Bi kịch chồng tự sát của bạn gái Iker Casillas

Việt Hà
12:46 ngày 02-09-2022
Hơn một năm trước, Maria Jose Camacho trở thành góa phụ khi chồng lao vào đường ray tàu hỏa tự sát. Còn hiện tại, cựu nữ cầu thủ của Barcelona đã tìm thấy niềm hạnh phúc mới bên cựu thủ thành Iker Casillas.
Bi kịch chồng tự sát của bạn gái Iker Casillas

Iker Casillas tuyên bố chia tay bạn gái lâu năm Sara Carbonero, người mà họ có hai con chung, vào ngày 12/03/2021. Từ đó cựu thủ thành của ĐT Tây Ban Nha và Real Madrid đã trải qua nhiều mối quan hệ qua đường. Nhưng có vẻ như lúc này, Casillas đã tìm thấy tình yêu mới. 

Tạp chí Hola mới đây công bố những bức ảnh lãng mạn giữa Casillas và bạn gái mới. Cả hai quấn quýt trong chuyến du lịch ngoài biển ở Sotogrande (Cadiz). Lúc thì nàng vuốt lưng chàng, lúc thì chàng dắt tay nàng dạo bờ biển. Theo Hola, bạn gái mới của Casillas không phải một cái tên xa lạ trong giới thể thao. Cô là Maria Jose Camacho, từng là cầu thủ của Barcelona và có cuộc hôn nhân lâu bền với Francesc Arnau, cựu thủ môn Barcelona từng tự sát vào tháng 5 năm ngoái.

Camacho năm nay 43 tuổi, lớn hơn 2 tuổi so với Casillas. Theo báo giới Tây Ban Nha, cặp đôi đã hẹn hò được ba tháng nhưng trong vòng bí mật. Thậm chí để tránh mọi nghi ngờ, cả hai còn không theo dõi nhau trên mạng xã hội. Tuy nhiên những tấm hình mà paparazzi chộp được đã làm sáng tỏ mối quan hệ mà cựu thủ môn ĐT Tây Ban Nha muốn giữ kín. 

Trước khi đến với Casillas, Camacho đã trải qua nỗi đau tận cùng khi người bạn đời lâu năm bất ngờ tự sát. Đó là một chuyện tình rất đẹp trong giới cầu thủ với một cuộc hôn nhân viên mãn nhưng kết thúc trong bi kịch. Camacho gặp Francesc Arnau tại CLB Barcelona từ khi cả hai còn là thành viên của đội bóng đá nữ và nam. Mùa hè năm 2001, khi cả hai mới yêu nhau được sáu tháng, họ đối mặt thử thách đầu tiên khi Arnau chuyển sang Malaga nơi cách xa Barcelona tới 1.000 cây số. Không muốn xa rời bạn trai, Camacho cũng ký hợp đồng với đội bóng đá nữ của Malaga và chấp nhận xuống hạng Ba thi đấu.

Francesc Arnau, cựu thủ thành Barca tự sát vào năm ngoái

Chính tại Andalusia, Arnau đã cầu hôn với Camacho. Năm 2003, Camacho mang bầu 5 tháng vẫn tiếp tục ra sân trước khi sinh cậu con trai đầu lòng Marc. Một năm sau họ chào đón con trai thứ hai là Pol. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của Camacho và Arnau kéo dài suốt hai thập kỷ trước khi bi kịch xảy ra vào ngày 22/5/2021.

Vào cái ngày định mệnh đó, Arnau được tìm thấy dưới bánh xe lửa với thi thể không còn lành lặn. Vị GĐTT của Real Oviedo đã chọn cách kết thúc cuộc sống trong đau đớn, bên đường ray ở ngoại ô Asturias. Bóng đá Tây Ban Nha chấn động vì cái chết thương tâm của thủ môn từng chơi 24 trận cho Barcelona. Còn Camacho hoàn toàn sụp đổ. Cô và các con không thể hiểu được nguyên do chồng tự sát. “Anh đã ra đi, để lại cho em một tâm hồn vụn vỡ. Nhưng trái tim của anh vẫn sống trong em. Em đã may mắn vì có 22 năm bên anh. Người chồng tốt nhất, người cha tốt nhất, người dẫn đường cho em, trụ cột của gia đình. Anh là cuộc sống, là tất cả mọi thứ của mẹ con em”, Camacho viết lời tiễn biệt chồng trên MXH.

Vài tháng sau khi đã bình tâm, Camacho bắt đầu hiểu được quyết định của chồng. Cô cảm thấy day dứt vì đã quá vô tâm trước dấu hiệu trầm cảm của người bạn đời. “Tôi không rõ điều gì đã xảy ra trong đầu anh ấy vào ngày hôm đó. Nhưng trước đó anh ấy luôn tỏ ra rất căng thẳng. Chồng tôi vốn là người rất cầu toàn trong công việc. Anh ấy thường kể với tôi những khúc mắc trong công việc. Lúc đó tôi không nghĩ có gì đó nghiêm trọng. Nhưng đúng là anh ấy ngày càng mệt mỏi, hay buồn ngủ và trầm tư”, Camacho kể lại trên tờ La Nueva Espana.

Iker Casillas được cho là đang hẹn hò với Maria Jose Camacho

Sau khi chồng qua đời, Camacho trở về Barcelona sống cùng hai cậu con trai Marc và Pol. Cả hai đều nối nghiệp cha mẹ, Marc là thủ môn cho Badalona còn Pol chơi hậu vệ cho CF Damm. Camacho vẫn tiếp tục công việc quản lý cho một công ty chuyên về tiếp thị và bán lẻ. Ngoài ra, cựu cầu thủ 43 tuổi dành phần lớn thời gian để chơi các môn thể thao ưa thích như tập gym, padel tennis (tennis trong lồng). Chính vì thế Camacho vẫn duy trì được body săn chắc và gọn gàng. Trang Instagram của Camacho thu hút 28.000 lượt theo dõi với những hình ảnh về một người phụ nữ năng động, yêu thể thao và tràn đầy cuốn hút. 

Giờ thì Camacho đã bước qua được quá khứ u ám bên tình yêu mới Iker Casillas. Cựu thủ thành của Real Madrid đang bước vào mối quan hệ nghiêm túc đầu tiên kể từ khi chia tay bạn gái lâu năm Carbonero.  

Camacho hung hăng thời còn thi đấu

Francesc Arnau, cựu thủ thành Barca tự sát vào năm ngoái

Maria Jose Camacho đã có gần hai thập kỷ khoác áo đội bóng đá nữ Barcelona. Cô được biết tới là một hậu vệ chơi quyết liệt và có cá tính mạnh. Năm 2017 khi vẫn còn thi đấu chuyên nghiệp, Camacho từng chịu án kỷ luật vì dọa giết trọng tài trong một trận đấu. Hai năm sau khi chuyển sang chơi tennis lồng, Camacha đã ẩu đả với chính đối thủ của mình trong một giải đấu nghiệp dư tại Malaga. Cả hai sau đó phải lên đồn cảnh sát viết tường trình. 

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x