
Thái Lan bước vào lượt trận cuối với lợi thế lớn trong cuộc đua vô địch, nhưng bất ngờ thua Nga 1-7 và đứng thứ ba chung cuộc. Nga giành chức vô địch với 8 điểm và hiệu số +11; Việt Nam cũng có 8 điểm nhưng hiệu số +4 và giành ngôi Á quân. Kết quả này càng làm nổi bật giá trị của trận hòa Việt Nam.
Sau trận đấu, HLV Raksapol thẳng thắn nhìn nhận: “Ở trận cuối gặp Việt Nam, chúng tôi mắc một số sai lầm trong hiệp hai, ảnh hưởng đến sự tự tin của các cầu thủ trong trận đấu hôm nay. Chúng tôi bắt đầu không tốt và sớm nhận bàn thua. Điều đó dẫn đến một số sai lầm tiếp theo. Nga chơi với quyết tâm và gây áp lực lớn. Chúng tôi không đủ dũng cảm để chơi theo cách của mình, vì vậy phải chấp nhận kết quả không như mong đợi”, ông Raksapol nói.
Ở trận đấu với Việt Nam, đội chủ nhà từng dẫn 3-0 một cách khá dễ. Tuy nhiên, các học trò HLV Diego Giustozzi vùng lên mạnh mẽ trong hiệp 2. Đặc biệt, chiến thuật power-play được Việt Nam triển khai hiệu quả. Châu Đoàn Phát và các đồng đội liên tiếp ghi ba bàn, san bằng tỷ số 3-3 và giành một điểm quý giá.
Cách chơi ấy dường như để lại ảnh hưởng tâm lý đáng kể với Thái Lan. Trước Nga, đội chủ nhà không duy trì được sự chủ động, trong khi đối thủ tận dụng tốt khoảng trống và sai lầm để tạo nên chiến thắng đậm. HLV Raksapol cho rằng Thái Lan cần nhìn lại giải đấu và sửa chữa những hạn chế. Ông vẫn đánh giá cao cơ hội thi đấu của các cầu thủ.
“Sau giải đấu này, chúng ta cần xem xét và sửa lỗi. Dù không đạt kết quả mong muốn, vẫn có những điều tích cực. Nhiều cầu thủ được thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và một số người đã cho thấy tiềm năng để trở thành lựa chọn khác cho đội tuyển”, ông Raksapol Sainetngam nhấn mạnh.


























