. Đó là tấm gương chuyên nghiệp với bất kỳ cầu thủ nào. Thực tế, phong độ của CR7 ở EURO lần này không thật sự tốt. Tôi có cảm giác anh ấy không thật sung sức trong từng bước chạy. Cũng dễ hiểu, Ronaldo đã có tuổi. Hơn nữa lại phải trải qua một mùa giải khó khăn trong màu áo Juventus. Nói gì thì nói, CR7 vẫn là một cầu thủ đẳng cấp và tôi tin anh ấy sẽ chơi bóng thêm nhiều năm nhờ sự chuyên nghiệp của bản thân”.

Nói về Ronaldo, phải hỏi Trần Phi Sơn, bởi đây là “thần tượng” của ngôi sao đang khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. “Tôi phải nói rằng, Ronaldo không chạy nhiều như trước nhưng thực tế, anh ấy là cầu thủ quan trọng bậc nhất của Bồ Đào Nha. Con số 5 bàn thắng đã nói lên tất cả. Hơn thế nữa, tầm ảnh hưởng của CR7 tác động đến tất cả những đồng đội của anh. Tôi đồng ý với Văn Thanh, Bồ Đào Nha đụng độ với Bỉ quá sớm. Ở thời điểm này, Bỉ quá đồng đều và họ cũng có những điều may mắn. CR7 và đồng đội về nước sớm thực sự là một nỗi buồn với người hâm mộ”.

Cuối cùng “Ronaldo Việt Nam” quả quyết: “Từ trong lý trí, tôi vẫn bảo lưu quan điểm, CR7 sẽ còn chơi bóng đỉnh cao. Tôi nói thật, chưa thấy cầu thủ nào chuyên nghiệp đến tỉ mỉ như Ronaldo. Anh ấy tập luyện khủng khiếp, chế độ dinh dưỡng khoa học. Hình như với CR7, cuộc sống của anh ấy chỉ có bóng đá. Tôi nghĩ rằng, anh ấy sẽ chinh phục thêm những giải đấu, phong độ bây giờ chỉ là nhất thời. Cứ chờ xem, Ronaldo rồi sẽ trở lại dù anh ấy không còn trẻ trung như xưa”.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x