Vinicius 'thắp sáng' dải ngân hà Real

Thanh Sơn
Từ 08:28 ngày 12-02-2023
Từng có lúc bị chỉ trích là "chuyên gia để mất bóng", nhưng theo thời gian Vinicius càng chơi càng chững chạc. Với việc vừa tỏa sáng rực rỡ trong trận chung kết FIFA Club World Cup 2022, Vinicius bây giờ xứng đáng được xem là "thần tài" của Real Madrid.

Trong trận Real đánh bại Al Hilal với tỷ số 5-3 rạng sáng nay, Vinicius chính là người thi đấu nổi bật nhất. Anh giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khai thông thế bế tắc ở phút 13 với pha xâm nhập vòng cấm khôn khéo trước khi dứt điểm hạ thủ thành Al Muaiouf. 

Đến phút 69, cầu thủ 22 tuổi người Brazil hoàn tất cú đúp với một pha xử lý tương tự. Xen giữa 2 pha lập công của Vinicius là tình huống anh thực hiện cú vẩy má ngoài giúp Benzema nâng tỷ số lên thành 3-1 ở phút 54. Như vậy, Vinicius đã ghi dấu giày vào 3/5 bàn thắng mà Real có được.

Trước đó, trong hành trình đưa Real vào chung kết, Vinicius cũng đóng góp 1 bàn giúp đội nhà đè bẹp Al Ahly 4-1 ở bán kết. Trận này Vinicius lại là người ghi bàn thắng đầu tiên cho Real. 

Vinicius liên tục lập công cho Real

Cũng cần phải nói thêm rằng, hồi mùa Hè năm ngoái Vinicius đã ghi được 1 trong những bàn thắng quan trọng nhất sự nghiệp của anh. Nhờ có chân sút sinh năm 2000, Real đã vượt qua Liverpool với tỷ số tối thiểu trong trận chung kết Champions League 2021/22 để đăng quang ngôi vô địch.

Với những gì đã thể hiện, Vinicius rõ ràng có sự trưởng thành vượt bậc. Anh cho thấy mình đúng là cầu thủ của những trận đấu lớn khi biết tỏa sáng đúng lúc để mang về cho Real những danh hiệu.

Theo thống kê, cú đúp vừa ghi được vào lưới Al Hilal đã là lần thứ 16 Vinicius ghi điểm cho "Kền kền trắng" kể từ đầu mùa. Anh đang là chân sút số 1 của Real mùa này khi có nhiều hơn đàn anh Benzema 2 bàn. Cứ đà này, rất có thể Vinicius sẽ xô đổ cột mốc tốt nhất về số bàn thắng trong một mùa mà anh mới thiết lập ở mùa giải trước (22 bàn).

Benzema từng khuyên đồng đội đừng chuyền bóng cho Vinicius

Cần phải nhấn mạnh rằng, đã có lúc Vinicius bị Benzema xem thường ra mặt. Còn nhớ vào cuối năm 2020, Benzema từng bị bắt quả tang nói xấu sau lưng tiền đạo trẻ người Brazil. Cụ thể, ở hiệp 1 trận Real để M'Gladbach cầm chân với tỷ số 2-2, Benzema đã nói với đồng hương Mendy rằng: "Đừng chuyền cho Vinicius nữa. Thề có mẹ tôi, thằng nhãi đó đang chống lại chúng ta đấy".

Thời điểm ấy, Benzema vẫn có lý do để không tin tưởng Vinicius khi cầu thủ này có những pha đột phá rất "tối" và thường xuyên để mất bóng vào chân đối phương. Tuy nhiên, sau vài năm rèn luyện, Vinicius đã có nhiều kinh nghiệm hơn hẳn. Anh thay đổi tư duy, cải thiện năng lực và biết đưa ra những quyết định hết sức hợp lý.

Từ chỗ vẫn xem Vinicius như "cái gai trong mắt", bây giờ Benzema có lẽ còn phải cảm ơn thần may mắn vì được sát cánh cùng đàn em. Ở tuổi 35, Benzema không còn nhiều thời gian chơi bóng đỉnh cao. Khi tiền đạo người Pháp không còn là chỗ dựa đáng tin cậy của Real, Vinicius chính là người xứng đáng thay thế vai trò chủ công của anh nhất.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x