Nhận định bóng đá Dynamo Kiev vs Chelsea, 00h55 ngày 15/03: Đá để không thua lại dễ… thắng

Khánh Phong
08:48 ngày 14-03-2019
Chelsea hành quân tới Kiev cùng lợi thế là thắng lợi ba bàn không đáp lại ở trận lượt đi. Chỉ khi một thảm họa xảy ra thì The Blues mới có thể bị loại.

Đó là cơ sở để HLV Maurizio Sarri và các học trò có thể vào trận với tâm lý thoải mái. Dynamo Kiev về lý thuyết vẫn có thể lội ngược dòng. Nhưng thực tế thì khả năng điều đó xảy ra là rất thấp.

Để vượt qua The Blues trong thời gian chính thức, đội bóng Ukraine cần ghi được ít nhất 4 bàn và không để lọt lưới bàn nào. Trong trường hợp để bị đối phương ghi 1 bàn, họ sẽ phải ghi 5 bàn, và cứ thế. Nếu đối thủ là một đội bóng ở giải Ukraine thì có thể, chứ đối thủ là Chelsea thì…

Những gì diễn ra gần đây cho thấy Chelsea không chỉ biết chơi Sarri-ball. Họ có thể phòng ngự và phòng ngự tốt. Thậm chí, mỗi khi Chelsea chơi phòng ngự thì họ lại có kết quả tốt, tiêu biểu là trong các chiến thắng trước Man City và Tottenham.

Nói gì thì nói, các cầu thủ Chelsea hiện tại là những người được mua về để phục vụ lối chơi phòng ngự phản công (từ thời Jose Mourinho và Antonio Conte), nên trong một hệ thống phục vụ lối chơi phòng ngự phản công, họ cảm thấy thoải mái hơn cả.


Ở Kiev, Chelsea không có lý do gì để phải ồ ạt dâng lên cả. Họ sẽ chơi với một đội hình thấp hơn thường lệ, hút trọn áp lực từ đối thủ, và bung ra như một chiếc lò xo khi phản công.

Những gì đã diễn ra ở lượt đi cho thấy Ukraine không phải là một đội bóng giỏi tấn công, ít nhất là ở trình độ knock-out Premier League. Suốt hơn 90 phút ở Premier League, họ không tung ra được nổi một cú sút trúng đích nào. Sự trở lại của cầu thủ sáng tạo Verbic có thể giúp cải thiện đôi chút vấn đề, nhưng chỉ là đôi chút thôi.

Trận này, nhiều khả năng HLV Sarri sẽ tiếp tục xoay vòng mạnh mẽ đội hình, một phần vì cuối tuần còn trận đấu quan trọng với Everton mà nếu thắng, họ sẽ trở lại top 4 Premier League. Nhưng ngay cả cái gọi là “đội hình dự bị” của họ cũng có thừa chất lượng để đánh bại Dynamo Kiev.

Năng lượng của Barkley, Kovacic và Loftus-Cheek đủ để họ kiểm soát được không gian trước mặt hàng thủ. Tốc độ của Willan hay Hudson-Odoi đủ để họ khai thác những khoảng trống sau lưng hàng phòng ngự của đối phương.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
THÔNG TIN
- Dynamo Kiev: Verbic trở lại sau án treo giò. Sol và Pivaric chấn thương.
- Chelsea: Van Ginkel là trường hợp chấn thương duy nhất.
- Chelsea thắng kèo châu Á ở 4 trong 6 trận gần đây nhất.
- Dynam Kiev thua kèo châu Á ở 2 trong 3 trận vừa qua.


Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

<
TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x