CASEMIRO VÀ ERIKSEN CÙNG RA SÂN SAU 3 THÁNG

MU: Ngày tái xuất của 'hợp thể' CasEriksen

VIỆT CƯỜNG
07:12 ngày 13-04-2023
Trận đấu với Sevilla sẽ chứng kiến ngày Casemiro và Christian Eriksen cùng trở lại đội hình của MU sau ba tháng. Ba tháng ấy, Quỷ đỏ vẫn sống ổn, nhưng rõ ràng là chất lượng lối chơi của họ đã đi xuống thấy rõ. Sự trở lại của bộ đôi tiền vệ đẳng cấp ấy, vì thế, thật đáng được chờ đợi.

Khoảng trống giữa sân

Vì nhiều lý do, các CĐV của MU không có nhiều cơ hội nhìn ngắm Casemiro và Eriksen cùng ở trên sân. Casemiro thì như bị trọng tài Premier League 'trù úm', cứ hở ra là nhận thẻ đỏ, mà mỗi lần nhận thẻ đỏ lại nghỉ luôn 3 tới 4 trận. Eriksen thì dính phải một chấn thương mắt cá nghiêm trọng từ cuối tháng 1, trong trận đấu với Reading ở vòng 4 FA Cup. Trận đấu ấy cũng là lần cuối cùng Casemiro và Eriksen cùng xuất hiện trên sân. Man United đã xoay xở để có được những kết quả đủ xem là ổn trên cả bốn đấu trường. Tuy nhiên, chất lượng lối chơi của họ thì đi xuống thấy rõ.

Erik ten Hag đã chứng minh mình là một HLV có tài. Nhưng như chính ông nhiều lần nhấn mạnh, HLV không phải là những ảo thuật gia. HLV là người lên ý tưởng, vạch đường lối, tổ chức rèn luyện, nói chung là hết sức quan trọng, nhưng HLV không thể xỏ giày ra sân. Chính các cầu thủ mới là những người làm điều đó, và sau tất cả thì chất lượng lối chơi đến đâu phụ thuộc vào chất lượng con người. Man United khi không có Casemiro với Eriksen, nói thật, có khác gì Man United dưới thời Ole Gunnar Solskjaer hay Ralf Rangnick đâu…

HLV Ten Hag đau đầu tìm giải pháp khi Casemiro và Eriksen vắng mặt

Không có Casemiro và Eriksen, HLV Ten Hag đã phải vá víu bằng nhiều cách, trong đó có cả những cách phi chính thống như để Wout Weghorst đá tiền vệ. Ten Hag giải thích ông muốn khai thác năng lượng và sự nhiệt tình của Weghorst, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ của sự thật thôi. Sự thật là khi Man United không thể triển khai được lối chơi từ tuyến dưới vì thiếu một tiền vệ có khả năng kéo bóng kiểu Eriksen, David de Gea phải phát bóng dài nhiều hơn. Khi ấy, tốt nhất là có ai đó tranh chấp luôn từ giữa sân để những cầu thủ xung quanh tập trung tranh chấp bóng hai. Weghorst chính là người phù hợp nhất cho vai trò đó.

Đó là một lựa chọn không tồi. Nhưng cái giá phải trả là sự mượt mà trong những pha lên bóng, và tính ổn định trong cấu trúc đội hình, cả khi phòng ngự lẫn lúc tấn công.

Cuộc tái xuất đáng chờ đợi

Phút 76 trận đấu với Everton, khoảnh khắc mà hàng triệu CĐV Man United mong chờ suốt gần ba tháng qua cuối cùng cũng tới. Christian Eriksen đứng ở đường biên để chờ được vào sân thay người. Hít một hơi thật sâu, tiền vệ người Đan Mạch chạy vào sân và bắt đầu chia bài như thể chưa hề có chấn thương nặng nào cả. Có một hình ảnh khắc họa rất rõ chất lượng và đẳng cấp của Eriksen: Vừa tung ra một đường đảo cánh chính xác bằng chân phải, anh lại có luôn một đường chuyền dài khác cũng chính xác bằng chân trái. Cảm giác cứ nhẹ nhàng như không.

Với Eriksen, Man United bây giờ mới có một nhà tổ chức đúng nghĩa. Trong số các tiền vệ hiện tại của Man United, tính cả Casemiro, không có ai có khả năng nhận và xử lý bóng trong tư thế xoay lưng và dưới áp lực lớn tốt như Eriksen. Mà đấy là một phẩm chất hết sức quan trọng để có thể triển khai bóng từ hàng thủ. Khi có Eriksen trên sân, Bruno Fernandes cũng có thêm thời gian để chọn vị trí phù hợp giữa các tuyến phòng ngự của đối phương, để khi nhận bóng có thể xoay lên ngay và kiến tạo cho các tiền đạo, thay vì lại luống xuống xử lý luôn trong bước một.

Bruno được hưởng lợi nhiều khi có Eriksen trên sân

Trận đấu với Everton cũng là trận cuối cùng Casemiro phải vắng mặt vì án treo giò. Cũng có nghĩa là CasEriksen có thể chính thức tái xuất. Với CasEriksen kết hợp cùng Bruno, hàng tiền vệ của United là cân bằng nhất có thể với họ vào lúc này. Casemiro đánh chặn, Eriksen kết nối lối chơi, còn Bruno là người tung ra đòn kết liễu. Sự có mặt của bộ ba ấy giúp United vừa kiểm soát được bóng, kiểm soát được thế trận, lại vừa kiểm soát được đối thủ và không cho đối phương có quá nhiều không gian để tổ chức phản công.

Khi có Casemiro và Eriksen trên sân, những cầu thủ xung quanh cũng chơi tốt lên. Họ đã làm hết những phần việc khó nhất rồi, các cầu thủ còn lại chỉ cần làm sao chọn được vị trí tốt nhất và đưa ra được những quyết định hợp lý nhất sau đó. Sự trở lại của CasEriksen, vì thế, là điều mà không đối thủ của Man United mong muốn. Đêm nay, Sevilla sẽ đóng vai 'người mở hàng'. Không có CasEriksen, Man United đã đánh bại hai đội bóng đồng hương có phong độ tốt hơn hẳn Sevilla là Real Betis và Barca. Có CasEriksen trên sân, không hiểu Sevilla có bao nhiêu phần trăm cơ hội, khi mà chính họ cũng đang vật vã trong cuộc khủng hoảng của mình?

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x