Đổi đời nhờ nha sĩ
Sự nghiệp của Spinazzola có thể được chia làm hai thời kỳ: trước và sau kỳ chuyển nhượng tháng 1/2020. Mùa Đông năm ngoái, Roma đã chán ngấy cầu thủ chấn thương liên miên và thể lực không đảm bảo đá đủ 90 phút. GĐTT Gianluca Petrachi đã đàm phán với Inter về cuộc trao đổi Spinazzola lấy Matteo Politano. Thương vụ bất thành, Spinazzola ở lại Olimpico với tương lai bấp bênh.
Thế nhưng ít ai ngờ, Spinazzola hồi sinh rực rỡ trong nửa sau mùa giải bị tàn phá bởi Covid-19. Anh được HLV Paulo Fonseca xếp đá chính liên tục nhờ phong độ thuyết phục. Tại 11 vòng cuối, Spinazzola ra sân 9 lần trong đó có 5 trận đá trọn vẹn 90 phút. Hậu vệ người Italia tiếp đà hưng phấn tại mùa giải 2020/21, chơi tổng cộng 39 trận, ghi 2 bàn. Và những gì Spinazzola đang thể hiện tại EURO 2020 tóm lược trong hai chữ “đỉnh cao”. Một đỉnh cao được xác lập không chỉ bởi nỗ lực tự thân của cầu thủ mà còn bởi sự hỗ trợ kỳ diệu từ y khoa.
Quay lại mùa đông năm ngoái khi Spinazzola hụt bước sang Inter, cầu thủ này đã tới gặp nha sĩ Daniele Puzzilli, người đang điều trị răng miệng cho 8 cầu thủ Roma khác. “Cậu ấy tới gặp tôi theo lời khuyên từ các đồng đội. Spinazzola hỏi tôi liệu có mối liên quan nào giữa hàm răng của cậu ấy và những chấn thương liên miên trong sự nghiệp. Qua kiểm tra, tôi xác định Spinazzola giống như nhiều cầu thủ khác, mắc chứng rối loạn giảm dần. Tức là hàm răng cấu tạo lệch ảnh hưởng tới thể chất, sức mạnh và khiến cầu thủ dễ gặp gặp chấn thương cơ. Tất cả các chấn thương mà cậu ấy từng gặp trong sự nghiệp đều xuất phát từ vấn đề răng miệng, cụ thể là khớp cắn”, tiến sĩ Daniele Puzzilli cho biết.
Giải pháp của Puzzilli là đeo niềng răng y khoa cho hậu vệ trái Roma. Một chiếc niềng răng bằng nhựa trong suốt mà Spinazzola phải đeo hầu như 24/24 trong lúc tập luyện, thi đấu và cả khi đi ngủ. Dụng cụ hỗ trợ này có tác dụng sắp xếp lại cơ hàm, xóa bỏ các vấn đề về khớp cắn, khôi phục tính đối xứng và đồng bộ của cơ. Với người bình thường, giải pháp này mang lại cuộc sống thoải mái. Với một cầu thủ, niềng răng giúp cải thiện thể chất, hạn chế nguy cơ chấn thương.
Nhưng vì Spinazzola đã gần 30 tuổi, việc niềng răng không giống lứa tuổi nhỏ. “Spinazzola sẽ phải đeo thiết bị này tới khi nào treo giày. Miễn là cậu ấy đeo niềng răng, cậu ấy sẽ hạn chế được tối đa những tác hại ảnh hưởng tới thể chất và gây chấn thương”, Puzzilli chia sẻ. Hậu vệ trái của ĐT Italia tất nhiên chẳng gặp phiền hà với dụng cụ nhỏ bằng nhựa trong miệng. Thậm chí nó trở thành “lá bùa” giúp Spinazzola đạt thể trạng tốt nhất tại EURO 2020.
Hậu phương vững chắc
Spinazzola may mắn vì có Puzzilli và những người thân hỗ trợ hết mực. Cầu thủ Roma từng nghỉ 2 tháng cuối mùa giải vừa qua vì chấn thương bắp đùi, với hy vọng dự EURO vô cùng mờ mịt. Để giúp Spinazzola hồi phục nhanh nhất, bà xã Miriam Sette đã dành hầu như toàn bộ thời gian tập luyện cùng chồng. Miriam xuất thân là diễn viên múa bale sau trở thành HLV gym, nên cô hiểu rõ phải làm gì để giúp chồng. Bên cạnh đó, Puzzilli tiếp tục chăm sóc răng miệng cho hậu vệ 28 tuổi.
Spinazzola hầu như ở nhà trong hai tháng cuối mùa giải để tập hồi phục cùng vợ và chơi đùa với hai con Mattia (ba tuổi) và Sophia (chưa đầy một tuổi). Đó là khoảng thời gian quý báu để hậu vệ Roma lấy lại thăng bằng, refresh tinh thần. Spinazzola và Miriam gặp nhau lần đầu vào năm 2010 tại Foligno, khi cả hai mới 17 tuổi. Trong thế giới bóng đá, hiếm cầu thủ nào chung tình và có cuộc hôn nhân hạnh phúc bền lâu như Spinazzola. Đó mới là “chiếc niềng răng” chắc chắn nhất để củng cố tương lai và hạnh phúc của chàng hậu vệ trái tài năng người Foligno.
Bùng nổ nhờ con trai
Spinazzola được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu giữa Italia và Thổ Nhĩ Kỳ. Hậu vệ trái của ĐT Italia thừa nhận sự có mặt của cậu con trai ba tuổi Mattia trên khán đài là nguồn động lực lớn lao để anh chơi tốt. “Nhìn thấy vợ và con trai trên khán đài là cảm xúc không thể tin được. Không phải cầu thủ nào cũng có vợ con tới sân cổ vũ. Tôi không muốn làm vợ con mình thất vọng, tôi phải chơi với 200% nỗ lực”, cầu thủ 28 tuổi cho biết.
“Spinazzola phải cải thiện khâu dứt điểm”
Đó là nhận xét của Arrigo Sacchi, cựu HLV ĐT Italia. Phát biểu trên Rai Sport, chiến lược gia 75 tuổi cho biết: “Spinazzola đã phát triển vượt bậc theo cấp số nhân. Cậu ấy chỉ cần cải thiện khâu dứt điểm vì Spinazzola thường có cơ hội tới gần khung thành đối phương, những cú sút của cậu ấy thường không quá chính xác”. Sacchi từng giúp Milan vô địch Serie A 1987/88 và đưa ĐT Italia tới chung kết World Cup 1994.
8. Leonardo Spinazzola đã thực hiện 8 pha rê bóng trong đó có 4 thành công tại EURO 2020. Cả hai thông số này đều cao nhất trong số các hậu vệ trái tham gia giải đấu.