Những cú phá rào Covid-19 tai tiếng trong giới cầu thủ

TÙNG LÂM
17:35 ngày 27-01-2021
Là những ngôi sao được hàng triệu người biết đến, các cầu thủ được kỳ vọng phải là những tấm gương trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19. Nhưng trong khi phần lớn các cầu thủ đã tuân thủ nghiêm ngặt các quy định chống dịch của chính phủ, một số lại ngu ngốc phá rào, để rồi bị gọi là những “Covidiot” (thằng ngốc thời Covid).
Những cú phá rào Covid-19 tai tiếng  trong giới cầu thủ

JACK GREALISH

Ngôi sao của Aston Villa vi phạm các quy định về phòng chống Covid-19 ngay đầu đợt giãn cách đầu tiên hồi tháng 3. Dù chính phủ Anh đã có lệnh cấm công dân không ra đường, Grealish vẫn lái xe tới dự sinh nhật của một người đồng đội cũ.

Càng ồn ào hơn khi Grealish đâm chiếc Range Rover trị giá 80.000 bảng vào 3 chiếc xe đang đậu bên đường, và hình ảnh camera cho thấy bộ dạng lếch thếch của anh (đi 2 dép vừa khác loại vừa khác màu). Sự cố của Grealish xảy ra chưa đầy 24 tiếng sau khi anh đăng một video lên Twitter kêu gọi các CĐV ở nhà để bảo vệ các nhân viên y tế.  

Grealish nhếch nhác sau khi đâm vào 3 chiếc xe bên đường trong vụ lái xe đi dự sinh nhật bạn

CELTIC

Nhà ĐKVĐ Scotland đã phải chịu rất nhiều chỉ trích sau chuyến đi nghỉ giữa mùa ở Dubai, giữa lúc Vương quốc Anh đang phải chịu một làn sóng Covid-19 mới với số ca bệnh tăng chóng mặt. Về luật, Celtic không sai bởi thời điểm họ đi nghỉ, tháng 11 năm ngoái, Dubai chưa nằm trong danh sách những điểm đến bị cấm.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng chuyến đi của Celtic là “không cần thiết”. Làn sóng chỉ trích càng tăng cao sau khi lộ ra những bức ảnh cho thấy HLV Neil Lennon, đội trưởng Scott Brown và một số cầu thủ khác nhậu nhẹt bên bể bơi, bất chấp quy định giãn cách xã hội. Khi trở về, hậu vệ Christopher Julien dính Covid-19, và 13 cầu thủ khác phải tự cách ly vì tiếp xúc gần với anh.

LANZINI & 3 NGÔI SAO CỦA TOTTENHAM

Tụ tập chào đón Giáng sinh là một truyền thống ở các nước phương Tây. Nhưng trong thời điểm đại dịch, truyền thống ấy trở nên không còn phù hợp, thậm chí trái quy định. Nhưng các cầu thủ Latin của Tottenham, gồm Giovani Lo Celso, Sergio Reguilon và Erik Lamela, cùng ngôi sao của West Ham, Manuel Lanzini, vẫn bất chấp và tổ chức một bữa tiệc Giáng sinh linh đình. Đã thế còn chụp ảnh và tung lên mạng. Trong bức ảnh, người ta đếm được có tổng cộng 14 người kể cả trẻ con. Cả Tottenham lẫn West Ham sau đó đều có án phạt cho các cầu thủ vi phạm.

BENJAMIN MENDY

Hậu vệ thường dính chấn thương Benjamin Mendy đã vi phạm các quy định Cấp 4 của chính phủ Anh khi tổ chức một bữa tiệc Năm mới có sự tham gia của người ngoài. Càng tệ hơn khi vi phạm của Mendy diễn ra đúng lúc Man City đang phải chịu một đợt bùng phát Covid-19 khiến họ phải đóng cửa sân tập và hủy một trận đấu ở Premier League. Người phát ngôn của Mendy nói rằng hậu vệ người Pháp ý thức mình đã phạm luật và rất lấy làm tiếc. Man City trong khi đó bày tỏ họ “thất vọng” trước hành động của anh ta.

SERGE AURIER

Phần lớn người dân chọn tự cắt tóc ở nhà, hoặc không cắt tóc, trong đại dịch, do các tiệm cắt tóc đã bị đóng cửa từ 10 tháng qua. Nhưng Aurier, hậu vệ phải của Tottenham, vẫn nhất quyết phải cắt tóc ngoài hàng. Đã thế, anh ta lại tự vạch áo cho người xem lưng khi đăng bức ảnh chụp cùng với cây kéo nổi tiếng Justin Carr. Đó là lần thứ ba Aurier vi phạm quy định giãn cách xã hội. Hai lần trước anh ta cũng tự tố giác mình khi đăng ảnh lên mạng xã hội.

Aurier vẫn ra ngoài cắt tóc dù  đang trong giai đoạn giãn cách

MASON MOUNT

Một bức ảnh cho thấy ngôi sao trẻ của Chelsea đang chơi bóng trong công viên với người bạn thời thơ ấu, tiền vệ Declan Rice của West Ham, chỉ ít ngày sau khi Premier League phải tạm hoãn vì Covid-19 (tháng 3). Do lúc đó chính phủ Anh chưa ban lệnh giãn cách toàn xã hội, nên việc chơi bóng trong công viên không phải vấn đề. Vấn đề là Mount thời điểm ấy đang ra phải đang tự cách ly, như tất cả các cầu thủ Chelsea khác, sau khi một đồng đội của anh ta là Callum Hudson-Odoi dương tính với Covid-19.

Mount chơi bóng trong công viên với người bạn thời thơ ấu Rice

KYLE WALKER

Hậu vệ của Man City và ĐT Anh đã 2 lần phải xin lỗi vì vi phạm các quy định về giãn cách xã hội. Lần đầu tiên là khi anh tổ chức một bữa tiệc có sự tham gia của nhiều người, buộc Man City phải vào cuộc điều tra. Sau đó, anh lại tự lái xe đi thăm bố mẹ và chị gái ở hai địa điểm khác nhau. Sau lần vi phạm đầu tiên, Walker nói rằng “tôi muốn nhân cơ hội này xin lỗi công khai vì những lựa chọn của tôi hồi tuần trước. Tôi hiểu rằng với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp tôi có trách nhiệm phải là một tấm gương. Vì thế tôi muốn xin lỗi gia đình, bạn bè, đội bóng, CĐV và xã hội vì đã khiến tất cả phải thất vọng.”

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x