Cựu HLV trưởng ĐT xứ Wales sẽ không còn phải đối mặt với phiên tòa tái thẩm và được tuyên vô tội sau khi bạn gái cũ - người đã cáo buộc Giggs có hành vi kiểm soát hoặc ép buộc – từ chối đưa ra bằng chứng lần thứ hai. Những người thân cận với Giggs tiết lộ rằng chiến lược gia 49 tuổi không muốn lãng phí thời gian thêm chút nào nữa. Nhà cầm quân người xứ Wales đặt mục tiêu trở lại với bóng đá ngay sau khi cơ quan công tố rút lại vụ kiện chống lại ông.
Giggs có niềm tin mạnh mẽ rằng danh tiếng của ông vẫn còn nguyên vẹn sau phán quyết vô tội của tòa án. Trước khi dính bê bối bạo hành gia đình, Giggs đã gây ấn tượng trong ba năm dẫn dắt ĐT xứ Wales, giành 12 thắng 5 hòa 8 thua sau 25 trận. Tháng 11/2020 ông bị cảnh sát bắt vì tình nghi hành hung bạn gái cũ Kate Greville và tới tháng 6/2022 thì chính thức bị sa thải khỏi ghế HLV trưởng ĐT xứ Wales.
Nhiều cổ động viên tiếc nuối vì cựu sao MU đã không có cơ hội đưa xứ Wales tới một giải đấu lớn. Sau khi thoát khỏi vòng lao lý, Giggs được cho là có khả năng trở lại đội bóng cũ Salford City. Cựu cầu thủ chạy cánh MU từng làm việc tại Salford City, đội bóng mà Giggs là đồng sở hữu, ở vị trí giám đốc hiệu suất của đội một. Giggs từng có lần thừa nhận rất thích vai trò này. Tuy nhiên sẽ không đơn giản để Giggs quay lại CLB đang chơi rất tốt tại League Two. Mùa giải vừa qua, Salford City dưới tay tân HLV Neil Wood đã xuất sắc vươn lên vị trí thứ bảy tại League Two.
Hồi năm ngoái, cựu tiền vệ 49 tuổi đã phải đối mặt với một phiên tòa kéo dài một tháng về các cáo buộc nhưng bồi thẩm đoàn gồm 11 người đã không đưa ra được phán quyết và một phiên tòa tái thẩm đã được lên lịch. Bên cạnh hành vi kiểm soát và ép buộc, Giggs còn phải đối mặt với cáo buộc hành hung sau khi Kate Greville tố Giggs húc đầu vào cô trong một cuộc cãi vã tại nhà riêng của Giggs. Ngoài ra, cựu HLV trưởng ĐT xứ Wales còn dính cáo buộc khác về hành vi tấn công Emma Greville, em gái của Kate, bằng cách thúc cùi chỏ vào miệng Emma.
Giggs đã phủ nhận tất cả các cáo buộc nói trên. Và trong phiên xử mới nhất tại tòa án Greater Manchester Crown, các cáo buộc đã được rút lại. Cựu cầu thủ chạy cánh MU được tuyên vô tội. Luật sư Peter Wright, đại diện cho bên nguyên cáo, cho biết Kate Greville “không muốn' đưa ra bằng chứng trong phiên tòa xét xử lại nhằm tránh 'gây thiệt hại' cho cô và em gái.
Đại diện cho Giggs, luật sư Chris Daw cho biết: 'Ông Giggs vô cùng nhẹ nhõm vì vụ án cuối cùng đã đi đến hồi kết sau gần ba năm đấu tranh để đòi lại công bằng cho mình. Ông ấy luôn tin tưởng mình vô tội trước những cáo buộc này. Bây giờ và trong tương lai, Giggs sẽ xây dựng lại cuộc đời và sự nghiệp của mình với tư cách một người đàn ông hoàn toàn trong sạch”.
Ryan Giggs là huyền thoại của MU với kỷ lục 963 lần ra sân cho đội bóng thành Manchester (giai đoạn 1991-2014). Với 168 bàn thắng, cựu cầu thủ xứ Wales đứng thứ 7 trong danh sách những tay săn bàn vĩ đại nhất của CLB. Sau khi treo giầy, Giggs cũng từng làm HLV tạm quyền tại MU trước khi ngồi ghế HLV trưởng ĐT xứ Wales.