Những cầu thủ bóng đá lấn sân điện ảnh

Điệp Anh
09:51 ngày 28-01-2021
Chuyện cầu thủ bén duyên với phim ảnh hóa ra không phải hiếm. Từ xưa tới nay đã có khá nhiều ngôi sao sân cỏ thử sức với môn nghệ thuật thứ 7 ở những mức độ khác nhau.
Olivier Giroud (Spiderman)

Giroud vốn nổi tiếng có sở trường ở 2 khoản: đánh đầu và làm tường. Đó là chuyện của tiền đạo Giroud trên sân cỏ. Còn ở hậu trường, Giroud rất tự tin với chất giọng của mình. Khi thử sức với phim ảnh, Giroud trổ tài lồng tiếng.

Tháng 11/2018, Giroud tiết lộ anh đã lồng tiếng nhân vật Green Goblin trong bộ phim hoạt hình “Spiderman: New Generation” phiên bản phát hành tại thị trường Pháp. Bộ phim này còn có sự góp giọng của trung vệ PSG, Presnel Kimpembe. Tuy nhiên, khán giả chú ý tới sự lấn sân của Giroud nhiều hơn.

Stan Collymore (Basic Instinct 2)

Bình thường theo dõi Collymore thi đấu, ít ai nghĩ có ngày tiền đạo từng khoác áo Liverpool này có thể trở thành diễn viên. Thế mà khi phần 2 của phim “Basic Instinct” ra rạp, Collymore lại “lù lù xuất hiện” trên màn ảnh rộng với vai Kevin Franks.

Trong phim có cả cảnh Collymore xuất hiện cạnh nữ chính Sharon Stone. Cú lấn sân điện ảnh chớp nhoáng này là cơ sở để sau đó Collymore tự tin lấn sân thêm sang truyền hình.

Eric Cantona

Nói về kinh nghiệm đóng phim trong giới cầu thủ chuyên nghiệp, có lẽ Cantona chỉ xếp sau mỗi Vinnie Jones mà thôi. Cựu ngôi sao M.U này đã liên tục góp mặt vào nhiều phim khác nhau từ năm 1995 tới nay.

Cantona và vợ đều là diễn viên kiêm nhà sản xuất phim

Trong hàng loạt phim mà Cantona từng tham gia, đặc biệt nhất phải kể đến “Looking for Eric”. Đây là bộ phim Cantona vừa đóng vai trò nhà sản xuất, vừa là diễn viên nhập vai chính mình.

Ashley Cole, Rio Ferdinand (Dead Man Running)

Năm 2009, hai ngôi sao phòng ngự người Anh khi đó là Ashley Cole và Rio Ferdinand chung tay vào sự ra đời của bộ phim gangster “Dead Man Running”. Khác với những trường hợp lấn sân điện ảnh khác, Cole và Ferdinand không góp mặt hay góp tiếng trên phim. Họ góp tiền đầu tư.
Chỉ có điều, vai trò nhà sản xuất phim quá lạ lẫm và có vẻ quá tầm với Cole và Ferdinand. Sau khi hợp tác làm nhà sản xuất của bộ phim này, cả hai đã “chạy mất dép” khỏi điện ảnh luôn.

Neymar (xXx: Return of Xander Cage)

Theo dõi Neymar ăn vạ có nghề trên sân cỏ bao năm nay, hẳn là nhiều người bảo rằng Neymar mà không đi đóng phim thì hơi phí. Những nhà làm phim ở Hollywood quả thực không bỏ qua tài nghệ diễn xuất của Neymar.

Năm 2017, Neymar góp mặt vào phim “xXx: Return of Xander Cage”, bộ phim có sự góp mặt của nhiều diễn viên lừng danh như Vin Diesel, Chân Tử Đan, Ngô Diệc Phàm, Samuel L.Jackson. Vai diễn trong phim “xXx: Return of Xander Cage” thực sự là vai đo ni đóng giày cho Neymar. Bởi Neymar nhập vai chính mình trong phim này. 

Vinnie Jones 

Nói đến những trường hợp cầu thủ lấn sân điện ảnh thì không thể không nhắc tới Vinnie Jones. Cựu tiền vệ Chelsea này sau khi chia tay sân cỏ đã chuyển sang làm diễn viên chuyên nghiệp.

Danh sách CLB trong sự nghiệp thi đấu của Jones đã dài. Danh sách phim mà ông từng đóng còn dài hơn nhiều: “Gone in 60 Seconds”, “EuroTrip”, “X-Men: The Last Stand”, “Loaded”, “The Heavy”, “Escape Plan”, “Redirected”, “The Midnight Man”, “Madness in the Method”,… Jones chính là cầu thủ đóng nhiều phim nhất trong lịch sử.

David Beckham

Một ngôi sao đẹp trai, hòa hoa như Beckham từ lâu được đánh giá là rất hợp để làm diễn viên. Thậm chí Becks có tên trong danh sách những ứng viên cho vai điệp viên James Bond huyền thoại.

Beckham trong “King Arthur: Legend of the Sword”

Thực tế, Becks cũng đã có vai trong các phim “Goal!”, “The Man from U.N.C.L.E”, “King Arthur: Legend of the Sword”. Dù vậy, những cú lân sân phim ảnh này của Becks vẫn chưa thỏa lòng kỳ vọng của người hâm mộ, nhất là những người vẫn kỳ vọng được thấy Becks hóa thân thành James Bond.

Pele (Escape to Victory)

Giống như trường hợp của Neymar, Vua bóng đá Pele cũng từng đóng phim và cũng từng đóng vai một cầu thủ trong phim. Bộ phim Pele tham gia là phim “Escape to Victory” vào năm 1981.

Song khác với trường hợp Neymar trong “xXx: Return of Xander Cage”, Pele trong phim “Escape to Victory” không nhập vai chính mình. Pele đóng vai… cầu thủ người Trinidad & Tobago có tên Luis Fernandez.

Nhiều cầu thủ được mời đóng phim… con heo
Đã có khá nhiều cầu thủ nhận được mời tham gia ngành công nghiệp phim người lớn. Danh sách những ngôi sao nổi tiếng nhận được lời mời nhạy cảm kiểu này có thể kể đến cựu tiền đạo Faustino Asprilla, thủ thành Gianluigi Buffon và cả Cristiano Ronaldo. Khó có chuyện những tên tuổi lừng danh này dám “trơ mặt” đi đóng phim người lớn. Nhưng năm 2018, cầu thủ ở giải hạng 4 của Italia, Davide Iovinella đã quyết định treo giày ở tuổi 24 để đi đóng phim người lớn. Iovinella chê đồng lương cầu thủ quèn quá bèo bọt.

Như cá gặp nước
Cantona rất mê phim ảnh. Ngọn lửa đam mê mà cựu ngôi sao M.U này dành cho phim ảnh càng bùng cháy sau khi ông bén duyên minh tinh kiêm nhà sản xuất phim nổi tiếng người Pháp, Rachida Brakni. Cantona kết hôn với Rachida vào năm 2007. Họ cùng nhau xây tổ ấm hạnh phúc với 2 thiên thần nhỏ đáng yêu. Và với cuộc hôn nhân “như cá gặp nước” này, Cantona càng có điều kiện để “cháy” nhiều hơn cho phim ảnh.

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x