Theo dõi thông tin

9 tấm gương chiến thắng ung thư để trở lại với sân cỏ

16:08 ngày 21/07/2022
Mới đây, tiền đạo tân binh Sebastian Haller của Dortmund bất ngờ phát hiện mình bị ung thư tinh hoàn, và do đó đã phải nghỉ thi đấu vô thời hạn.

    Đây là một cú sốc với cá nhân Haller, những người thân của anh, cũng như với Dortmund và thế giới bóng đá. Nhưng dù ung thư là căn bệnh đáng sợ, Haller cũng không nên quá bi quan, bởi lịch sử bóng đá thế giới đã chứng kiến không ít cầu thủ đánh bại nó để trở lại với sân cỏ.

    #1
    Eric Abidal

    Cựu hậu vệ của Barca và đội tuyển Pháp được chẩn đoán mắc ung thư gan vào ngày 15/3/2011. Hai ngày sau, anh lên bàn mổ. Điều thần kỳ là chỉ hai tháng sau, Abidal đã có thể ra sân trở lại. Thậm chí, anh còn chơi đủ 90 phút trong chiến thắng 3-1 trước M.U ở trận chung kết Champions League diễn ra vào 28/5. Nhưng đúng một năm sau, ngày 15/3/2012, Abidal lại phải lên bàn mổ một lần nữa để cấy ghép gan, do ca phẫu thuật trước chưa giải quyết được dứt điểm vấn đề. Tới tháng 12, Abidal bắt đầu tập luyện trở lại. Và tới đầu tháng 4/2013, anh lại xuất hiện trong màu áo của Barca một lần nữa.

    #2
    German Burgos

    Burgos vốn là thủ môn của đội tuyển Argentina. Hiện tại, ông đang là trợ lý HLV cho Diego Simeone ở Atletico Madrid. Vào năm 2003, ông Burgos được chẩn đoán mắc ung thư thận. Thời điểm biết tin, Burgos tỏ ra hết sức bình thản. “Họ báo tin cho tôi vào thứ Năm, nên tôi nghĩ mình có thể chơi nốt trận Chủ nhật rồi mổ cũng được,” ông nói. Chính tinh thần không biết sợ đó đã giúp Burgos hồi phục rất nhanh sau ca phẫu thuật.

    #3
     Luboslav Penev

    Những fan của đội tuyển Bulgaria thời thế hệ vàng (những năm 1990) không thể không biết Penev. Ông là tiền đạo chủ lực của Bulgaria thời đó. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết Penev từng mất tới 4 năm để chiến đấu với căn bệnh ung thư tinh hoàn. Ông dính bệnh từ năm 1994 và do đó lỡ World Cup ở Mỹ. Trở lại ở EURO 1996, nhưng nửa chừng phải nghỉ vì bệnh tái phát. Phải đến World Cup 1998 Penez với thực sự trở lại. Ông cũng chia tay đội tuyển trong năm đó.

    #4
    Arjen Robben

    Cũng như Haller, Robben từng được chẩn đoán mắc ung thư tinh hoàn. Đó là ở thời điểm anh mới 20 tuổi, không lâu trước khi chuyển tới Chelsea. Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan kể rằng anh cảm thấy khó chịu sau một buổi tập và đi gặp bác sỹ. Sau khi kiểm tra, bác sỹ kết luận anh phải mổ ngay. Robben nói những ngày chờ đợi kết quả rất đáng sợ, nhưng thật may là ca mổ đã thành công tốt đẹp.

    #5
     Juan Carlos Bazalar

    Cựu tuyển thủ Peru, Juan Carlos Bazalar, được chẩn đoán là bị ung thư dạ dày vào năm 2015. Ông lập tức được đưa lên bàn mổ. Các bác sỹ đã phải cắt bỏ gần như toàn bộ dạ dày của Bazalar. Do không thể ăn uống bình thường, Bazalar sụt tới 25kg và từ một người khỏe mạnh, cơ bắp biến thành một thây ma, với chỉ da bọc xương. Nhưng Bazalar đã vượt qua được để trở lại với bóng đá và đạt được nhiều thành công trên cương vị HLV.

    #6
    Jonás Gutiérrez

    Sau khi bị sút bóng trúng bộ hạ trong trận đấu với Arsenal vào tháng 5/2013, Jonas Gutierrez thấy đau và sưng ở tinh hoàn. Sau nhiều lần khám mà không ra kết quả, cầu thủ của Newcastle quyết định tiến hành siêu âm, và phát hiện có khối u. Tháng 10/2013, anh lên bàn mổ, và trở lại sau đó một tháng. Nhưng tới hết mùa, Gutierrez lại bị đau gan và sưng hạch bạch huyết. Rất may là sau một thời gian hóa trị, Gutierrez đã bình phục hoàn toàn và có thể chơi bóng bình thường tới tháng 11 năm ngoái mới giải nghệ.

    #17
     Carlos Roa

    Thủ môn nổi tiếng một thời của đội tuyển Argentina, Carlos Roa, là một trường hợp khác bị ung thư tinh hoàn mà khỏi và có thể chơi bóng trở lại. Roa được chẩn đoán mắc bệnh khi đang chơi cho Albacete, và mất một năm để điều trị và hồi phục. Sau khi hết bệnh, ông tái xuất và có thể chơi bóng chuyên nghiệp thêm 1 năm trước khi giải nghệ ở tuổi 37.

    #8
    José Maria Buljubasich  

    Năm 2006, thế giới tưởng như sụp đổ dưới chân Buljubasich, thủ môn người Argentina khi đó đang bắt cho Universidad Católica ở giải vô địch Chile. Ông được phát hiện mắc bệnh u não. Nhưng thật kỳ diệu là Buljubasich không chỉ vượt qua được căn bệnh, mà còn có thể trở lại chơi bóng ngay mùa giải tiếp theo và tới 2009 mới giải nghệ.

    #9
    Jose Francisco Molina

    Giống như Carlos Roa, Jose Francisco Molina cũng là một thủ môn, cũng bị ung thư tinh hoàn, và cũng trở lại rất nhanh sau khi được phẫu thuật. Ông được phát hiện bệnh vào tháng 10/2002, nhưng tới đầu mùa 2003/04 đã có thể trở lại. Thủ môn từng có 9 lần khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha còn thi đấu cho tới hết mùa 2006/07 mới treo găng do tuổi tác.

    Tùng Lâm • 16:08 ngày 21/07/2022
    Tags: Ung thư

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay