Bí mật được phơi bày
Cái tên Elisabeth Loisel chẳng hề xa lạ gì trong làng bóng đá Pháp, khi có thời gian dài dẫn dắt ĐT nữ Pháp. Hiện cựu nữ danh thủ 59 tuổi làm việc tại FIFA với tư cách cố vấn. Tuy nhiên, danh tính của Elisabeth giờ đây lại gắn liền với một sự vụ tai tiếng liên quan dến vấn đề nội bộ trong liên đoàn bóng đá Pháp (FFF). Cụ thể nhà báo Romain Molina, người đang cộng tác với nhiều tờ báo và hãng truyền thông lớn như The Guardian, CNN, BBC, The New York Times vừa công bố hàng loạt thông tin gây sốc trong phóng sự dài có tựa đề "40 năm im lặng", trong đó nhiều sự thật gây tranh cãi và tai tiếng trong FFF được tiết lộ.
Một trong những sự thật này chỉ ra rằng một cựu huấn luyện viên của đội tuyển nữ Pháp bị cáo buộc ép các cầu thủ của mình quan hệ tình dục với cô ta, để đổi lấy việc được gọi lên tuyển. Theo điều tra của Molina, hành động của Elisabeth diễn ra một cách có hệ thống trong suốt thời gian nắm quyền tại đội tuyển nữ Pháp. "Tôi đã nói với các nữ cầu thủ của mình rằng họ có thể đến Clairefontaine, nhưng nếu họ muốn đến thì sẽ có rủi ro", cựu chủ tịch một câu lạc bộ bóng đá giấu tên bộc bạch. Cũng theo điều tra của Molina, Gerard Precheur, giám đốc kỹ thuật trong thời gian Elisabeth ở FFF, đã từ chức sau khi phát hiện nữ HLV này chọn cầu thủ dựa trên xu hướng tình dục. “Đó thực sự là những điều khủng khiếp mà tôi biết đến. Tôi luôn bị ám ảnh về những gì mà một số nữ cầu thủ phải trải qua trước sở thích tình dục quái đản của Elisabeth”, Molina trích dẫn lời chia sẻ từ một thành viên trong BHL khi Elisabeth còn nắm quyền.
Bê bối chồng chất bê bối
Scandal tai tiếng gắn với Elisabeth Loisel càng khiến bê bối chồng chất bê bối tại FFF. Theo Molina, thực tế đây chỉ là một trong vụ lạm dụng tình dục, tống tiền và bị ỉm đi với sự khó hiểu. Trước đó, mọi sự chú ý đã đổ dồn vào trường hợp của Angelique Roujas, người từng có thời gian phụ trách và quản lý các đội nữ trẻ tại Clairefontaine. Khi còn tại vị, Angelique bị cáo buộc có quan hệ tình dục với các cầu thủ kém tuổi vào năm 2004.
“Tôi từng là nạn nhân tại Clairefontaine, tôi biết chuyện gì đã xảy ra và tôi biết khó khăn như thế nào để xây dựng lại bản thân. Ngay cả hôm nay, tôi cũng không muốn nói công khai về điều đó vì nó rất đau đớn và tôi không chắc rằng mình sẽ được ủng hộ. Tôi đã nói với một số người cao cấp bên liên đoàn, bao gồm cả Brigitte Henriques, phó chủ tịch FFF vào thời điểm đó, nhưng điều gì đã xảy ra? Không. Họ không làm gì cả”, đó là lời thổ lộ từ một nạn nhân của Angelique. Cuối cùng Angelique đã bị sa thải vào năm 2013 vì một số cầu thủ của đội nữ Pháp đe dọa đình công.
Một số trường hợp khác được Molina đề cập đến, chẳng hạn như trường hợp David San Jose bị sa thải vì gửi tin nhắn tình cảm cho một cầu thủ 13 tuổi từ trung tâm Clairefontaine vào năm 2013. Vẫn theo Molina, một số cầu thủ trẻ được thực hiện cân nặng mà không có đồ lót trên người.
"Khi có điều gì đó xảy ra, chúng tôi giữ im lặng, đó là cách tốt nhất để chúng tôi bảo vệ mình khỏi những điều rắc rối, thậm chí mất việc có thể xảy đến", một cựu giám đốc điều hành của FFF thừa nhận.
Chủ tịch FFF cũng “nhúng chàm”
Theo điều tra của Romain Molina, chủ tịch Noel Le Graet của FFF cũng đã có hành vi không phù hợp với nhiều nữ nhân viên. Chính bởi vậy, một số nữ nhân viên đã rút khỏi FFF trong vài năm qua vì họ cảm thấy "bị quấy rối tình dục và cả về mặt đạo đức".
FFF phản pháo
Trước những thông tin mà Romain Molina đưa ra, FFF ngay lập tức phản pháo. Theo đại diện FFF, đó đều là những suy diễn theo ý kiến chủ quan của Molina và không hề có cơ sở.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn