10 ngôi sao thể thao không cưỡng được sức hút của Đảo Tình yêu

KHÁNH PHONG
09:40 ngày 03-06-2022
Mới đây, con gái của cựu tiền đạo đội tuyển Anh Michael Owen, Gemma, đã đăng ký tham gia gameshow Love Island - Đảo Tình yêu. Đây là một trong những gameshow hút khách nhất ở Anh, trong đó người chơi sẽ tham gia vào các cuộc phiêu lưu tình ái như thật.
10 ngôi sao thể thao không cưỡng được sức hút của Đảo Tình yêu

Và không chỉ người trong giới showbiz như Gemma, rất nhiều VĐV thể thao tên tuổi đã tự nguyện đăng ký tham gia gameshow này, với mục đích thế nào thì cũng chưa rõ.

1. Tommy Fury
Nếu bạn chưa biết thì Tommy chính là em trai của nhà vô địch hạng nặng thế giới (IBF) Tyson Fury. Năm 2019, Tommy đăng ký tham gia Love Island, và cùng với người đẹp Molly-Mae Hague về nhì ở cuộc chơi này. Đáng nói là sau gameshow, có nhiều thông tin cho rằng Tommy với Molly-Mae game giả tình thật, do có nhiều dấu hiệu cho thấy hai người đã thực sự hẹn hò với nhau. Dù đúng sai thế nào thì việc tham gia Love Island dường như đã có tác động tích cực tới sự nghiệp của Tommy. Sau chương trình, Tommy bắt đầu theo đuổi sự nghiệp boxing một cách nghiêm túc và giành được nhiều kết quả tích cực.

2. Finn Tapp
Sự nghiệp cầu thủ của Tapp khởi đầu ấn tượng, khi anh ra mắt MK Dons lúc mới 16 tuổi, và 2 năm sau thì ký hợp đồng chuyên nghiệp. Cộng đồng game, cụ thể là game FIFA 19, cũng chẳng lạ gì Tapp khi anh từng là một “cựu thần đồng”. Tuy nhiên, câu chuyện ồn ào nhất về Tapp lại chẳng liên quan tới bóng bánh. Năm 2020, anh quyết định tham gia Love Island. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu anh báo cáo với HLV về việc này. “Tôi bay sang Nam Phi rồi, nhưng các HLV cứ nhắn tin hỏi ‘Finn, chú đang ở đâu?’”, Tapp kể lại.

3. Dennon Lewis
Lewis vốn là một sản phẩm của lò đào tạo Watford, nhưng hạn chế về kỹ năng khiến anh không thể tìm được cơ hội chơi bóng ở những giải đấu hàng đầu như Premier League. Mùa giải rực rỡ nhất của Lewis diễn ra cách đây 3 năm, khi anh đầu quân cho đội bóng… bán chuyên Wealdstone. Ra sân 39 trận và ghi 13 bàn, Lewis góp mặt, một cách xứng đáng, trong đội hình tiêu biểu của giải. Cũng trong năm này, anh tham gia Love Island. Buồn là, anh chỉ trụ được có 5 ngày rồi bị loại.
 
4. Mike Thalassitis
Cả sự nghiệp của mình, Mike chủ yếu gắn bó với các đội bóng bán chuyên. Tuy nhiên, những màn trình diễn ấn tượng trong màu áo các CLB mà bạn có nghe tên cũng chưa chắc biết đấy là CLB nào cũng giúp Mike có 4 lần được gọi và đội U-21 Đảo Síp, và 1 lần được gọi vào đội tuyển nước này. Nhưng Mike biết rằng anh sinh ra không phải dành cho bóng đá, nên từ 2017 đã xác định sẽ “nghiêm túc” theo đuổi sự nghiệp của một ngôi sao giải trí, bắt đầu với Love Island. Tiếc rằng, vào năm 2019, Mike đã qua đời, thọ 26 tuổi.
 
5. Aaron Simpson
Nói về sự nghiệp cầu thủ thì Simpson cũng không có gì khá hơn Mike Thalassitis, cầu thủ mà chúng ta vừa nhắc tới ở trên. Anh có cơ hội góp mặt ở Premier League khi là ngôi sao của lò Wolves, nhưng rốt cuộc cả sự nghiệp cũng chỉ loanh quanh ở mấy đội bóng hạng thấp, thậm chí là bán chuyên. Nhưng với cái mác cầu thủ, Simpson rốt cuộc cũng đã có cơ hội tham gia Love Island. Tiếc là anh chẳng để lại được dấu ấn nào. Simpson với bạn chơi Millie Court thậm chí còn bị đồn là chia tay nhau từ trước khi phần chơi của họ kết thúc.
 
6. Idris Virgo
Một trong những tiêu chí cho những người chơi (nam) của Love Island là họ phải sở hữu một thân hình đẹp. Bởi vậy cho nên không có gì lạ khi trong danh sách người chơi có không ít VĐV boxing. Virgo là một trong số đó. Tay đấm này từng tham gia vào Love Island mùa thứ tư, nhưng không đạt được thành tích nào đáng kể. Tuy vậy, điều đáng nói là sau đó, sự nghiệp đấm đá của Virgo lại lên rất nhanh. Anh đang có thành tích 12 trận bất bại, trong đó có 2 trận thắng bằng knock-out.

7. Toby Aromolaran
Không giống như Finn Tapp, quyết định tham gia Love Island của Toby Aromolaran nhận được sự ủng hộ từ các sếp của anh ở CLB Hashtag United, mà cụ thể hơn là ông chủ Spencer Owen. Có lẽ cũng bởi vậy mà Toby đã có được kết quả tốt ở gameshow này. Anh về nhì ở Mùa thứ 7, được bấm máy vào năm 2021, một thành tích quá đỗi đáng tự hào. Hay hơn, Toby sau đó đã trở lại chơi bóng như thường cho Hashtag, với 23 lần ra sân trong mùa giải 2021/22.

8. Chris Hughes
Hughes vốn là một fan cuồng của Sunderland. Nhưng người ta nhớ tới anh nhiều hơn với tư cách là người đã lọt được vào tới vòng chung kết Love Island năm 2017. Anh và bạn chơi cùng Olivia Attwood kết thúc mùa giải ở vị trí thứ ba. Sở dĩ Hughes có mặt trong danh sách này là bởi anh từng chơi bóng, dù chỉ là ở dạng bán chuyên nghiệp thôi, trong màu áo của Bourton Rovers FC. Hiện tại, Hughes đang góp mặt trong đội ngũ BLV của ITV Sport, nội dung… đua xe.

9. Luke Trotman
Trotman lẽ ra đã có thể trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng một chấn thương chân rất nặng ngay trước khi anh ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên đã khiến Trotman phải chuyển sang hướng khác. Dẫu vậy, dù đã theo học ngành ngân hàng và tài chính, Trotman vẫn “dính” tới bóng đá khi đóng góp vào khóa đào tạo V9 của Jamie Vary. Liên quan tới Love Island, Trotman tham dự gameshow này từ 2019. Khác với phần lớn người chơi còn lại, anh và “bạn diễn”, Siannise Fudge, từng có thời gian hẹn hò thực sự với nhau.
 
10. Mike Boateng
Mike Boateng được biết tới không phải vì anh mang họ Boateng, như anh em nổi tiếng Kevin-Prince và Jerome. Mà bởi anh từng là đồng đội của Dominic Calvert-Lewin, ngôi sao hiện thuộc biên chế Everton, và quan trọng hơn là từng tham gia Love Island. Anh và bạn diễn Priscilla Anyabu đã trụ lại được tới 41 ngày ở Ngôi nhà Tình yêu, và sau đó hai người đã hẹn hò với nhau suốt 18 tháng.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x