
Theo tờ Mundo Deportivo, các nhà nghiên cứu ở Colombia đã công bố phát hiện ra hóa thạch rùa sống cách đây 13 triệu năm, được tìm thấy ở sa mạc Tatacoa tại Huila. Hóa thạch ban đầu được phát hiện bởi những người nông dân địa phương, bao gồm hộp sọ và mai hoàn chỉnh, được bảo quản trong tình trạng tuyệt vời. Phân tích chi tiết đã tiết lộ những đặc điểm giải phẫu hiếm có giúp hiểu được quá trình tiến hóa của rùa Nam Mỹ.
Theo Andres Felipe Vanegas, giám đốc bảo tàng Tatacoa, chiếc mai có hình thái kỳ lạ cho thấy loài vật này có khả năng thích nghi với các dòng nước khác nhau. Việc chụp cắt lớp vi tính hộp sọ cho phép quan sát các cấu trúc bên trong, chẳng hạn như não, tai trong và các mô hình tiến hóa chưa từng được biết đến trước đây.
Cũng nói thêm, phát hiện này diễn ra tại La Victoria, khu vực vốn được coi là một trong những địa điểm cổ sinh vật học lớn nhất thế giới. Vào thời kỳ Miocene, cách đây hàng triệu năm trước, khu vực này không khô cằn như ngày nay, mà thay vào đó nó là một mạng lưới các hồ, sông và các vùng đất ngập nước. Đây được coi là môi trường lý tưởng cho nhiều loài rùa.

Hóa thạch vừa tìm thấy được đặt tên là Shakiremys colombian, để vinh danh Shakira, một trong những ca sĩ nổi tiếng tại Colombia. Các nhà nghiên cứu cho biết cái tên Shakiremys colombiana nói lên tầm quan trọng về mặt văn hóa của Shakira đối với Colombia, và tầm ảnh hưởng toàn cầu của nữ ca sĩ này.


























