
Giải hạng Nhất - Sacombank 2026/27 mới trải qua 3 vòng đấu, nhưng đã xuất hiện không ít bất ngờ. Đáng chú ý, những đội bóng được đánh giá cao trong cuộc đua vô địch và giành quyền thăng hạng V.League vẫn chưa thể hiện được sự vượt trội như kỳ vọng. Trong số đó, CAND là cái tên gây thất vọng nhiều nhất khi liên tiếp đánh rơi điểm số và chưa thể tìm lại được chiến thắng.
Sở dĩ nói vậy, bởi sau màn khởi đầu khá chật vật với chiến thắng 2-1 trước Long An trên sân nhà, CAND bất ngờ nhận thất bại đậm 1-4 trong chuyến làm khách trước Khánh Hòa ở vòng 2. Kết quả này khiến giới chuyên môn không khỏi ngạc nhiên, bởi CAND từng thi đấu tại V.League và sở hữu nhiều cầu thủ chất lượng, trong đó có những gương mặt đáng chú ý của U23 Việt Nam.

Tưởng rằng thất bại ấy sẽ giúp CAND sớm nhìn lại mình để trở lại mạnh mẽ hơn, nhưng ở vòng 3, họ tiếp tục gây thất vọng. Được chơi trên sân nhà và tiếp đón Hưng Yên - đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng khi ấy, CAND vẫn không thể giành trọn 3 điểm khi hai đội hòa nhau 1-1.
Như vậy, sau 3 trận, CAND mới có 1 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 thất bại, giành được 4 điểm để tạm đứng thứ 7 trên bảng tổng sắp. Đây rõ ràng là thành tích chưa tương xứng với vị thế của một ứng viên hàng đầu cho chức vô địch. Đáng nói hơn, đội bóng ngành công an hiện còn đứng sau cả Khánh Hòa (7 điểm), BM Sài Gòn (6 điểm) và Thép Cần Thơ.

Trước vòng 3, Thép Cần Thơ vẫn nằm trong nhóm cuối bảng. Tuy nhiên, trận thắng 2-0 trước Phú Thọ đã giúp thầy trò HLV Nguyễn Văn Đàn có bước tiến đáng kể, vươn lên vị trí thứ 6 với 4 điểm, bằng CAND nhưng xếp trên nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Trong khi đó, trận hòa giữa CAND và Hưng Yên cũng khiến cuộc đua ở nhóm đầu có sự xáo trộn, qua đó tạo điều kiện để Thái Nguyên độc chiếm ngôi số 1.
Sau 3 vòng đấu, Thái Nguyên là đội duy nhất toàn thắng, giành trọn 9 điểm để dẫn đầu bảng xếp hạng. Trước mùa giải, đội bóng này dẫu được xem là một trong những ứng viên cạnh tranh suất thăng hạng, nhưng chưa được đánh giá cao bằng CAND hay Becamex TP.HCM. Dẫu vậy, những gì Thái Nguyên thể hiện đang khiến giới chuyên môn phải nhìn nhận lại.
Cụ thể, Thái Nguyên lần lượt đánh bại Quy Nhơn UTD với tỷ số 2-1, vượt qua BM Sài Gòn 3-0 và mới nhất là chiến thắng 4-1 trước Huế. Ba trận thắng liên tiếp cùng khả năng ghi bàn ấn tượng, giúp đội bóng này trở thành cái tên nổi bật nhất sau giai đoạn khởi đầu. Nếu tiếp tục duy trì phong độ hiện tại, Thái Nguyên hoàn toàn có thể trở thành đối thủ đáng gờm trong cuộc đua vô địch và giành vé lên chơi tại V.League vào cuối mùa.

Một ứng viên khác là Becamex TP.HCM cũng đang bám đuổi nhóm đầu. Ở vòng 3, đội bóng đất Thủ giành chiến thắng 2-1 trước CLB TP.HCM, qua đó nâng thành tích lên 2 trận thắng và 1 trận hòa, có 7 điểm để tạm xếp thứ 4 trên bảng tổng sắp. Tuy nhiên, dù kết quả tương đối khả quan, lối chơi của Becamex TP.HCM vẫn chưa tạo được sự yên tâm. Đội bóng này còn thiếu tính ổn định và chưa cho thấy sự áp đảo cần thiết của một ứng viên thăng hạng. Chặng đường phía trước vẫn còn dài, nhưng nếu muốn trở lại sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam, Becamex TP.HCM cần cải thiện nhiều hơn, thay vì chỉ dựa vào những kết quả thuận lợi ban đầu.
Ba vòng đấu chưa đủ để đưa ra kết luận về sức mạnh thực sự của các đội bóng, nhưng những diễn biến vừa qua cho thấy cuộc đua tại giải hạng Nhất – Sacombank 2026/27 đang khó lường hơn dự kiến. CAND cần nhanh chóng lấy lại phong độ, Becamex TP.HCM phải chứng minh bản lĩnh, trong khi Thái Nguyên đang tận dụng rất tốt cơ hội để bứt lên.
Chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Và nếu các ứng viên tiếp tục thi đấu thiếu ổn định, cuộc đua vô địch cùng những suất thăng hạng V.League mùa này hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ.



























