Nghịch lý Cristiano Ronaldo: Miệng chê đồ ăn nhanh nhưng tay tích cực quảng cáo nước ngọt

Huyền Linh
08:52 ngày 01-09-2021
Ronaldo ghét đồ ăn nhanh và nước ngọt, nhưng lại là ông trùm quảng cáo những sản phẩm như thế. Trong quá khứ, anh cũng thu về hàng chục triệu đô la tiền tài trợ từ những chiến dịch quảng bá những thứ mình ghét.
Nghịch lý Cristiano Ronaldo: Mồm chê đồ ăn nhanh nhưng tay tích cực quảng cáo nước ngọt

Làm giàu nhờ Coca Cola

"Hãy nói không với đồ uống có ga và sử dụng nước lọc". Tuyên bố đó được Ronaldo phát đi ở EURO 2021 và ngay lập tức khiến Coca Cola bốc hơi 4 tỷ USD giá trị sau 1 đêm. HLV Cherchesov của ĐT Nga đi ngược lại điều này bằng cách ngang nhiên mở chai nước ngọt, tu ừng ực trước truyền thông quốc tế. Hậu quả là ĐT Nga sớm bị loại từ vòng bảng, còn Cherchesov cũng mất việc sau đó!

Cuộc chiến với Coca Cola được Ronaldo khơi mào với 300 triệu người thường xuyên theo dõi anh trên Instagram, và một lần nữa được nhắc lại khi anh trở về Old Trafford. Người hâm mộ lục tung các nhà tài trợ của CLB để xem M.U đang ký hợp đồng với hãng thực phẩm hại sức khỏe nào không, và liệu CR7 có chịu xuất hiện trên những quảng cáo ấy.

Lục lại quá khứ của CR7, người ta mới thấy anh vốn không hề ghét đồ ăn nhanh và nước ngọt chút nào. Trong cuốn hồi ký của mình, Sir Alex Ferguson dành riêng 1 chương để nói về Ronaldo. Một trong những ấn tượng đầu tiên của Sir Alex khi CR7 đến Anh là "một cậu nhóc rụt rè, không biết tiếng Anh và không quan tâm đến chuyện ăn uống. Lúc nào cậu ấy cũng chỉ thích ngốn đồ ăn nhanh".

Ronaldo từng gây bão ở EURO 2020 khi chỉ trích các sản phẩm nước uống có gas, vốn cũng là đơn vị tài trợ của giải đấu

Ở những ngày đầu khoác áo đội bóng thành Manchester, Ronaldo thậm chí còn thường xuyên mang nước ngọt có ga (nhãn hiệu Coca Cola) vào phòng thay đồ. Việc này khiến nhiều đàn anh ở M.U tức giận, bao gồm cả Ryan Giggs. Hồi đó Giggs đang ký hợp đồng tài trợ với Pepsi, thế nên cựu danh thủ này từng dằn mặt Ronaldo bằng tuyên bố: Đừng mang nước ngọt đến sân nữa!

Sự nghiệp Ronaldo dần đi lên với những bài tập và chế độ dinh dưỡng khắt khe. Anh có thể không còn ngốn đồ ăn nhanh, uống nước ngọt có ga như hồi mới sang Anh thi đấu; nhưng quảng cáo lại là một câu chuyện khác. Năm 2006, CR7 bắt đầu ký hợp đồng tài trợ đầu tiên với chính Coca Cola và xuất hiện trong nhiều thước phim quảng cáo cho hãng đồ uống nổi tiếng này.

Trên thực tế, Ronaldo có hơn 10 năm gắn bó với Coca Cola trên cương vị đại sứ thương hiệu. Hợp đồng giữa đôi bên chỉ mới kết thúc vài năm trước. Vì thế, hành động gạt bỏ chai nước ngọt và tuyên bố "hãy uống nước lọc" của Ronaldo bị chỉ trích khá nhiều. Nó cũng giống như việc một nhân viên nói xấu ông chủ cũ không lâu sau khi nghỉ việc.

Đồ ăn nhanh và nước tăng lực

Kiếm nhiều triệu đô la từ Coca Cola trong quá khứ, Ronaldo cũng rất giỏi hốt bạc từ một hãng đồ ăn nhanh khác là KFC. Quảng cáo gà rán với hình ảnh CR7 được phát đi ngay trước trận đấu đầu tiên của đội tuyển Bồ Đào Nha tại World Cup 2014. Ước tính Ronaldo nhận về không dưới 10 triệu USD cho thông điệp "Chia sẻ hương vị, chia sẻ đam mê" cùng KFC.

CR7 còn chiều lòng KFC và những thực khách khi đồng ý để hãng gà rán này đưa ra một suất ăn đặc biệt mang tên anh, bao gồm 11 miếng lườn và 11 miếng cánh gà. Dường như để khuyến khích mọi người ăn nhiều hơn, Ronaldo còn cầm một miếng đùi gà KFC lên ăn ngon lành. Theo những người gần gũi với CR7, anh chắc chắn không bao giờ làm chuyện đó ngoài đời thực.

Một sản phẩm khác Ronaldo cũng tích cực tham gia quảng cáo nhưng không còn gắn bó nữa là nước tăng lực. CR7 từng là gương mặt đại diện của hãng đồ uống Soccerade trong năm 2008. Anh liên tục xuất hiện trước truyền thông với những sản phẩm đồ uống mới nhất từ Soccerade kèm thông điệp "Uống để khỏe và mạnh mẽ như CR7 trên sân bóng".

Có điều, CR7 từng nhiều lần hợp tác làm gương mặt đại diện cho các thương hiệu nước uống tương tự hoặc sản phẩm đồ ăn nhanh trong quá khứ

Ngoài Soccerade, Ronaldo hiện đang là đại sứ thương hiệu của hãng thực phẩm Herbalife. Hợp đồng giữa đôi bên giúp Ronaldo thu về khoảng 1,5 triệu USD mỗi năm trong 5 năm đầu tiên, và tăng lên thành 2,5 triệu USD/năm ở 3 năm gần nhất. Mọi người có thể nói thực phẩm chức năng dù sao cũng khá lành mạnh, nhưng nếu CR7 quảng cáo bia thì sao?

Vài năm trước Ronaldo đã nhận 2,3 triệu USD để xuất hiện trên sản phẩm của hãng bia Brazil có tên Ambev. Ngoài ra, chỉ vài ngày sau khi chính thức xác nhận đầu quân cho M.U, Ronaldo đăng lên Instagram đoạn quảng cáo cho ứng dụng dự đoán tỷ số LiveScore. Thật nghịch lý khi một người khuyên công chúng sống khỏe bằng cách từ bỏ nước ngọt như CR7 lại khuyến khích... uống bia và cá độ.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x