
Ghi bàn
Algeria: Moussa (86', Bentaleb)
Trước khi chính thức sang Mỹ, Hà Lan có màn so tài quan trọng với Algeria trên sân nhà Rotterdam. Đội chủ nhà hoàn toàn lấn lướt đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ liên tục vây hãm khung thành đối phương bằng những pha phối hợp cũng như dứt điểm đến từ Cody Gakpo và Tijjani Reijnders.
Cơ hội rõ rệt đầu tiên đến ở phút thứ 8 khi Donyell Malen dứt điểm dội cột dọc đầy đáng tiếc. Chỉ hai phút sau, mành lưới của Algeria rung lên sau cú đệm bóng cận thành của Reijnders nhưng trọng tài đã từ chối do lỗi việt vị của Summerville.
Trong ngày phải đối mặt với sức ép lớn từ dàn sao Hà Lan, thủ thành Luca Zidane - con trai của huyền thoại Zinedine Zidane đã có một ngày thi đấu xuất sắc khi liên tiếp hóa giải các tình huống dứt điểm của đối phương để bảo vệ mành lưới cho Algeria trong suốt hiệp 1.
Bước sang hiệp hai, đôi bên đều thực hiện hàng loạt sự thay đổi về nhân sự để thử nghiệm các phương án chiến thuật. Sự xáo trộn về lực lượng khiến nhịp độ trận đấu giảm sút rõ rệt và các tình huống phối hợp của đội chủ nhà không còn duy trì được sự liền mạch.
Dù kiểm soát bóng vượt trội, đội tuyển Hà Lan vẫn bế tắc trong việc ghi bàn. Ngay cả khi Memphis Depay và Justin Kluivert được tung vào sân, Hà Lan vẫn thiếu chút may mắn để có thể xuyên thủng mành lưới của Algeria.
Trong khi Hà Lan tấn công nhiều mà không thể ghi bàn, họ phải trả giá. Phút 86, nhận đường chuyền từ Nabil Bentaleb, Anis Hadj Moussa đột phá rồi cứa lòng kỹ thuật làm rung lưới Hà Lan. 1-0 cho Algeria và đây là kết quả cuối cùng của trận này.
Kết quả đáng quên buộc Ronald Koeman phải xử lý rất nhiều vấn đề trước khi Hà Lan chính thức bước vào chiến dịch World Cup 2026.
Đội hình thi đấu Hà Lan vs Algeria
Hà Lan: Verbruggen; Wieffer, Van Hecke, Van Dijk, Van De Ven; De Jong, Gravenberch; Malen, Reijnders, Gakpo; Brobbey
Algeria: Mastil; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Aouar, Zerrouki; Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri



























