Nhìn lại scandal clip nóng của Lampard, Ferdinand, Dyer

Điệp Anh
09:34 ngày 03-06-2021
Việc Jesse Lingard bị HLV Gareth Southgate gạch tên khỏi thành phần ĐT Anh dự EURO gây ra nhiều tranh cãi. Một số người thì khuyên Lingard nên tránh vết xe đổ của Frank Lampard, Rio Ferdinand và Kieron Dyer cách đây 21 năm.

Scandal động trời

Sát thềm mỗi giải đấu lớn, không thể tránh khỏi những trường hợp bị loại đáng tiếc khỏi thành phần ĐT Anh. Giờ người ta đang nói nhiều về trường hợp của Lingard. Còn trước thềm EURO 2000, người ta nói nhiều về trường hợp của Lampard, Ferdinand và Dyer. Hồi đó, cả ba ngôi sao này mới đều 21 tuổi. Họ không được HLV Kevin Keegan trọng dụng khi ông gút danh sách Tam sư dự EURO 2000.

Tuy nhiên những gì mọi người bàn tán về Lampard, Ferdinand và Dyer khi EURO 2000 đã diễn ra rồi còn ầm ĩ hơn nhiều. Chỉ có điều, lúc ấy bộ ba này “nổi như cồn” không phải vì chuyện cầu trường mà lại bởi scandal ở hậu trường. Tất cả bắt đầu từ vụ tờ News of the World khui ra vụ bộ ba này bị lộ clip sex. Tờ báo lá cải đình đám này giật tít “Những ngôi sao Anh dính nỗi hổ thẹn video sex”. “Những ngôi sao Anh” ở đây chính là Lampard, Ferdinand và Dyer.

Tờ News of the World vốn nổi tiếng hay bóc phốt những nhân vật nổi tiếng. Trong đó, rất nhiều ngôi sao bóng đá từng bị News of the World điểm mặt chỉ tên. Đến giờ, vụ lộ clip sex của Lampard, Ferdinand và Dyer vẫn là một trong những vụ đình đám nhất mà News of the World từng bóc.

Ferdinand (bìa phải) và Dyer (giữa) là 2 trong số 3 ngôi sao Anh dính scandal lộ clip sex hồi Hè 2000

Lampard, Ferdinand (hồi đó đều đang thuộc biên chế West Ham) và Dyer (hồi đó đang thuộc biên chế Newcastle) bị lộ clip thác loạn với gái lạ trong thời gian cả hội sang Đảo Síp xả hơi cho vơi đi nỗi buồn không được cùng Tam sư dự EURO 2000. Cả hội ngập ngụa với rượu và gái trong một resort ở thiên đường du lịch Ayia Napa thuộc miền nam của Đảo Síp.

“Chưa thành tài đã thành tật”, “Họ bị Keegan loại khỏi thành phần ĐT Anh dự EURO 2000 không oan chút nào”, “Nỗi hổ thẹn của bóng đá Anh”… Khó mà thống kê hết Lampard, Ferdinand và Dyer đã bị “ném đá” như thế nào. 

Lời kể của người trong cuộc

Scandal hồi Hè 2000 của Lampard, Ferdinand và Dyer đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Nó còn bị đào xới lại mỗi dịp ĐT Anh dự các giải đấu lớn. Về sau, cả Ferdinand và Dyer đều dũng cảm và thẳng thắn nhìn lại vụ việc khi họ ra tự truyện.

Scandal xảy ra sau khi Dyer (cùng Lampard, Ferdinand) bị HLV Keegan gạch tên khỏi danh sách ĐT Anh dự EURO 2000

Dyer chia sẻ: “Hồi còn thi đấu cho Ipswich Town ở giải hạng Nhất, tôi từng đi nghỉ ở Ayia Napa rồi, nhưng có ai thèm để ý gì đâu. Vậy mà Hè 2000, sau một mùa chơi tại Premier League cho Newcastle, mọi thứ thay đổi hoàn toàn. Có cảm giác như lúc ấy nếu muốn, tôi có thể lôi 3 cô gái về phòng trong một ngày dễ như ăn kẹo. Sự nổi tiếng đến với chúng tôi nhanh chóng mặt”.

Theo lời kể của Dyer, đi nghỉ tại Ayia Napa chuyến đó cùng anh và Ferdinand, Lampard còn có mấy người bạn của Ferdinand. Máy quay được bạn của Ferdinand mang theo. Dyer cho biết: “Trong lúc chúng tôi đang vui vẻ thì một chiến hữu của Ferdinand mang máy quay vào phòng. Cậu ta bắt đầu bấm máy mà không hề cho tôi và cô gái đang vui vẻ với tôi biết. Khi cô ấy phát hiện ra chuyện bị quay video, cô ấy nổi đóa lên. Tôi phải cuống cuồng xin lỗi rồi bắt taxi để cô ấy về lại khách sạn”. Theo lời Dyer thì nhóm của Lampard và Ferdinand biết rõ việc bị quay video lúc đang hành sự.

Dyer và Lampard từng một thời cùng bồng bột, sốc nổi

Người giữ máy quay ấy sau đó bị cướp máy quay và clip trong máy quay bị phát tán. Ferdinand thú nhận: “Đúng là hôm ấy, tôi đang mây mưa với một cô gái thì chúng tôi bị quay video. Vấn đề là cô ta ý thức rõ việc bị quay video, nhưng cô ta chẳng lấy gì làm phiền cả”. 

Vụ scandal ấy ầm ĩ tới mức Dyer cảm giác như hồi đó tất cả cầu thủ bị loại khỏi thành phần ĐT Anh dự EURO 2000 đều đi thác loạn ở Ayia Napa vậy. 

Mẹ Dyer sốc nặng
Scandal lộ clip sex của Lampard, Ferdinand và Dyer hồi Hè 2000 gây rúng động cả xứ sương mù. Ai nấy đều sốc. Nhưng theo Dyer, sốc nặng nhất chính là mẹ đẻ của anh. Dyer chia sẻ: “Một ngày Chủ nhật, tôi nhờ mẹ đi mua báo cho mình. Khi bà trở về, mặt bà xám xịt lại. Bà ném về phía tôi tờ News of the World. Rồi bà hét vào mặt tôi: “Mày là đồ mất dạy”. Tôi liếc về phía bìa báo và chết điếng, không cãi được câu nào”.

Mùa Hè đáng quên
Với người hâm mộ ĐT Anh, Hè 2000 thực sự là mùa Hè đáng quên. 3 tài năng trẻ Lampard, Ferdinand và Dyer thì vướng scandal lộ clip sex. Còn ĐT Anh thì thi đấu bết bát. Ở EURO 2000, Anh nằm chung bảng A với Đức, Bồ Đào Nha và Romania. Kết quả, Anh để thua Bồ Đào Nha, thua Romania và chỉ thắng được mỗi Đức. Tam sư chỉ có được vị trí thứ 3 tại bảng đấu này và phải chấp nhận sớm rời cuộc chơi.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
32
+44
73
2
32
+49
71
3
32
+41
71
4
33
+19
63
5
32
+16
60
6
32
+17
50
7
32
-1
50
8
33
-6
48
9
31
+9
47
10
32
+2
44
11
32
-5
43
12
33
-2
42
13
32
-10
42
14
33
-11
32
15
32
-18
31
16
33
-16
26
17
33
-24
25
18
32
-16
23
19
33
-35
20
20
32
-53
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x