Gerard Moreno: 'Tôi có thể đá cặp với Morata'

Tùng Lâm (Theo AS)
15:41 ngày 19-06-2021
Sau trận đầu Tây Ban Nha hòa Thụy Điển mà Morata đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội, có nhiều ý kiến cho rằng HLV Enrique nên loại anh và trao cơ hội cho những tiền đạo khác, đặc biệt là Moreno - Vua phá lưới nội của La Liga 2 mùa vừa qua. Tuy nhiên, Moreno lại không cho rằng Morata chơi tồi, và anh với cầu thủ của Juventus có thể là một cặp không tồi...

PV: Tây Ban Nha lẽ ra phải đánh bại được Thụy Điển, nhưng cuối cùng không ghi được bàn nào. Cả đội có thấy lo lắng vì trận hòa này không?

Gerard Moreno: Đúng là đội bóng đã không đạt được mục đích đề ra ban đầu. Nhưng cơ bản toàn đội đều thấy ổn và rất tin tưởng vào những gì mình đang làm. Chúng tôi không thắng, nhưng vẫn hài lòng với những gì đã thể hiện, bởi đó chính là điều chúng tôi hướng tới. Nếu duy trì được phong độ này trong hai trận đấu tiếp theo, chúng tôi chắc chắn có rất nhiều cơ hội.

Anh có thấy khó chịu khi các CĐV kêu gọi loại bỏ một trong số các đồng đội của anh, mà trong trường hợp này là Morata?

Tất cả chúng tôi đều ít nhiều trải qua những tình huống tương tự thế rồi. Tất nhiên là chẳng ai thấy vui gì, nhưng quan trọng là Morata vẫn thấy ổn. Và tất cả mọi người trong đội đều tin tưởng anh ấy, xem anh ấy là cầu thủ quan trọng của đội. Thực ra, như tôi đã nói, tất cả chúng tôi đều trải qua những tình huống tương tự Morata. Cuối cùng vẫn là cách chúng ta ứng phó trong những tình huống ấy.

Nhưng đây không phải lần đầu với Morata. Anh ấy từng bị chửi bới ở sân Wanda, và bị la ó khi ở La Cartuja. Morata vẫn ổn chứ?

Rất ổn là đằng khác. Vì anh ấy biết rằng mọi người ở đây đều tin tưởng anh ấy. Với chúng tôi, Morata là cầu thủ quan trọng, cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Có thể hôm nay anh ấy không ghi bàn nhưng trong một ngày khác, anh ấy sẽ chơi bùng nổ. Tôi tin chắc rằng với những nỗ lực của anh ấy thì bàn thắng sớm muộn gì cũng sẽ tới. Chẳng có gì phải lo lắng cả.

Anh thì sao? Hai mùa vừa rồi anh ghi được bao nhiêu bàn?

Hai mùa vừa rồi hả? 50 bàn.

Moreno (phải) và Morata  trong một trận đấu  của ĐT Tây Ban Nha

Có khác gì không?

Thực ra nói không khác là không đúng. Là tiền đạo, chúng tôi sống bằng các bàn thắng. Khi không thể ghi bàn, đương nhiên là chúng tôi bị ảnh hưởng đủ đường. Tôi nhớ là trong năm đầu tiên ở Villarreal, tôi không được thính nhạy trước khung thành đối phương cho lắm, và vì chuyện này mà khổ sở suốt một thời gian dài. Nhưng rồi nhìn lại, tôi thấy quan trọng nhất vẫn là khi chúng ta bước qua khó khăn, chúng ta trưởng thành lên như thế nào.

Các CĐV muốn Gerard Moreno được đá chính. Sao anh không nói lại điều đó với HLV Luis Enrique?

Tôi muốn nhìn mọi việc với thái độ bình thản. Tôi đã nỗ lực hết sức để có được những cơ hội này, nhưng nếu cơ hội không tới thì cũng không sao, tôi sẽ tìm kiếm chúng từ những nguồn khác. Ở đây, tính cạnh tranh cao đến thế nào anh không tưởng tượng được đâu. Thực tế là Alvaro (Morata) đã có một trận đấu hay, bàn thắng chối bỏ cả đội, chứ có phải mỗi anh ấy đâu. Tất nhiên là tôi đã làm tất cả những gì có thể để được có mặt ở đây hôm nay, và tôi sẽ tận dụng mọi cơ hội mà mình có, nhưng không phải theo như cách mà dư luận và báo chí các anh đang nghĩ.

Người ta nói Morata và Gerard Moreno không thể đá cặp với nhau trong hệ thống của HLV Luis Enrique?

Sao lại không? Tôi tin là chúng tôi chơi được, và thực tế đã chơi trong trận đấu với Bồ Đào Nha rồi. Nói tóm lại thế này, trong đội có rất nhiều vị trí, mỗi vị trí lại có nhiều cầu thủ, và HLV sẽ là người phải đưa ra những giải pháp phù hợp nhất cho mỗi trận đấu. Cầu thủ chúng tôi đều xem đấy là việc đương nhiên, và đều biết rằng HLV chỉ muốn làm những gì tốt nhất cho đội bóng. 

Nhưng nếu đá cùng Morata thì anh sẽ đá ở đâu? Ở biên à?

Trong trận đấu gần nhất, HLV bố trí tôi đá cánh phải, trong khi Morata là trung phong. Nhưng HLV cho phép chúng tôi hoán đổi vị trí liên tục, và thực tế là tất cả chúng tôi đều cảm thấy thoái mái khi chơi ở cả ba vị trí trên hàng công. Tất nhiên là mỗi người đều phải hiểu rõ vai trò của mình khi có mặt ở những vị trí khác nhau. Nhưng tôi cho điều quan trọng là HLV cho phép chúng tôi được tự do hoán đổi vị trí.

Có khả năng nào Tây Ban Nha sẽ điều chỉnh sơ đồ không? Hay 4-3-3 của HLV Enrique là bất biến?

Đấy là sơ đồ mà tất cả chúng tôi đều cảm thấy thoải mái và HLV cũng cho rằng đấy là lựa chọn tốt nhất cho đội tuyển. Đúng là chúng tôi vừa có hai trận hòa không bàn thắng liên tiếp, nhưng chúng tôi cũng tự thấy là mình đã ở gần chiến thắng hơn bao giờ hết. HLV Luis Enrique tin tưởng vào sơ đồ này, ông ấy đã truyền được sự tin tưởng ấy sang chúng tôi, và chúng tôi đều gắn mình với những gì mà ông ấy muốn.

Cám ơn anh về cuộc trao đổi !

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x