Bóng Đá Plus trên MXH

Pogba vắt cạn sự kiên nhẫn của Mourinho
MINH KIỆT • 13:47 ngày 20/10/2016
Bản hợp đồng trị giá 89 triệu bảng Paul Pogba một lần nữa gây thất vọng. Nhưng gặp Liverpool vào rạng sáng thứ Ba, có vẻ Jose Mourinho không còn muốn bênh vực anh nữa. Và báo chí Anh đã bàn đến khả năng Pogba sẽ phải ngồi dự bị trong trận đại chiến với Chelsea sắp tới!

    Thất vọng toàn tập

    Mourinho thừa nhận ông đã nghĩ đến chuyện để Marcus Rashford đá ở vị trí hộ công trước khi ngôi sao trẻ này bị đau. Vị trí ấy chính là của Pogba. Rõ ràng, Mourinho không thể giấu được sự thất vọng trước màn thể hiện của bản hợp đồng đắt giá nhất thế giới.

    Những lời chỉ trích dành cho Pogba tràn ngập các mặt báo và mạng xã hội. Chỉ vài giờ trước đó, Adidas tung ra đoạn băng quảng cáo cho một sản phẩm mới. Ở đó, Pogba xuất hiện bên cạnh Lionel Messi và ca sĩ nhạc rap Kanye West rất hoành tráng. Xem đoạn quảng cáo ấy, sự háo hức dành cho trận đấu lớn của bóng đá Anh, dành cho Pogba, lại càng tăng cao.

    Thế nhưng tại Anfield, Pogba vẫn gây thất vọng. Trong một trận đấu mà hàng tiền vệ Liverpool không có Georginio Wijnaldum và Adam Lallana ở đội hình xuất phát, mọi thứ xem như là dễ dàng hơn để Pogba có thể tỏa sáng. Một trận đấu lớn sẽ phải dành cho những ngôi sao lớn. Nhưng Pogba có vẻ như vẫn chưa quen với chiếc áo mới.

    Chiếc áo ấy Pogba đã từng mặc, nhưng Premier League hôm nay cũng đã khác xa ngày anh còn bỡ ngỡ lên đội 1 Quỷ đỏ. Có thể Pogba cần thêm thời gian, hoặc cũng có thể Pogba không phải là mẫu cầu thủ có thể một mình xoay chuyển cục diện, một tay nâng cấp trình độ đội bóng.


    “Khi chi nhiều tiền cho một cầu thủ, người ta chờ đợi anh ta phải ghi 40 bàn/mùa”, lời nói ngày nào của Paul Scholes chợt trở lại, và bây giờ người ta thấy anh có lý. Ở Southampton, Dusan Tadic cũng chưa có một pha kiến tạo nào, nhưng anh vẫn là tiền vệ hàng đầu của Premier League, vẫn là một trong những ngôi sao hay nhất từ đầu mùa. Bởi vì Tadic tạo ra số cơ hội ghi bàn nhiều hơn bất kỳ ai ở Anh.

    Pogba kém ở những con số thống kê hào nhoáng (ghi bàn, kiến tạo), anh cũng kém trong những thống kê lặng thầm kiểu như Tadic. Người ta chợt nhận ra là trong những năm tháng ở Juventus, quanh anh toàn là những đồng đội kiệt xuất. Anh được hỗ trợ bởi Andrea Pirlo, Arturo Vidal, Claudio Marchisio và phía trên là những “máy chạy” như Carlos Tevez, Paulo Dybala... Đấy là một môi trường một trời một vực so với Man United.

    Viên ngọc và vương miện

    Thật vậy. Ở M.U hiện tại không có nổi một tiền vệ có thể đứng chung hàng với những cái tên xuất chúng vừa nêu. Và trên hàng công của M.U cũng chỉ là một Zlatan Ibrahimovic, đã 35 tuổi và không thể di chuyển liên tục như những con thoi.

    Vị trí của Pogba ở Juve là tự do. Chỉ khi chơi tự do, anh mới tung tẩy thể hiện mọi khả năng tốt nhất của mình như qua người, càn lướt, sút xa. Nhưng ở Man United, Jose Mourinho đâu có cái xa xỉ của một hàng tiền vệ như ở Juve, thành ra ông trao trách nhiệm lên vai Pogba. Và khi bị trao trách nhiệm, Pogba gây thất vọng. Cũng nên nhớ, Pogba chơi tốt nhất trong đội hình 4-3-3 và 3-5-2 ở Juventus, hai sơ đồ mà Mourinho không dùng.


    Ở EURO 2016 vừa rồi, Pogba cũng gây thất vọng lớn, bởi vì Didier Deschamps cũng trao cho anh quá nhiều trách nhiệm. Mourinho đã lần lượt dùng Pogba ở ba vị trí, của một tiền vệ trụ, tiền vệ tấn công và hộ công. Nhưng vị trí không quan trọng bằng yêu cầu chiến thuật. Pogba thỉnh thoảng vẫn có vài pha tỉa bóng ấn tượng, vài cú qua người xuất sắc. 

    Nhưng hệ thống chiến thuật của M.U không tối đa hóa những pha bóng ấy. Bởi phần lớn thời gian Pogba phải giữ vị trí, phải tranh chấp tay đôi, phải phối hợp với các đồng đội để giữ vị trí hòng đoạt lại bóng của đối thủ.

    Nói một cách nôm na, Pogba chính là viên ngọc ở trên vương miện. Nhưng để viên ngọc ấy tỏa sáng rực rỡ, bạn phải có... vương miện đã. Juve có điều đó. Nhưng ĐT Pháp và Man United chưa có. Mourinho cần phải nhận ra là ông phải xây dựng một hệ thống ổn, một bộ khung tốt rồi mới lắp Pogba vào. 

    Trong một món ăn, Pogba chỉ có tác dụng trang trí, làm cho thêm đẹp mắt, thêm ngon miệng, chứ không thể là nguyên liệu chính giúp người ta no bụng.

    Mourinho muốn Pogba xâm nhập vòng cấm nhiều hơn
    Jose Mourinho thừa nhận là trong trận đấu với Liverpool, ông chờ đợi Paul Pogba sẽ xuất hiện trong vòng cấm nhiều hơn. Thế nhưng những gì tiền vệ người Pháp làm là không đạt yêu cầu. Ông nói: “Chỉ cần tỷ số được mở, trận đấu đã có thể khép lại. Nhìn Pogba thi đấu, tôi mong chờ cậu ấy xuất hiện nhiều hơn trong vòng cấm. Về mặt phòng ngự thì tốt, nhưng về mặt tấn công thì chưa đủ”.

    Rooney bênh vực Pogba
    Thủ quân Wayne Rooney đã lên tiếng bệnh vực Pogba trước những lời chỉ trích. Bản thân cũng đang hứng chịu không ít búa rìu dư luận, Rooney nói: “Paul là một cầu thủ tuyệt vời, tôi nghĩ cậu ấy đang tập luyện rất tích cực và những gì cậu ấy thể hiện là khá ổn. Đây là một giải đấu khác biệt và Paul đang làm quen. Lần khoác áo Man United trước đây, cậu chưa có cơ hội thi đấu nhiều để hiểu về Premier League”.


    Harry Redknapp: “Paul Pogba làm được gì, Dele Alli đều có thể làm tốt hơn”
    Cựu HLV trưởng Tottenham, Harry Redknapp cho rằng, tố chất của Paul Pogba đều không có gì đặc biệt và tất cả những gì cầu thủ trị giá 89 triệu bảng này có thể làm, tài năng trẻ Dele Alli đều có thể thực hiện tốt hơn. “Kỹ năng di chuyển, ghi bàn, quan sát, đọc tình huống và những cú sút ở sát vòng cấm địa, Dele Alli làm rất tốt, trong khi đó tôi không thấy những điều này ở Pogba. Nếu cho tôi mua cầu thủ, tôi sẽ mua Alli thay vì Pogba”, Harry Redknapp cho biết.

    Pogba chạy nhiều nhưng không hiệu quả
    Paul Pogba là một trong những cầu thủ di chuyển nhiều nhất trong đội hình Man United kể từ đầu giải, với trung bình 11,4 km di chuyển mỗi trận (xếp thứ 3 trong tập thể Quỷ đỏ). Tuy nhiên, ngôi sao này chạy nhiều nhưng lại không tạo ra hiệu quả gì. Vi dụ như trận đấu với Liverpool mới đây, Pogba chạy tới 11,3 km nhưng lại chỉ chạm bóng 63 lần.

    CON SỐ:
    0 - Về kiến tạo, Pogba chưa có một pha chuyền bóng trực tiếp cho đồng đội ghi bàn. Trước đó, anh từng có 32 pha kiến tạo trong 178 trận cho Juventus và đội tuyển Pháp.
    1 - Pogba mới ghi được 1 bàn, trong trận đại thắng dễ dàng Leicester City với tỷ số 4-1. Thực ra pha lập công của anh cũng chỉ mang ý nghĩa tô điểm cho chiến thắng của Quỷ đỏ.
    66 - NHM chờ đợi Pogba phải thắng trong hầu hết các pha tranh chấp tay đôi, trên thực tế, anh chỉ thắng 66/120 pha đối mặt.
    82,5 - Về chuyền bóng, tỷ lệ 82,5% thành công lẫn 12 đường chuyền tạo cơ hội của Pogba ở mùa này không phải tệ. Nhưng người ta chờ đợi nhiều hơn như thế ở bản hợp đồng kỷ lục thế giới.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội