
Khoảng cuối tháng 3 vừa qua, thông tin Công Phượng dính chấn thương nặng hơn dự tính và khả năng phải nghỉ thi đấu đến hết mùa giải đã khiến giới chuyên môn và người hâm mộ xôn xao. Thời điểm ấy, hỏi thẳng Công Phượng về điều này, anh chỉ bảo: “Chấn thương của tôi vẫn đang trong giai đoạn hồi phục và cần thêm thời gian để ổn nhất”.
Tuy nhiên, qua những thông tin chúng tôi có được, Công Phượng bị rách sụn và dẫu không phải phẫu thuật, nhưng điều ấy đã buộc Phượng phải nghỉ dưỡng, bên cạnh việc tập luyện hồi phục trong thời gian khá dài, thậm chí khả năng phải nghỉ đến hết mùa giải 2025/26, dẫu khi ấy giải hạng Nhất chỉ mới diễn ra đến vòng đấu thứ 12.

Thông tin ấy khiến chàng tiền đạo này rất buồn, nhưng anh vẫn cố gắng tập luyện đề có thể sớm quay lại. Nói thế, vì ở mùa giải 2025/26, Công Phượng chỉ mới ra sân thi đấu 1 hiệp duy nhất ở trận gặp Khánh Hoà tại vòng 8 giải hạng Nhất và ghi được 1 bàn trong trận thắng đội khách phố Biển 3-1.
Để rồi ở trận tiếp ĐH Văn Hiến trên sân nhà Đồng Xoài tại vòng 19 vừa qua, khi chủ nhà Đồng Nai đã dẫn trước 2-0, việc Công Phượng được HLV Nguyễn Việc Thắng tung vào sân từ phút 80 đã khiến các khán giả có mặt trên khán đài cực kỳ phấn khích. Thực sự, mọi người chỉ mong sau một thời gian rời xa sân cỏ, sự trở lại ở những phút cuối trận sẽ giúp Phượng có thể làm quen lại với cảm giác thi đấu, nhưng anh lại làm còn tốt hơn mong đợi.

Phút 86 từ một qủa đá phạt ngoài vòng 16m50, chàng tiền đạo này đã có cú sút tuyệt đẹp đưa bóng vào lưới để ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà, trong sự hò reo mừng vui của tất cả khán giả có mặt trên sân. Còn đồng đội và ban huấn luyện đội Đồng Nai đã giành cho Phượng những lời động viên và cả chúc mừng, bởi sự trở lại đầy ấn tượng của anh. Bàn thắng ấn định chiến thắng 3-0 ấy đã giúp Đồng Nai tiến gần đến chức vô địch, khi hơn Bắc Ninh 5 điểm (44 so với 39), trong lúc giải chỉ còn 3 vòng nữa sẽ kết thúc.
Đã 31 tuổi và phong độ không còn ở thời đỉnh cao như xưa, nhưng thực tế Công Phượng vẫn là một cái tên rất đáng được chờ đợi và luôn có sức hút rất đặc biệt của bóng đá Việt Nam, nhất là với khán giả Đồng Nai – nơi anh đang khoác áo thi đấu. Nói thế, bởi ở trận đấu mừng ngày Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào hôm 2/5, người viết đã tận mắt nhìn thấy sức ảnh hưởng của Công Phượng với các khán giả nơi đây, dẫu hôm ấy chàng tiền đạo này không ra sân.

Tính đến thời điểm này, Công Phượng chỉ mới ra sân trong màu áo Đồng Nai ở mùa giải 2025/26 chưa đầy 55 phút, nhưng anh đã đóng góp đến 2 bàn thắng, nên chàng tiền đạo này vẫn là một điều gì đó rất khác biệt, khiến giới chuyên môn cảm thấy thích thú mỗi khi anh xuất hiện trên sân. Vì vậy, mọi người vẫn mong Công Phượng tiếp tục có mặt ở 3 trận đấu còn lại của Đồng Nai trong giai đoạn cuối mùa giải, đặc biệt là trong ngày đội bóng miền Đông Nam Bộ này chính thức góp mặt ở đấu trường V.League, điều những người làm bóng đá xứ này chờ đợi bấy lâu.
Bên cạnh đó, việc cùng Đồng Nai vô địch giải hạng Nhất cũng là chức vô địch đầu tiên mà Công Phượng cùng các đồng đội như Minh Vương, Xuân Trường, Văn Sơn… giành được trong màu áo CLB, mục tiêu mà họ vẫn chưa hề làm được khi còn khoác áo HAGL.
Công Phượng vẫn là một điều gì đó rất đặc biệt và mọi người đang chờ đợi sự quay lại của anh ở đấu trường V.League, nơi Phượng vốn và đã từng thuộc về…





















-ngay-21-5-202.jpg)


