Theo dõi thông tin

HLV Diego Giustozzi: ‘Tôi muốn nhìn thấy các cầu thủ… mắc sai lầm’

Chia sẻ với Bongdaplus trong cuộc phỏng vấn sáng 22/10 tại NTĐ futsal phường Chánh Hưng, HLV ĐT futsal Việt Nam Diego Giustozzi cho rằng 2 trận giao hữu với Kyrgyzstan và Nga rất có ý nghĩa. Vị chiến lược gia này muốn nhìn thấy… các học trò mắc sai lầm để từ đó phát hiện những nhược điểm, tiến tới khắc phục để chuẩn bị tốt nhất cho AIMAG 2026.

     

    Phóng viên: Trong danh sách chuẩn bị cho Đại hội Thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) lần thứ 6-2026, ông gọi phân nửa cầu thủ mới hoặc ít kinh nghiệm. Ông có thể cho biết quan điểm của mình về quyết định này?

    HLV Diego Giustozzi: “Tôi đã theo dõi giải VĐQG và Cúp Quốc gia để đánh giá màn trình diễn cá nhân của từng cầu thủ cũng như kết quả thi đấu của các CLB chủ quản, từ đó lựa chọn những gương mặt thể hiện tốt cho ĐT futsal QG. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ chứng tỏ năng lực trong màu áo đội tuyển. Bên cạnh đó, tôi tiếp tục tìm kiếm những tài năng ở các vị trí khác nhau nhằm đa dạng hóa phương án chiến thuật, đồng thời chủ động chuẩn bị nhân sự thay thế trong trường hợp các trụ cột dính chấn thương.

     

    Hai gương mặt rất đáng chú ý là fixo đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng và ala Đinh Công Viên vắng mặt do chấn thương. Sự thiếu vắng này ảnh hưởng như thế nào với ĐT futsal Việt Nam?


    Đáng tiếc, đội tuyển sẽ thiếu vắng hai cầu thủ quan trọng là Nguyễn Mạnh Dũng và Đinh Công Viên (Thái Sơn Nam TPHCM), cùng với fixo Trần Quan Nguyên (Thái Sơn Bắc). Tuy nhiên, tôi xem đây là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện bản thân. Chẳng hạn, Nguyễn Trọng Kiên (Thái Sơn Bắc) đã thi đấu tốt tại giải giao hữu ở Thái Lan và cho thấy đủ khả năng chơi bóng ở trình độ quốc tế. Tôi cũng có những fixo tiềm năng như Đinh Bộ Thành và kỳ vọng bạn ấy có thể vươn lên, cạnh tranh sòng phẳng để chiếm vị trí của các đàn anh.

    Tôi muốn đào tạo những cầu thủ này để đội tuyển luôn có phương án thay thế khi xảy ra những trường hợp chấn thương tương tự. Sắp tới, đội sẽ có những trận giao hữu chất lượng cao. Tôi hy vọng các cầu thủ có thể tích lũy kinh nghiệm, thể hiện tốt và từng bước phát triển sự nghiệp lâu dài.

    Tôi xây dựng hệ thống phòng ngự với sự tham gia đồng đều của cả ba tuyến. Các ala hay pivot cũng phải tham gia phòng ngự, chứ không chỉ riêng fixo. Với cách tổ chức như vậy, tôi không quá lo lắng về mặt kỹ thuật trong khâu phòng ngự.

    Nhiều gương mặt mới được triệu tập để thử sức. Ảnh: Nguyễn Quốc Khanh


    ĐT futsal Việt Nam đã có những màn trình diễn tuyệt vời ở giải giao hữu tại Thái Lan hồi tháng 8 vừa qua. Nhưng hình ảnh ấy cũng cho thấy khi thi đấu giao hữu, các cầu thủ lại thể hiện tốt hơn ở các giải chính thức. Dường như, áp lực thành tích đã tạo nên sự khác biệt ấy? 

    Ở những giải đấu chính thức như AFC, áp lực thành tích rất lớn bởi đội tuyển buộc phải hướng đến những kết quả tốt. Vì thế, tôi muốn các cầu thủ được trải nghiệm nhiều hơn. Như các bạn đã biết, khoảng 50% lực lượng đội tuyển hiện tại là những cầu thủ trẻ. Tôi cần những trận đấu quốc tế có tính cạnh tranh cao, tạo áp lực và sự căng thẳng cần thiết để các em rèn luyện bản lĩnh. Qua đó, đội tuyển hướng đến mục tiêu tại VCK futsal châu Á  2028, với đích đến cuối cùng là giành quyền tham dự World Cup.


    Trong đợt tập huấn này, ĐT futsal Việt Nam sẽ có 4 trận giao hữu trước 2 đội Kyrgyzstan và Nga. Ông đặt ra yêu cầu gì cho các học trò trước 2 “quân xanh” này?
     

    Kyrgyzstan đang vươn lên và dần khẳng định vị thế tại châu Á, trong khi Nga đã khẳng định đẳng cấp ở đấu trường thế giới. Tôi muốn các cầu thủ chứng minh rằng họ có đủ bản lĩnh và năng lực để thi đấu ở trình độ quốc tế. Tôi cũng muốn các em có thể… mắc sai lầm trong quá trình thi đấu, bởi đó là cơ hội để học hỏi và phát triển. Tôi không quá đặt nặng tỷ số ở bốn trận giao hữu. Điều tôi quan tâm hơn là các cầu thủ học hỏi được những gì và tiến bộ ra sao qua từng trận đấu.

    Nhan Gia Hưng là 1 trong số ít fixo kỳ cựu trong đợt tập trung lần này. Ảnh: Nguyễn Quốc Khanh

    Nhìn tổng thể, xem ra quá trình thi đấu giao hữu nhằm hướng đến mục tiêu World Cup futsal 2028 đang diễn ra đúng như mong đợi của ông khi trong năm 2026, ĐT futsal Việt Nam thi đấu trên 20 trận quốc tế?
     

    Cuối năm 2025, tôi đã trao đổi với ông Trần Anh Tú về mục tiêu giành quyền tham dự World Cup. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, chúng tôi thống nhất kế hoạch thi đấu quốc tế trong 1 năm phải có từ 25-27 trận, với khoảng 50% kế hoạch tập trung vào các trận đấu quốc tế nhằm giúp đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất cho VCK futsal châu Á 2028. Chúng tôi sẽ tìm kiếm những đối thủ có chất lượng chuyên môn cao hoặc tham dự các giải đấu chất lượng để các cầu thủ được cọ xát, tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân. Qua đó, đội tuyển hướng đến sự chuẩn bị tốt nhất về mọi mặt cho mục tiêu đã đề ra.


    Đây là đợt chuẩn bị cho AIMAG 2026. Ông đặt mục tiêu gì cho toàn đội ở AIMAG 2026 tại Saudi Arabia? 
     

    AIMAG 2026 là giải đấu quan trọng, quy tụ 12 đội tuyển gần như hàng đầu châu Á. Tôi đã liên tục theo dõi các đội tuyển mạnh trong thời gian gần đây và nhận thấy các đối thủ đều đang xây dựng kế hoạch chuẩn bị rất tốt cho giải đấu. Mục tiêu của tôi là cùng đội tuyển tiến càng xa càng tốt. Tôi tự tin vào các cầu thủ bởi các bạn trẻ đang từng bước phát triển. Tôi muốn xây dựng tâm lý thi đấu thoải mái cho toàn đội, bởi áp lực giành chiến thắng sẽ lớn hơn đối với những đội tuyển mạnh như Iran, Nhật Bản, cũng như Thái Lan hay Indonesia. Tôi sẽ cố gắng giúp các cầu thủ đạt được thành tích tốt nhất có thể.

    Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi!

     

    Phan Hồng • 48 phút trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay