
Theo tờ Marca, phiên tòa diễn ra tại Tòa án Hình sự số 5 ở Las Palmas de Gran Canaria. Các bị cáo tham gia phiên xử qua hình thức trực tuyến. Vụ việc bắt nguồn từ một video nhạy cảm được quay tại Gran Canaria năm 2023 mà không có sự đồng ý của 2 cô gái xuất hiện trong đó. Hậu vệ đội một của Real, Raul Asencio khi đó bị cáo buộc đã cho một người khác xem đoạn video do 3 tay cầu thủ kia gửi cho anh ta.
Trước đó, công tố viên từng đề nghị mức án 4 năm 7 tháng tù đối với Ferran Ruiz, Juan Rodriguez và Andres García. Trong khi đó, Asencio đối mặt với mức án 2 năm 6 tháng tù.
Tuy nhiên, diễn biến tại phiên tòa đã thay đổi đáng kể. Hai nạn nhân, trong đó một người mới 16 tuổi vào thời điểm xảy ra vụ việc, xác nhận đã tự nguyện tha thứ cho cả 4 bị cáo và mong muốn khép lại vụ án.
Sau lời xác nhận này, cáo buộc duy nhất đối với Asencio được hủy bỏ. Hậu vệ Real Madrid cũng gửi lời xin lỗi tới các nạn nhân và cảm ơn họ vì sự tha thứ.

3 cầu thủ còn lại đã chấp nhận mức án một năm tù giam. Tuy nhiên, theo đề nghị của phía bào chữa, công tố viên đồng ý cho hưởng án treo. Thẩm phán Virginia Pena đã căn cứ vào việc họ không có tiền án, hoàn cảnh cá nhân cũng như những nỗ lực khắc phục hậu quả để chấp thuận quyết định này.
Theo phán quyết, Ferran, Juan và Andres sẽ không phải chấp hành án tù nếu không phạm tội mới trong vòng hai năm. Họ cũng bị cấm tiếp xúc với các nạn nhân trong hai năm và không được làm những công việc liên quan đến trẻ vị thành niên trong ba năm. Trong khi đó, Asencio được miễn trách nhiệm về các cáo buộc trong vụ án và không phải chịu án phí.


























