Diego Maradona & thú chơi đồng hồ khác người

HÀ BÌNH
08:57 ngày 20-04-2021
Dù đã thành người thiên cổ, song cố danh thủ Diego Maradona vẫn được nhắc nhiều bởi niềm đam mê đồng hồ. Thậm chí, niềm đam mê này đôi khi còn biến thành nỗi ám ảnh thực sự với “số 10” vang bóng một thời tới cả lúc sắp lìa xa cõi trần…
Diego Maradona & thú chơi đồng hồ  khác người

Song hành cả đời cùng Rolex và Hublot

Sinh thời Cậu bé Vàng từng khiến báo giới tốn nhiều giấy mực bởi những cuộc phiêu lưu tình ái hay sa đà vào ma túy, rượu bia. Mặc dù vậy điều khiến Maradona (người qua đời ở tuổi 60 hôm 25/11 năm ngoái) đam mê tới mức điên cuồng lại là thú chơi đồng hồ. Điều đầu tiên đáng ghi nhận là cố danh thủ người Argentina rất kỳ công sưu tập đồng hồ từ lúc còn ở thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp cho đến tận lúc xế bóng. 

Trong giai đoạn còn tung hoành trên sân cỏ, Maradona đã chi vô khối tiền bạc cũng như bỏ công sức để đem về những chiếc đồng hồ Rolex. Theo Maradona, sự đa dạng về mẫu mã của Rolex là một trong những điểm khiến ông rất kết thương hiệu nổi tiếng này. Trong số những chiếc mà Maradona đeo hàng ngày là Rolex Oyster Perpetual Submariner. Bên cạnh đó, mẫu Rolex Daytona cũng thường xuyên được Maradona sử dụng mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Maradona từng là đại sứ thương hiệu cho Hublot

Không chỉ là tín đồ của thương hiệu Rolex, Maradona còn đồng hành cùng Hublot với tư cách là đại sứ của thương hiệu này. Cùng với thời gian, Maradona đã có được khá  nhiều chiếc Hublot từ kiểu dáng cổ điển, mang tính chất hoài cổ cho tới những mẫu hiện đại. Đặc biệt, Maradona còn được Hublot vinh danh khi chế tạo chiếc đồng hồ gắn với danh tính của ông. Một trong những sản phẩm nổi bật là mẫu Maradona Big Bang: Hublot King Power Diego Maradona Limited Edition. Ngoài 500 chiếc bằng chất liệu gốm đặc biệt, còn có 200 chiếc được sản xuất bằng vàng 18K với giá bán lẻ 44.000 USD/chiếc. Ngoài mẫu King Power nêu trên, Maradona còn là chủ nhân mẫu đồng hồ Big Bang Referee 2018 làm bằng titan và được Hublot tung ra trong dịp World Cup 2018. Mặc dù chưa thống kê nhưng theo ước tính, trị giá bộ sưu tập đồng hồ của Maradona cũng lên tới 6 con số.

Khi niềm đam mê thành ám ảnh

Từ chỗ đam mê đồng hồ, Maradona đâm ra bị ám ảnh bởi món đồ xa xỉ này cho đến những giờ phút cuối cuộc đời. Sau khi được đưa về nhà riêng điều trị sau ca phẫu thuật hồi tháng 11 năm ngoái, Maradona đã được gia đình mua cho một chiếc két sắt nhỏ để đựng đồ có giá  trị. Tuy nhiên, ông vẫn nhất quyết để những chiếc đồng hồ dưới giường để tiện sử dụng, cũng như ngắm nghía từng chi tiết những chiếc đồng hồ thân quen, mà ông gắn bó trong suốt thời gian dài.

Cố danh thủ Diego Maradona mê đồng hồ Rolex từ hồi còn trẻ

Ngoài ra cố danh thủ người Argentina còn dùng đồng hồ để thưởng cho các học trò hồi còn dẫn dắt một số đội bóng tại UAE và Mexico như Al Wasl, Fujairah hay Dorados de Sinaloa. “Nếu chúng ta thắng, các bạn sẽ nhận được những chiếc đồng hồ có giá trị”, đó là câu cửa miệng của huyền thoại này trước các trận đấu quan trọng. 

Cũng vì nỗi ám ảnh về đồng hồ của Maradona mà FIFA có lần đã phải toát mồ hôi hột. Chẳng là Maradona đã dọa sẽ không tham dự gala trao thưởng FIFA The Best năm 2017 nếu như không nhận được... 2 chiếc đồng hồ. Báo hại FIFA đã phải liên hệ với đối tác Hublot để đáp ứng yêu cầu của Cậu bé vàng. Bất luận thế nào, Maradona rồi đây còn ghi dấu trong tâm trí nhiều người không chỉ với tư cách ngôi sao sân cỏ, mà còn là người đam mê đồng hồ điên cuồng.

Vì sao Maradona đeo 2 đồng hồ cùng lúc?

Hình ảnh Maradona đeo 2 đồng hồ 2 tay mỗi khi rời Argentina khiến nhiều người không khỏi thắc mắc. Thực tế, Maradona lấy giờ địa phương nơi mình đến với chiếc đồng hồ tay trái, còn chiếc kia vẫn để nguyên theo giờ Argentina.

Maradona từng bị thu đồng hồ
Vốn khá cẩn thận, nên Maradona hiếm khi để mất đồng hồ. Mặc dù vậy Maradona lại từng bị thu đồng hồ. Chẳng là Maradona đã bị cơ quan thuế vụ Italia thu hai chiếc Rolex trị giá khoảng 12.000 USD do trốn thuế lên tới 40 triệu USD hồi còn thi đấu cho Napoli.

 

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x