Vòng 1/8 EURO 2020: Ronaldo chơi 'chung kết sớm'

Thanh Sơn
07:49 ngày 24-06-2021
Sau khi 2 trận đấu cuối cùng ở bảng F "tử thần" kết thúc, đã xác định được 16 đội vượt qua vòng bảng để góp mặt tại vòng knock-out EURO 2020. Ngay từ vòng 1/8, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận "chung kết sớm" có sự góp mặt của Ronaldo.
#1
"Chung kết sớm" cho Ronaldo 

Với việc chỉ cán đích ở vị trí thứ 3 tại bảng F, Bồ Đào Nha của siêu sao Cristiano Ronaldo sẽ gặp Bỉ là đội có thành tích tốt nhất tại bảng B với 3 trận toàn thắng (ghi 7 bàn, chỉ lọt lưới 1 quả). Đây đương nhiên là thách thức không nhỏ với Bồ Đào Nha bởi Bỉ đang là đội bóng số 1 thế giới, lại sở hữu nhưng ngôi sao đang ở độ chín như Kevin De Bruyne hay Romelu Lukaku.

Về phần Bồ Đào Nha, họ cũng được đánh giá cao vì chí ít cũng đang là nhà ĐKVĐ EURO. Đó là chưa kể đội bóng áo bã trầu còn sở hữu chân sút Ronaldo đã 36 tuổi mà vẫn đang tỏ ra vô cùng sung sức. Với cú đúp vừa lập được vào lưới ĐT Pháp, CR7 mới đây đã cân bằng kỷ lục ghi tới 109 bàn trong mào áo ĐTQG của cựu tiền đạo ĐT Iran Ali Daei.

Có một chi tiết thú vị là ở trận đấu tới giữa Bỉ và Bồ Đào Nha, người hâm mộ sẽ được thưởng thức màn tranh tài nội bộ giữa hàng loạt cầu thủ của CLB Man City. Cụ thể, nhạc trưởng De Bruyne của Bỉ sẽ đối mặt với 2 người đồng đội vẫn thường sát cánh cùng anh ở Etihad là Ruben Dias và Bernardo Silva.

De Bruyne và Silva sẽ đối mặt với nhau ở vòng 1/8

#2
Anh, Đức phải loại nhau

Với tư cách là đội đứng đầu bảng D, Anh chỉ phải gặp đội đứng thứ 2 tại bảng F nhưng không may cho họ đây lại là bảng đấu được mệnh danh là "tử thần" với sự góp mặt của Pháp, Đức và Bồ Đào Nha. Khi bảng F bước vào lượt đấu cuối, đã có lúc người Anh mừng thầm khi Hungary vươn lên được vị trí thứ 2 bảng F, đáng tiếc là sau đó đối thủ tiếp theo của họ ở vòng 1/8 lại liên tục thay đổi như chong chóng và cuối cùng dừng lại với cái tên là Đức.

Theo thống kê, trận đấu tới sẽ là lần thứ 8 Đức và Anh đụng nhau ở VCK World Cup và EURO. Tính ra Mannschaff chính là đối thủ mà Tam sư chạm trán nhiều nhất ở các giải đấu lớn. Thắng lợi đáng nhớ nhất của người Anh chính là trận họ đánh bại Đức 4-2 ở trận chung kết World Cup 1966. Tuy nhiên, kể từ đó tới nay Anh không vượt qua được Đức ở vòng knock-out các giải đấu lớn thêm lần nào.

Bất chấp thực tế trên, Anh vẫn được nhà cái đánh giá cao hơn đối thủ nhiều duyên nợ trong top các ƯCV hàng đầu cho ngôi vô địch. Cụ thể, sau vòng bảng tỷ lệ cược cho khả năng đội bóng của HLV Gareth Southgate lên ngôi đang là 6/1 (đặt 1 ăn 6) trong khi con số này với Đức là 7/1.

#3
Hà Lan "dễ thở"

Ở vòng 1/8, cả Hà Lan và Italia đều chỉ phải gặp những trở ngại không khó vượt qua lần lượt là CH Czech và Áo. So với đội bóng áo thiên thanh, chặng đường của Oranje ít chông gai hơn bởi nếu vượt qua CH Czech họ lại đi vào nhánh nơi đội thắng trong cặp đấu giữa Xứ Wales và Đan Mạch đang đợi sẵn.

Về phần mình, Italia mà hạ được Áo (khả năng này rất dễ xảy ra) thì họ lại phải gặp đội thắng trong trận "chung kết sớm" giữa 2 ƯCV hàng đầu cho ngôi vô địch là Bỉ và Bồ Đào Nha. Ở các cặp đấu còn lại, Pháp chỉ phải đọ sức với Thụy Sỹ không quá khó chơi. Nếu đi tiếp thì họ sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu khó lường giữa Croatia và Tây Ban Nha.


 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x