FIFA họp bàn tổ chức World Cup 2 năm một lần vào ngày 30/9

Quang Minh
Từ 10:22 ngày 21-09-2021
LĐBĐ thế giới (FIFA) sẽ bắt đầu nói chuyện với các câu lạc bộ bóng đá, liên đoàn thành viên và hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp dự kiến vào ngày 30/9 tới trong các bước mới nhất về việc thúc đẩy tổ chức World Cup hai năm một lần.

Nguồn tin từ ESPN cho hay, tất cả 211 liên đoàn thành viên đã được mời tham dự các cuộc họp trực tuyến vào ngày 30/9 như một phần của việc tư vấn về tương lai của các ĐTQG, bao gồm cả việc tổ chức World Cup năm một lần.

"Một giai đoạn tham vấn mới sẽ bắt đầu với các tổ chức đại diện cho các cầu thủ, câu lạc bộ, liên đoàn thành viên và sáu liên đoàn bóng đá châu lục", thông báo được FIFA đưa ra hôm thứ Hai.

FIFA lần đầu tiên tìm kiếm sự chấp thuận trong tháng này từ các cầu thủ đã giải nghệ, bao gồm cả những người vô địch World Cup, khi tổ chức một hội nghị kéo dài 2 ngày ở Qatar. Ngoài ra, cơ quan quyền lực bóng đá thế giới cũng thực hiện các cuộc khảo sát với người hâm mộ ở các quốc gia được chọn lọc.

Quá trình tổ chức của FIFA đã bị FIFPRO (hiệp hội cầu thế giới) chỉ trích là thiếu sót cũng như từ chối một cuộc đối thoại về ý tưởng tổ chức khi chỉ ra việc nó có thể vắt kiệt sức của cầu thủ.

Ngoài FIFPRO, kế hoạch này cũng bị phản đối kịch liệt bởi Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA), Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), Diễn đàn các giải đấu thế giới và Hiệp hội các CLB hàng đầu châu Âu (ECA) trong bối cảnh các CLB, cầu thủ đang phải vật lộn với lịch thi đấu quá tải.

Như đã biết, đề xuất gây tranh cãi của FIFA về việc tổ chức World Cup với chu kỳ hai năm một lần lần đầu tiên được đưa ra vào những năm 1990 và được hồi sinh vào tháng 3 vừa qua bởi cựu HLV của CLB Arsenal, Arsene Wenger - người hiện đứng đầu bộ phận phát triển bóng đá toàn cầu của FIFA.

Lập luận chính là World Cup hai năm một lần sẽ giúp cho nhiều cầu thủ và đội tuyển có cơ hội thi đấu trong các trận đấu có ý nghĩa, cải thiện tài năng trên toàn cầu và tạo ra nhiều lợi nhuận hơn để có thể được phân phối cho các liên đoàn ở châu Phi, châu Á và Nam Mỹ, những tổ chức vốn phụ thuộc nhiều vào quỹ của FIFA hơn so với châu Âu.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x