Sự mất tích của các tiền đạo tại EURO 2020 khiến Haaland càng được thèm khát

Vũ Qua
13:58 ngày 02-07-2021
Màn trình diễn mờ nhạt của các tiền đạo tại EURO 2020 cho thấy tại sao Erling Haaland vẫn là mục tiêu trong mơ của các CLB lớn ở thị trường chuyển nhượng mùa Hè này.

Do ĐT Na Uy không thể vượt qua vòng loại, Erling Haaland đã không được tham dự EURO 2020. Thay vào đó, tiền đạo của Borussia Dortmund đã dành phần lớn thời gian của mình để tận hưởng kỳ nghỉ tại các hòn đảo của Hy Lạp, nhưng danh tiếng của anh vẫn tiếp tục tăng cao.

Với loạt trận tứ kết EURO 2020 sẽ diễn vào cuối tuần này, chúng ta vẫn đang chờ đợi một tiền đạo nổi lên như một sự thay thế rẻ hơn cho Haaland, vốn được định giá 180 triệu euro. Cần biết rằng, tiền đạo này mới chỉ 20 tuổi song đã trở thành mục tiêu hàng đầu của nhiều đại gia.

Có rất nhiều CLB giàu có sẽ lùng sục một tiền đạo ngôi sao trong mùa Hè này. Man City muốn có sự thay thế cho Sergio Aguero, người đã chuyển đến Barcelona theo dạng chuyển nhượng tự do, trong khi Tottenham phải lên kế hoạch cho cuộc sống mà không có Harry Kane, nếu anh muốn ra đi.

Chelsea cũng đang tìm kiếm sự nâng cấp hàng công bởi cả Olivier Giroud và Tammy Abraham đều có thể ra đi. Có lẽ, chỉ có Man United mới không khao khát món hàng này tối thiểu trong 12 tháng tới bởi họ đã gia hạn 1 năm hợp đồng với Edinson Cavani vào cuối mùa giải trước.

Những CLB hàng đầu hiếm hoi không thực sự cần một cầu thủ ghi bàn ngay lúc này là Real Madrid, Juventus, Bayern Munich và Liverpool bởi họ đã có Karim Benzema, Cristiano Ronaldo, Robert Lewandowski và Mohamed Salah. Nhưng nhu cầu sẽ đến sớm thôi khi mà Benzema 33 tuổi, Ronaldo 36 tuổi và Lewandowski 32 tuổi, trong khi Salah cũng đã 29 tuổi.

Haaland đi nghỉ Hè nhưng giá trị vẫn tăng cao so với các tiền đạo thi đấu ở EURO 2020


Nếu bạn nhìn vào cuộc đua Vua phá lưới EURO 2020 cho đến cuối vòng bảng, không có gì ngạc nhiên khi thấy Ronaldo có 3 bàn thắng, cùng với Patrik Schick (CH Czech), Georginio Wijnaldum (Hà Lan) và Romelu Lukaku (Bỉ). Xếp ngay sau là Ciro Immobile của Italia, người nằm trong số 6 cầu thủ ghi được 2 bàn thắng.

Ở tuổi 25, tiền đạo Schick của Bayer Leverkusen đang tiến đến những năm tháng quan trọng nhất của sự nghiệp. Roman Yaremchuk (25 tuổi, 2 bàn) của Ukraine cũng đang làm rất tốt việc thúc đẩy triển vọng rời khỏi CLB Genk (Bỉ) vào mùa Hè này.  Nhưng Schick và Yaremchuk chưa đủ tầm để lọt vào mắt các đại gia.

Một tuyển trạch viên của một CLB hàng đầu của giải Ngoại hạng Anh nói rằng, tại EURO 2020 và cả Copa America, có rất ít các gương mặt tiền đạo sáng giá, xứng đáng theo đuổi. Đó là lý do tại sao mọi CLB hàng đầu đều muốn ký hợp đồng với Haaland.

Viễn cảnh trong mơ của mọi CLB là mua được một chân sút như Aguero, người đã phục vụ Man City 10 năm cực kỳ ổn định (với 260 bàn sau 390 trận) sau khi đến từ Atletico Madrid vào năm 2011. Và Haaland được coi là dạng tiền đạo đó.

Ronaldo đã rời giải với 3 bàn thắng

Kylian Mbappe là một cái tên khác nhưng tiền đạo của PSG không phải là một trung phong theo nghĩa cổ điển giống như Aguero hay Haaland, mặc dù thành tích ghi bàn của anh cho PSG rất ấn tượng (111 bàn sau 127 trận). Tiền đạo này cũng được đặt giá trên 150 triệu euro.

Tại EURO 2020, hố sâu ngăn cách giữa những tiền đạo hàng đầu và phần còn lại là rất lớn. Điều này làm nảy sinh mối lo về hiện tượng khoảng trống thế hệ khi những tiền đạo giỏi nhất đã quá già để ký hợp đồng còn cánh trẻ hơn lại không đạt đến trình độ cần thiết.

Bóng đá đã thay đổi trong những năm gần đây, và có lẽ các trung phong giờ mất nhiều thời gian hơn để trưởng thành và đạt đến đỉnh cao của họ? Ngoài Haaland, không còn những gương mặt trẻ trung như Michael Owen hay Wayne Rooney trước kia.

Ronaldo, Immobile, Lukaku và Lewandowski đều đã phát huy hết năng lực của mình tại EURO 2020. Harry Kane của ĐT Anh có lẽ là trung phong tên tuổi duy nhất chưa thực sự tương xứng kỳ vọng ở giải đấu này nhưng anh vẫn còn thời gian để khắc phục điều đó.

Schick đã tạo ra ấn tượng nhưng anh chưa đáng để lọt mắt các đại gia

ĐT Tây Ban Nha rõ ràng đang thiếu một tiền đạo ưu tú và màn thể hiện tệ hại của Alvaro Morata đã cho thấy tất cả. Ngoài ra, Tây Ban Nha chỉ còn Gerard Moreno, 29 tuổi.

ĐT Scotland có thể đã vượt qua vòng bảng nếu họ sở hữu một tiền đạo có nhiều năng lực hơn Lyndon Dykes. Đó là một câu chuyện tương tự của ĐT Nga khi phải dựa vào Artem Dzyuba đầy bất ổn.

Đã có một số bất ngờ ví dụ như trường hợp Kieffer Moore của ĐT Xứ Wales, hay việc Joel Pohjanpalo đã gây ấn tượng tại ĐT Phần Lan. Nhưng rõ ràng, EURO 2020 không trình làng được tiền đạo nào thực sự xuất sắc.

Điều đó cũng có nghĩa là giá trị của Haaland tiếp tục tăng ngay cả khi đang tận hưởng kỳ nghỉ hè.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x