
Trong phần mới của chương trình “The Wayne Rooney Show” của BBC, cựu tuyển thủ Anh, Wayne Rooney tiết lộ rằng đã nhận được những lời đe dọa sát hại tính mạng, khi quyết định rời Everton, câu lạc bộ thời thơ ấu của mình, để gia nhập MU vào năm 2004. Vụ chuyển nhượng trị giá 30 triệu euro là một bước ngoặt trong sự nghiệp của Rooney, đồng thời nó cũng gây xáo trộn trong cả cuộc sống thường nhật của “Gã Shrek”.
"Tôi đã nhận được những lời đe dọa. Nhà của bố mẹ tôi bị phá hoại. Nhà của bạn gái tôi lúc đó, giờ là vợ tôi, cũng bị phun sơn. Tôi nghĩ bạn cần phải mạnh mẽ trong hoàn cảnh đó. Những người xung quanh phải giúp đỡ bạn. Việc rời đi rất khó khăn vì tôi đến Man United, bởi các đội bóng ở vùng Merseyside và tại Manchester, nhất là MU có một kình địch lớn, vì vậy mọi thứ trở nên phức tạp hơn", Rooney nói.

Tuy nhiên, Rooney chưa bao giờ dao động về quyết định gia nhập Man United: "Nhưng tôi luôn có suy nghĩ “Tôi không quan tâm”. Tôi biết mình muốn gì và biết cách đạt được điều đó. Tôi phải giữ vững tinh thần. Đôi khi bạn phải ích kỷ khi đưa ra những quyết định này”, Rooney nhấn mạnh.
Phần còn lại đã trở thành lịch sử. Rooney đã trải qua 13 mùa giải tại Man United, nơi anh trở thành một trong những nhân vật vĩ đại nhất trong lịch sử câu lạc bộ. Sau 559 trận đấu, 253 bàn thắng và 23 danh hiệu, tiền đạo này đã trở lại... Everton vào năm 2017.

























