Messi, Ronaldo, Neymar làm gì trong những ngày cách ly?

Cẩm Chi
10:25 ngày 05-04-2020
Mọi giải đấu tạm ngưng vì dịch Covid-19 là cơ hội để khán giả thế giới biết nhiều hơn về cuộc sống phía sau sân cỏ của những ngôi sao hàng đầu. Giờ đây ai cũng biết Messi ăn gì, Ronaldo tập luyện chăm chỉ thế nào và Neymar tuy ngỗ ngược nhưng giàu lòng nhân hậu ra sao.
Messi, Ronaldo, Neymar làm gì trong những ngày cách ly?

Messi không hề “lười”

Những người so sánh Messi và Ronaldo thường đưa ra luận điểm chỉ ra M10 là thiên tài bóng đá, thế nên anh không cần tập luyện nhiều như CR7 để trở thành cầu thủ hàng đầu thế giới. Trên thực tế, những ngày Messi tự cách ly ở nhà đã cho thấy điều hoàn toàn ngược lại. Anh vừa trông con, vừa trải thảm ra sàn rèn luyện sức khỏe đều đặn. Bên cạnh anh lúc nào cũng có cậu bé Thiago chạy lăng xăng động viên bố.

Tevez từng nói bản thân chưa bao giờ thấy Messi tập gym, nhưng đó là vì anh chưa đến nhà M10 bao giờ để xem người đồng hương trổ tài. Lịch tập đều đặn và không ngừng sử dụng các bài tập bổ trợ là lý do giúp Messi vẫn duy trì phong độ đỉnh cao dù sắp bước sang tuổi 33. Anh cũng thể hiện kỹ năng tâng cuộn giấy vệ sinh trên mạng xã hội trước khi rủ các đồng đội ở Barca và ĐT Argentina làm điều tương tự.

Trong lúc cả châu Âu đang hoang mang vì đại dịch Covid-19, Messi chính là một trong những ngôi sao đầu tiên lên tiếng khuyên mọi người hạn chế ra đường. “Sức khỏe luôn phải được quan tâm đầu tiên. Chúng ta đang ở trong một thời khắc khó khăn chưa từng có, thế nên hãy là người có trách nhiệm bằng cách ở yên trong nhà. Chỉ làm vậy chúng ta mới chiến thắng đại dịch”, Messi viết.

M10 cũng rất hào phóng thực hiện công tác thiện nguyện bằng cách quyên góp 1 triệu euro giúp chính quyền mua thiết bị vật tư y tế. Còn ở CLB, anh và các cầu thủ trụ cột tự nguyện giảm tới 70% lương để chia sẻ khó khăn. Nhờ có lòng hảo tâm của Messi, hàng trăm nhân viên Barca sẽ không còn bị nỗi lo thất nghiệp ám ảnh trong những tháng tới.

Ronaldo và Neymar “ở phương xa”

CR7 từng trở thành đối tượng nhận vô vàn chỉ trích vì bay về hòn đảo quê hương Madeira tự cách ly, thay vì ở lại Italia cùng các đồng đội. Nhưng hóa ra đó lại là quyết định chính xác cho anh và mọi người. Trong khi những cầu thủ Juventus như Rugani, Matuidi và Dybala khiến người hâm mộ lo sốt vó vì dương tính với Covid-19, Ronaldo đang tận hưởng cuộc sống ở biệt phủ do anh làm chủ.

Không phải ai cũng đón mừng Ronaldo trở về nhà. Một quan chức địa phương đã lên mạng xã hội gọi CR7 là “F1 thích chạy lông nhông”, bất chấp việc anh tuân thủ nghiêm chỉnh mọi quy định cách ly. Dù vậy điều đó cũng chẳng làm ảnh hưởng đến tấm lòng hướng về quê nhà của cầu thủ này. Ronaldo cùng người đại diện Jorge Mendes đã quyên góp 1 triệu euro để hỗ trợ tài chính cho các bệnh viện Bồ Đào Nha.

Đáng chú ý là CR7 không bỏ tiền quyên góp theo kiểu nghĩa vụ cho chính phủ, mà chi trực tiếp cho từng bệnh viện mà anh thấy thực sự cần hỗ trợ trong đại dịch. Danh sách các bệnh viện được giúp đỡ lên tới gần chục cái tên trải đều trên khắp đất nước. Anh cũng đồng ý giảm 4 triệu euro tiền lương để giúp Juventus đảm bảo thu nhập cho đội ngũ nhân viên trong thời điểm không thể thi đấu.

Tương tự Ronaldo, Neymar đã trở về quê nhà Brazil tự cách ly thay vì ở lại tâm dịch Pháp. Nhóm bạn chí cốt của Neymar cũng đi theo tháp tùng anh vui chơi ở khu biệt thự có giá 8 triệu euro. Những ngày này “tiểu Pele” không chơi bóng đá mà chơi bóng chuyền. Anh còn tập chạy trên cát để rèn đôi chân rắn chắc hơn. Nhìn Neymar chăm chỉ rèn thể lực ở Brazil hẳn HLV Tuchel cũng cảm thấy yên tâm phần nào.

Neymar từng nhận nhiều điều tiếng xấu nhưng không thể phủ nhận anh là người giàu lòng hảo tâm chẳng kém gì Ronaldo hay Messi. Mới đây một kênh truyền hình Brazil cho biết cầu thủ này đã quyên góp gần 1 triệu euro để giúp quê nhà phòng chống đại dịch Covid-19 đang lan rộng. Ban đầu Neymar còn yêu cầu đơn vị tiếp nhận không công khai danh tính người đóng góp, vì cho rằng đó là nghĩa vụ tối thiểu với xã hội của một cầu thủ bóng đá.

Messi hy sinh nhiều
Chấp nhận giảm lương, Messi đã tiết kiệm cho CLB tới 14,5 triệu euro, số tiên tương đương thu nhập của một người làm công ăn lương bình thường tại Tây Ban Nha trong... 650 năm. Không chỉ mất đi nguồn thu nhập đáng kể, dự án 2 triệu euro xây 4 sân bóng tại Rosario của Messi cũng đóng băng trong giai đoạn này.

Ronaldo cứu bao nhiêu nhân viên?
Thu nhập bình quân của một người lao động tại Italia vào khoảng 25.000 euro mỗi năm. Tính ra với 4 triệu euro tiền lương tự nguyện cắt giảm, CR7 đã giúp 160 nhân viên của Bà đầm già không phải lâm vào cảnh thất nghiệp. Dù sao thì chừng đó tiền cũng chỉ bằng non nửa con số anh vừa bỏ ra để sở hữu siêu xe Bugatti phiên bản giới hạn (9,5 triệu euro).

XEM THÊM

Cựu WAG Kelly Brook khoe thân kỷ niệm 5 năm tình yêu với bạn trai

Cô vợ tuyệt đẹp của golf thủ nhảy múa trong bộ bikini nhỏ xíu

Bạn gái cựu sao NHA khoe thân tuyệt mỹ kêu gọi mọi người ở nhà giữa dịch Covid-19

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x