Cuộc đua lên hạng ở giải hạng Nhất - LS 2022: Trật tự đã được vãn hồi

DUY THƯỜNG 
11:45 ngày 24-08-2022
Đã có lúc xuất hiện những bất ngờ ở nhóm đầu, nhưng khi lượt đi giải hạng Nhất - LS 2022 kết thúc cũng là lúc trật tự được vãn hồi. Top 3 cũng là những đội bóng giàu tiềm lực nhất, khát khao thăng hạng cao nhất.
Cuộc đua lên hạng ở giải hạng Nhất - LS 2022: Trật tự đã được vãn hồi

Mùa giải này, Khánh Hòa, CAND và Quảng Nam được đánh giá là 3 ứng cử viên nặng ký nhất cho 2 suất thăng hạng. Đây là những đội bóng có sự đầu tư mạnh mẽ nhất, sở hữu lực lượng có chất so với mặt bằng chung của hạng Nhất. Tuy nhiên, có thời điểm những đội bóng này thể hiện phong độ thất thường.Chẳng hạn, Khánh Hòa khởi đầu 2 trận với chỉ 1 điểm dù đối thủ không quá mạnh. Thậm chí, đoàn quân của ông Võ Đình Tân còn thua cả Phù Đổng (1-2) trên sân nhà ở vòng 2. Tương tự, Quảng Nam có thời điểm thua cả Cần Thơ ngay tại “thánh địa” của mình.

Sự không ổn định của các ứng cử viên trong cuộc đua lên hạng khiến trật tự có lúc xáo trộn mạnh. Một đội bóng không được đánh giá cao như Phố Hiến đã có lúc chễm chệ ở ngôi đầu, đặt Khánh Hòa, CAND hay Quảng Nam FC vào thế khó ở giấc mơ lên V.League. Tuy nhiên, sự “tỉnh giấc” kịp thời của các đội bóng máu mặt đã giúp trật tự được vãn hồi khi lượt đi kết thúc. Quãng nghỉ để U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 là rất quý giá đối với Khánh Hòa, bởi đó là cơ hội để HLV Võ Đình Tân khắc phục những điểm yếu về chuyên môn đã lộ ra ở 4 vòng trước đó. Khi giải hạng Nhất trở lại, Khánh Hòa đã thi đấu cực kỳ ấn tượng. Đoàn quân của ông Võ Đình Tân giành đến 14 điểm/6 trận gần nhất để leo lên vị trí số 1 trên BXH.

CAND và Quảng Nam FC (trái) đều là những ƯCV cho suất thăng hạng - Ảnh: CTV

Lãnh đạo Quảng Nam FC đã “bắt được bệnh” thi đấu thất thường của đội nhà để rồi có quyết định thay tướng giữa dòng ở vòng 9. HLV Văn Sỹ Sơn được bổ nhiệm để thay ông Dương Hồng Sơn ở vị trí đứng mũi chịu sào. Hẳn nhiên, ông Sơn không có “phép thần” để thay đổi mạnh mẽ chuyên môn chỉ sau vài ngày tập luyện. Cái chính là dưới trướng của tướng mới, các cầu thủ Quảng Nam FC như được giải phóng, tâm lý thoải mái hơn, nên ra sân với tinh thần và sự tập trung cao nhất. Đây là lý do chính giúp đội bóng xứ Quảng thắng 3 trận liên tiếp vừa qua, qua đó chen chân vào Top 3, bằng điểm với đội đứng thứ nhì là CAND. 

Trật tự được vãn hồi ngay lượt trận cuối của lượt đi còn có một nguyên nhân khác nữa là do “ngựa ô” Phố Hiến tỏ ra hụt hơi ở thời điểm căng thẳng của cuộc chơi. Đây là tập thể gồm nhiều cầu thủ trẻ nên bản lĩnh và kinh nghiệm trận mạc cho cuộc chiến đường trường chưa cao. Ngoài ra, một số đội bóng khác như Bà Rịa Vũng Tàu không có tham vọng thăng hạng nên thường “lơ đễnh” ở một vài thời điểm và không còn chiếm được ưu thế trước các đối thủ quyết tâm hơn.

Hơn hết, với những gì đã thể hiện thì sẽ không bất ngờ khi cuộc đua cho 2 suất thăng hạng chỉ diễn ra giữa Khánh Hòa, CAND và Quảng Nam FC. Với cách biệt sát sao khi điểm số chỉ hơn kém nhau chưa đầy 1 trận thắng thì bộ ba này thừa hiểu, một trận thua có thể đánh đổi giấc mơ của cả một mùa giải. 

Bình Phước khó thoát hiểm?
Ở đáy BXH, Bình Phước đang đứng ở vị trí cuối khi chỉ có 6 điểm. 4 điểm ít hơn đối thủ phía trên không phải là quá nhiều, nhưng với chất lượng đội hình thấp, tài chính eo hẹp thì việc đoàn quân của ông Lê Thanh Xuân không thể thoát hiểm ở đích đến cũng không phải là bất ngờ. 

LỊCH THI ĐẤU VÒNG 13

Thứ Sáu (26/8)
16h00: Phú Thọ - Cần Thơ
18h00: BRVT - Khánh Hòa

Thứ Bảy (27/8)
16h30: CAND - Huế
17h00: Quảng Nam - Long An

Chủ nhật (28/8)
15h30: Đắk Lắk - Phù Đổng
18h00: Phố Hiến - Bình Phước

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x