Thái Lan là đội hàng đầu châu Á, đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng thế giới. Tuy bóng đá sân cỏ rất mạnh nhưng ở futsal, Hàn Quốc rất khiêm tốn, bị đánh giá là đội bóng yếu ở châu Á. Trên bảng xếp hạng FIFA, đội futsal xứ Kim chi đứng thứ 73.
Với vị thế ấy nên Thái Lan được đánh giá trên cơ so với Hàn Quốc. Nhưng trong trận đấu cần ít nhất 1 điểm để đảm bảo vé dự VCK, Hàn Quốc đã chơi hết sức kiên cường, thậm chí gây sốc trước Thái Lan với 2 lần vượt lên dẫn trước.
Ngay phút thứ sáu, Hàn Quốc mở tỷ số khi Kim Gun-woo ghi bàn sau đường chuyền của Shin Jong Hoon từ một tình huống cố định. Trong nỗ lực dồn lên tấn công, Thái Lan gỡ hòa ở phút 25 sau pha đá phạt góc. Sarawut Phalaphruek chuyền bóng chính xác cho Teerapat Meuansri ghi bàn từ trong vòng cấm.
Hàn Quốc đã giành lại thế dẫn điểm sau đó. Eom Ji Yong đột phá ở cánh phải trước khi chuyền bóng cho Lee Han Wool ghi bàn bằng một cú đệm bóng đơn giản. Tuy nhiên, Osamanmusa đã giải cứu cho Thái Lan ở phút thứ 32 khi anh thoát khỏi sự kèm cặp của đối phương trước lúc xoay người để sút bóng qua thủ môn Hàn Quốc, ghi bàn ấn định tỷ số 2-2.
Hòa trận này, Thái Lan và Hàn Quốc cùng có 7 điểm ở bảng B sau vòng loại và cùng giành 2 vé dự VCK futsal châu Á 2026.