Hậu phương vững chắc của Pep

HẠNH NGUYỄN
10:54 ngày 17-02-2020
HLV Pep Guardiola vừa bị dội gáo nước lạnh với việc Man City bị cấm tham dự 2 mùa Champions League tiếp theo vì vi phạm luật công bằng tài chính. Nhưng Pep có chỗ dựa tinh thần vững chắc để không bị suy sụp. Đó là bà vợ tâm lý đã gắn bó với ông hơn 30 năm qua.

Thuyền theo lái, gái theo chồng
Người ta hay bảo “Phía sau thành công của người đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ”. Chuyện của Pep cũng không phải ngoại lệ. Phía sau thành công của Pep có bóng dáng bà xã Cristina Serra của ông.

Cristina sinh ra trong một gia đình trung lưu ở thành phố Manresa trong xứ Catalunya. Gia đình Cristina được thừa kế cả công ty may mặc ở Manresa từ ông bà nội của cô. Công ty ấy được ông bà của Cristina lập ra từ năm 1933.

Từ lâu nhà Cristina đã mở 2 cửa hiệu thời trang ở Manresa. Khách tới 2 cửa hiệu thời trang này nườm nượp. Từ thuở thiếu thời Cristina đã ấp ủ giấc mơ lớn lên sẽ thành chủ hiệu thời trang. Cô mơ thành bà chủ mở cả chuỗi cửa hàng ra khắp Tây Ban Nha. Trong giấc mơ của Cristina, chuỗi cửa hiệu do cô sở hữu sẽ là nơi giúp các tín đồ thời trang trên xứ đấu bò có thể tậu những món đồ của các thương hiệu thời trang hàng đầu thế giới.

Nhưng mọi việc thay đổi 180 độ vào năm 1989. Đó là năm Cristina tình cờ gặp Pep trong một lần đến hiệu thời trang nhà cô. Hồi đó Pep mới 18 tuổi, mới chỉ là cầu thủ trong biên chế đội C của Barcelona. Nghĩa là phải sang năm sau Pep mới lên đội B của Barca chứ nói gì tới vị thế ngôi sao trong Gã khổng lồ xứ Catalunya. Nghĩa là lúc đó Pep chưa hề có tiếng tăm gì. Song vẻ điển trai cùng sự sắc sảo của Pep đã hút hồn Cristina.

Cristina luôn là cố vấn thời trang của Pep

Sau buổi gặp duyên trời sắp đặt ấy, họ nên đôi. Cristina thay đổi hoàn toàn cách nghĩ. Giấc mơ thành bà chủ của chuỗi cửa hiệu thời trang được gác sang một bên. Cristina thuận theo lẽ “thuyền theo lái, gái theo chồng”. Cô xác định trở thành hậu phương vững chắc cho Pep, hết lòng vì người mình yêu.

Những năm sau đó, Pep hết khoác áo Barca lại phiêu lưu sang Italia (đầu quân cho Brescia và Roma) rồi Qatar (thi đấu cho Al-Ahli) và Mexico (khoác áo Dorados). Dù tới đâu ông cũng luôn an tâm hoàn toàn tập trung vào chuyên môn. Bởi ở hậu trường, Cristina luôn chăm lo mọi chuyện chu toàn.

Vì chuyện Pep tập trung phát triển sự nghiệp, thậm chí Cristina đã chấp nhận cả việc phải đợi tới… 25 năm để chính thức được làm cô dâu. Mãi tới ngày 29/5/2014, nghĩa là khi Pep đã ngồi vào ghế HLV ở Bayern rồi, ông mới tổ chức lễ cưới với Cristina.

“Bà cố vấn” của Pep
Xác định rút về làm nền cho Pep ngay từ những ngày đầu hai người gắn bó với nhau, Cristina không chỉ đảm nhiệm tốt vai trò làm vợ, làm mẹ. Cô không chỉ nuôi dạy chu đáo 3 đứa con Maria, Marius và Valentina. Cristina còn như một “bà cố vấn” đắc lực cho chồng.

Bao năm qua, Pep luôn được thừa nhận là một trong những chiến lược gia có gu ăn mặc “chất” thế giới. Ông luôn được ca ngợi là vị tướng không chỉ giỏi mưu lược mà còn đầy lịch lãm, phong cách. Chất “xì tai” ấy của Pep là do vợ mà nên.

Cristina không hổ danh con nhà kinh doanh thời trang. Giấc mơ thành bà chủ chuỗi cửa hiệu thời trang của Cristina có thể bị gác liệu nhiều năm. Song gu thời trang của Cristina thì vẫn chuẩn không cần chỉnh. Cristina luôn biết cách giúp Pep “sang vì vợ” khi chọn trang phục.

Gia đình Pep trong lần tới thăm Hà Nội

Ngoài ra, Cristina còn khéo léo tư vấn cho chồng về chế độ dinh dưỡng khoa học và hợp lý ngay từ thời Pep còn xỏ giày thi đấu. Bảo sao Pep luôn duy trì được thân hình ngon lành. Thậm chí Cristina còn tinh tế đến độ tư vấn được cả cho Pep cách chọn rượu, cách thưởng rượu sao cho sành điệu nhất.

Nói chung về mọi chuyện, Cristina luôn biết cách tính toán chu đáo nhất. Từ lâu rồi cô đã hình thành thói quen không xuất hiện ồn ào bên ngoài để Pep không bị phân tán vì những chuyện hậu trường. Nhiều lần Cristina tới sân cổ vũ Pep và đội bóng của ông, nhưng cô biết cách để không bị báo giới và dư luận chú ý tới.

Sau khi chia tay băng ghế huấn luyện của Barca vào Hè 2012, Pep quyết định tạm xa công việc cầm quân 1 năm. Chính Cristina đã tư vấn ông đưa gia đình sang New York. Vừa để ông tránh được áp lực không đáng có. Vừa để tiện cho 3 đứa con nhỏ của hai người học tiếng Anh.

Thỏa ước tới Việt Nam

Dù xác định thu về làm người phụ nữ của gia đình, Cristina vẫn rất “máu” đi đây đi đó, khám phá những nền văn hóa mới ở các quốc gia xa xôi với châu Âu. Một trong những chuyến đi mà Cristina thích thú nhất là lần cùng cả gia đình sang Việt Nam du lịch vào tháng 6/2015.

Vô tình làm lộ điểm đến của Pep
Cristina làm gì cũng luôn ý tứ để không ảnh hưởng tới công việc của chồng. Dù vậy, cô cũng không thể giữ bí mật tối đa chuyện nhà mình trước sự soi mói của các tay săn tin ở Anh. Hồi đầu năm 2016, Pep bị lộ chuyện sắp sang Manchester cầm quân, khi Cristina bị phát hiện sang Manchester chọn trường cho các con.

XEM THÊM

Julia Rose: Người đẹp khoe ngực ở giải bóng chày thế giới cặp kè Youtuber nổi tiếng

Ái nữ của ông chủ Chelsea đăng ảnh bikini tuyển người yêu trong ngày Valentine

Thiên thần Mandy Rose quyến rũ với 3 vòng căng đét

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
34
+41
74
3
32
+44
73
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
32
+2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x