Ronaldo: Với anh bao nhiêu là đủ?

Đỗ Trung Đỗ Trung
09:37 ngày 16-06-2021
Ở tuổi 36, Cristiano Ronaldo vẫn chưa dừng lại và mới nhất anh đã trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất lịch sử EURO...

Khi trận đấu mới trôi qua được 5 phút, Ronaldo nhăn nhó, tỏ rõ thái độ khó chịu bởi Diogo Jota thay vì chuyền bóng cho anh ở tư thế trống trải đã quyết định sút thẳng để rồi bị Peter Gulacsi cản phá thành công. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, có lẽ nhiều người chợt cảm thấy đây không phải là đêm của CR7.

Quả thực, Ronaldo đã gây thất vọng trong suốt hơn 80 phút. Ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp, siêu sao thuộc biên chế Juventus ôm đầu thất thần khi bằng cách nào đó lại bỏ lỡ cơ hội mười mươi ở cự ly chỉ chừng vài mét. Sang tới giữa hiệp 2, CR7 tuyệt vọng do đòi penalty bất thành. Thế nhưng, vấn đề nằm ở chỗ khi mọi chuyện diễn ra không như mong đợi, Ronaldo vẫn luôn biết cách chiếm trọn ánh đèn sân khấu để khép lại trận đấu một cách hoàn mỹ.

Trước trận gặp Hungary tại bảng F EURO 2020, Ronaldo tuyên bố rằng anh "không bị choáng ngợp" trước viễn cảnh làm nên lịch sử trong lần thứ 5 chinh chiến tại VCK EURO. Đó chính là Ronaldo, người không bao giờ dễ dàng vụn vỡ trước áp lực, dẫu cho áp lực ấy có khủng khiếp đến nhường nào. CR7 biết cách ứng phó với sự thất vọng. Anh trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới nhờ sự quyết tâm, một ý chí khó ai bì kịp. Với Ronaldo, "dừng lại" chưa bao giờ có trong từ điển của anh. 

Đó là lý do tại sao CR7 hiện là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất mọi thời đại ở các VCK EURO sau cú đúp vào lưới Hungary giúp Bồ Đào Nha ra quân thuận lợi. Hiện tại, Ronaldo đã sở hữu 11 bàn thắng ở các VCK EURO, nhiều hơn huyền thoại người Pháp, Michel Platini 2 pha lập công.

Kỷ lục 109 bàn ở cấp độ đội tuyển quốc gia của Ali Daei là kỷ lục tiếp theo mà Ronaldo hướng đến. Anh đã có 106 lần làm rung mành lưới đối phương trong màu áo Bồ Đào Nha, tức còn kém kỷ lục của Daei vỏn vẹn 3 bàn. Và không có gì ngạc nhiên khi Ronaldo cười tươi đến vậy vào thời điểm tiếng còi mãn cuộc vang lên. 

Ronaldo đã vượt mặt Platini (9) trở thành tay săn bàn vĩ đại nhất các VCK EURO (11)

Dù vậy, bản thân CR7 cũng như các đồng đội đã phải trải qua những giây phút thấp thỏm, lo âu thực sự trong bối cảnh trận đấu cứ trôi qua mà không có bàn thắng. Thậm chí, Seleccao suýt chút nữa đã chết đứng khi Szabolcs Schon sút tung lưới Rui Patricio vào lúc đồng hồ điểm phút 80. Rất may cho Bồ Đào Nha bởi trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

Pha lập công có phần may mắn của Raphael Guerreiro ở phút 84 đã tháo gỡ tất cả, và cú đúp của Ronaldo sau đó đã hoàn toàn định đoạt số phận trận đấu. Ở cú đá 11 mét, có thể thấy rõ CR7 hít thở rất sâu bởi anh hiểu mình đang đứng trước ngưỡng cửa lịch sử. Một cú đá căng đánh lừa thủ thành Gulasi và Ronaldo sau đó đã có màn ăn mừng như thể đó là pha lập công đầu tiên của anh cho đội tuyển quốc gia.

Lịch sử một lần nữa gọi tên Ronaldo, song với anh, mọi thứ chưa bao giờ là đủ. Chỉ cần còn xỏ giày ra sân thi đấu, khát vọng chiến thắng, thiết lập nên các kỷ lục của CR7 vẫn tiếp diễn. Đó chính là điểm khác biệt của siêu sao người Bồ Đào Nha so với các cầu thủ thuộc hàng xuất sắc khác. 

Ronaldo bước vào EURO 2020 với phong độ ấn tượng cùng sự tự tin cao ngút khi anh đã đoạt danh hiệu Vua phá lưới Serie A 2020/21. Cú đúp của CR7 vào lưới Hungary chưa thể giúp Bồ Đào Nha an tâm tại bảng F nhưng đó là liều thuốc tinh thần hữu hiệu để Seleccao nói chung và Ronaldo nói riêng có một tâm lý thoải mái ở 2 trận đại chiến phía trước.

Bồ Đào Nha sẽ chạm trán Đức ở lượt trận kế tiếp trước khi tái ngộ Pháp - bại tướng của họ tại chung kết kỳ EURO cách đây 5 năm. Sẽ thật tuyệt vời nếu ở 2 trận "hội nghị thượng đỉnh" sắp tới, Ronaldo vừa xô đổ kỷ lục của Daei, vừa giúp Bồ Đào Nha đoạt vé vào vòng 1/8. Đây chắc chắn là mục tiêu mà Ronaldo đang nhắm đến, và một khi súng đã lên nòng, thật khó để ngăn cản CR7.

Tất nhiên, chúng ta không nên ngạc nhiên bởi đây là Cristiano Ronaldo - kẻ săn tìm kỷ lục không biết mỏi mệt của làng túc cầu thế giới.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x