Tên đầy đủ: Raymond Neal Clemence CLB từng cầm quân Danh hiệu có được - Tottenham |
Gia đình của Ray Clemence cho biết ông ra đi một cách thanh thản và không còn cảm thấy đau đớn gì nữa: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo Ray Clemence đã ra đi thanh thản trong ngày hôm nay. Sau thời gian dài chiến đấu với bệnh tật, ông bây giờ không còn đau đớn nữa. Gia đình muốn nói lời cảm ơn sâu sắc nhất vì tất cả những tình yêu và sự động viên mà Ray đã nhận được trong những năm qua. Mọi người đều yêu quý Ray và ông sẽ không bao giờ bị lãng quên".
Để tưởng nhớ Ray, các thành viên của ĐT Anh đeo băng đen trong 2 trận đấu với Bỉ và Iceland ở vòng bảng Nations League 2020/21. Biết tin Ray ra đi, cựu cầu thủ Jamie Carragher cũng bày tỏ niềm tiếc thương vô hạn. Anh mô tả Ray là "người khổng lồ của Liverpool và là người khổng lồ trong giới cầu thủ".
Phía Liverpool cũng gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình Ray: "Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của một trong những thủ môn vĩ đại nhất CLB, Ray Clemence. Hãy yên nghỉ, Ray Clemence 1948-2020".
Tương tự như vậy là ở Tottenham: "Chúng tôi vô cùng đau buồn khi thông báo về sự ra đi của huyền thoại Ray Clemence. Tottenham gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình Ray".
Cựu thủ môn của Liverpool và Tottenham là Ray Clemence được nhiều người coi là một trong những thủ môn vĩ đại nhất trong thế hệ của ông ấy. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Ray là khi ông đến Liverpool vào năm 1967 từ Scunthorpe United, với mức phí 18 nghìn bảng Anh. Ray Clemence phục vụ Liverpool trong 14 năm, ra sân 665 lần, cùng đội bóng áo đỏ giành đến 5 First Division, 3 cúp C1/Champions League và nhiều danh hiệu lớn khác.
Clemence trở thành thủ môn chính của Liverpool từ năm 1970 và chỉ bỏ lỡ 6 trận trong suốt 11 năm tiếp theo. Với nhiều người, mùa giải ấn tượng nhất của Clemence là mùa 1978/1979, khi ông chỉ để thủng lưới 16 bàn sau 42 trận đấu, giữ sạch lưới đến 28 trận. Mùa giải đó, sân Anfield thực sự là một pháo đài khi Liverpool chỉ để thủng lưới 4 bàn trong 21 trận.
Năm 1981, ông chuyển đến Tottenham Hotspur và thi đấu ở đây 7 năm. Ray cũng lại có được những thành công khi cùng Tottenham giành 1 FA Cup, 1 UEFA Cup và 1 FA Siêu cúp Anh. Ray là một trong 25 cầu thủ có hơn 1.000 lần ra sân trong sự nghiệp.
Ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt năm 2005 khi đang làm cố vấn thủ môn cho đội tuyển Anh và bây giờ, Ray đã ra đi mãi mãi.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn