FIFA: Dudu này, anh tham gia giải năm trước trong màu áo Al Duhail, vậy cảm giác của anh thế nào?
Dudu: Một trải nghiệm tuyệt vời. Tôi nghĩ Al Duhail đã thể hiện tốt, nhưng với một CLB như Al Duhail thì việc tham gia giải chỉ mang tính trải nghiệm và học hỏi là chính. Palmeiras thì khác. Chúng tôi tới đây là để vô địch.
Anh cảm thấy khó khăn thế nào khi chứng kiến Palmeiras thất bại ở bán kết và cả trận tranh giải ba?
Rất khó khăn. Tôi là một phần của CLB này. Không chỉ tôi mà cả các con tôi cũng là CĐV của đội, và tất cả chúng tôi đều cảm thấy rất buồn. Nhưng thật may là năm nay chúng tôi lại có cơ hội trở lại với giải đấu và bù đắp cho những mất mát đó.
Tính cả Palmeiras ở giải trước thì đã không có đội bóng ngoài châu Âu nào vô địch giải đấu này từ 2012. Có nên hạ thấp sự kỳ vọng không?
Không bao giờ. Với một CLB lớn như Palmeiras, mục tiêu phải là vô địch mọi giải đấu. Và đó cũng là những gì mà chúng tôi tin là mình sẽ làm được ở FIFA Club World Cup năm nay. Chúng tôi đã sẵn sàng.
Anh nghĩ sao về Chelsea?
Đó là một trong những đội bóng hay nhất thế giới. Họ có một HLV tuyệt vời. Tôi nghĩ có được Tuchel là may mắn lớn với Chelsea. Ngoài ra, họ cũng có những cầu thủ xuất sắc.
Nếu Palmeiras vô địch, trên người anh còn chỗ để xăm hình cúp nữa hay không?
(Cười) Cũng không nhiều lắm nhưng kiểu gì chẳng có. Tôi vẫn chưa xăm hình cúp Libertadores, nên nếu lần này vô địch thì tôi sẽ xăm cả hai luôn.
Anh nghĩ gì về Weverton?
Trước hết, anh ấy là một chàng trai tuyệt vời, một nhân cách lớn. Ở vị trí thủ môn, không có gì phải nghi ngờ về việc anh ấy là một trong những người hay nhất. Phong độ của Weverton cũng đang rất tốt. Anh ấy đã thể hiện được mình với ĐT Brazil và theo tôi thì anh ấy hội tụ đủ mọi yếu tố để trở thành thủ môn số 1 của Selecao tại World Cup ở Qatar.
Nhân nói về Selecao, anh đã ghi bàn và tỏa sáng trong lần cuối khoác áo Brazil, nhưng từ 2017 đã không được triệu tập nữa? Anh đã từ bỏ hy vọng dự World Cup chưa?
Dự World Cup là giấc mơ với mọi cầu thủ. Tôi chưa bao giờ từ bỏ hy vọng, nhưng tôi luôn nói rất rõ rằng ưu tiên của tôi là Palmeiras. Nếu tôi có một kỳ Club World Cup tốt và Palmeiras vô địch thì biết đâu đấy tôi sẽ có cơ hội với Selecao. .
Xin cám ơn anh vì cuộc trao đổi.