Tình yêu đẹp của ngôi sao sinh ngày 14/2

HẠNH NGUYỄN
11:21 ngày 14-02-2020
Hôm nay (14/2) là ngày lễ Tình nhân và cũng là ngày Bacary Sagna đón sinh nhật thứ 37. Có “số” sinh đúng Valentine’s Day, cựu hậu vệ phải lừng danh của Arsenal và ĐT Pháp này đã có tình yêu rất đẹp với cô vợ Ludivine của mình.
Tình yêu đẹp của ngôi sao sinh ngày 14/2

Nên duyên nhờ bóng đá

Hai vợ chồng Sagna - Ludivine là những người đồng hương cùng quê Auxerre. Sagna sinh ngày 14/2/1983. Ludivine trẻ hơn Sagna 5 tuổi. Họ chỉ sống chung cùng một thành phố nhưng nhà không ở cùng khu với nhau. Tuổi lại cách nhau 5 năm, không phải vô cớ mà Sagna và Ludivine lại quen được nhau. Cơ duyên đưa họ đến với nhau chính là trái bóng tròn. Càng thú vị nếu biết rằng Ludivine vốn… không thích bóng đá.

Chuyện thoạt nghe có vẻ hơi lòng vòng và khó hiểu. Phải kể thêm về gia đình Ludivine mới thấy rõ logic. Ludivine có bố và anh trai đều rất hâm mộ bóng đá và mê đá bóng. Trong những lần đi đá bóng, ông anh Mathieu của Ludivine kết thân với Sagna.

Tình bạn giữa Sagna và Mathieu càng thắm thiết sau lần Sagna vô tình nhìn thấy cô em gái Ludivine của Sagna. Hồi ấy Sagna mới 19 tuổi, đang chơi trong đội trẻ của Auxerre. Còn Ludivine mới là thiếu nữ tuổi 14. Cả hai đều còn rất rụt rè.

Ludivine hút mọi ánh nhìn mỗi lần tới sân cổ vũ Sagna

Sagna về sau thú nhận rằng anh dính tình yêu sét đánh ngay từ lần đầu gặp Ludivine. Song phần vì Ludivine hồi ấy còn ít tuổi, phần vì cả hai đều quá rụt rè nên Sagna chỉ dám ôm “mối tình sét đánh” ấy trong lòng. Lấy hết dũng cảm, anh cũng chỉ dám nghĩ ra hết lý do này tới lý do khác để có thể tới nhà ông bạn Mathieu hòng mong có cơ hội được gặp Ludivine. Rồi cũng chỉ dám chào hỏi xong lại thôi. Có lần dũng cảm lắm, Sagna cũng chỉ dám kể cho Ludivine chuyện… anh đá bóng với Mathieu thế nào.

Bước đột phá chỉ đến sau đó 2 năm. Ludivine kể lại: “Tôi nhớ lần đó vào năm 2004. Ông anh Mathieu của tôi bị gãy chân, phải nằm viện. Bacary tận tình vào viện thăm hỏi anh trai tôi. Tại đó chúng tôi gặp lại nhau. Và cũng chính trong buổi đó Bacary và tôi cùng nhận ra tình cảm chân thành dành cho nhau. Chúng tôi thấy gần gũi hơn bao giờ hết. Ranh giới của sự rụt rè bắt đầu được dần xóa bỏ từ đó”.

Về sau, Sagna luôn biết ơn Mathieu và bóng đá đã se duyên cho vợ chồng anh. Nhờ có bóng đá mà anh kết thân với Mathieu và nhờ có ông mai Mathieu mà anh có cơ hội nên đôi với Ludivine.

Vợ chồng Sagna luôn sắt son bên nhau

Mãi mãi một tình yêu

Ludivine nhận lời yêu Sagna khi anh đang thuộc biên chế Auxerre. Năm 2007, Sagna sang Anh khoác áo Arsenal. Ludivine gác lại mọi kế hoạch riêng ở quê nhà để sang London nâng khăn sửa túi cho người yêu.

Hồi nhỏ, Ludivine luôn mơ ước lớn lên sẽ trở thành người dẫn chương trình thời tiết trên kênh truyền hình Canal+. Tuy nhiên kể từ khi nhận lời yêu Sagna, Ludivine thay đổi suy nghĩ. Cô xác định mình sẽ làm người phụ nữ của gia đình. Ưu tiên lớn nhất với cô sẽ là chăm lo tổ ấm cùng chồng con.

Thực ra khi sang Anh rồi, Ludivine cũng chưa dứt hẳn máu me hoạt động nghệ thuật, dấn thân showbiz. Cô được một công ty người mẫu ở London đầu quân. Với một mỹ nhân đẹp cả mặt cả dáng như Ludivine, công việc làm người mẫu không phải thách thức lớn. Chỉ có điều chưa làm việc được bao lâu thì rắc rối xảy ra: Ludivine phát hiện giám đốc công ty này là fan cuồng của Tottenham. Mà Tottenham là đối thủ không đội trời chung với Arsenal trong thành London. Sagna lại là quân của Arsenal. Thế là Ludivine nghỉ luôn.

Năm 2009, Ludivine và Sagna hạnh phúc đón chào cậu con trai đầu lòng Elias chào đời. Năm 2010, họ chính thức nên nghĩa vợ chồng. 3 năm sau đó, họ lại cùng nhau đón chào thêm một quý tử, Kais.

Ông anh Mathieu của Ludivine chính là ông tơ mai mối Ludivine với Sagna

Sau khi rời Arsenal vào năm 2014, Sagna lần lượt phiêu lưu qua Man City, Benevento và Montreal Impact. Đến đâu, anh cũng hoàn toàn yên tâm tập trung vào chuyên môn. Bởi phía sau anh luôn là hậu phương vững chắc. Ludivine luôn đảm nhiệm tốt vai trò vợ đảm, mẹ đảm. Không những chăm chút các con chu đáo, Ludivine còn rất tích cực tới sân cổ vũ Sagna, dù là khi anh thi đấu cho CLB hay khi anh khoác áo ĐT Pháp.

Cho đến giờ Sagna và Ludivine vẫn mặn nồng, sắt son với nhau. Cặp trai tài gái sắc này vẫn là cặp khiến các fan đặc biệt ngưỡng mộ về tình yêu chung thủy. Sagna có thể đổi đội chứ không bao giờ đổi vợ. Thế nên người hâm mộ vẫn coi anh là người sinh ngày 14/2 mẫu mực.

Giống và khác Rooney
Chuyện Sagna “thân với ông anh rồi tán cô em” không khỏi làm mọi người liên tưởng tới chuyện Wayne Rooney “thân với ông em rồi tán bà chị”. Rooney từng “tấn công” Coleen qua việc thân quen với em trai của Coleen. Chỉ khác là về sau Rooney trăng hoa quen thói chứ không sắt son chung thủy như Sagna.

Những ngôi sao sinh ngày 14/2
Sagna không phải ngôi sao sân cỏ duy nhất có sinh nhật trùng với ngày Lễ Tình nhân. Những cầu thủ cũng có sinh nhật đặc biệt 14/2 có thể kể tới Kevin Keegan (sinh ngày 14/2/1951), Edinson Cavani (14/2/1987), Angel di Maria (14/2/1988), Christian Eriksen (14/2/1992), Lucas Hernandez (14/2/1996) và Breel Embolo (14/2/1997). Nhưng không ai nổi tiếng cưới được vợ sinh như Sagna.

XEM THÊM

Cô nàng phá đám trận chung kết Champions League lại cởi đồ, khoe thân trong giá lạnh

Bà xã Lindelof khoe ảnh 'nóng' khi tránh rét trong kỳ nghỉ Đông của M.U

Scandal tình dục làm rúng động Ligue 1

Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
28
+46
64
2
28
+39
64
3
27
+34
60
4
29
+18
56
5
28
+17
53
6
28
0
47
7
29
-4
44
8
28
+6
42
9
28
-2
41
10
28
+11
40
11
27
+2
39
12
29
-1
38
13
28
-11
35
14
28
-16
27
15
28
-12
26
16
29
-18
22
17
28
-10
21
18
29
-16
21
19
29
-34
17
20
28
-49
15
  • Xabi Alonso không đến Liverpool, ai đủ đẳng cấp ngồi ghế nóng thay Klopp? Xabi Alonso không đến Liverpool, ai đủ đẳng cấp ngồi ghế nóng thay Klopp?

    Một thông tin đầy bất ngờ đã được tờ The Athletic đăng tải, đó là HLV Xabi Alonso nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với Leverkusen sau khi mùa giải 2023/24 hạ màn thay vì chuyển sang dẫn dắt Bayern hoặc Liverpool. Điều này khiến "Lữ đoàn đỏ" phải hướng đến những mục tiêu khác cho người kế nhiệm Jurgen Klopp.

  • Nhận định bóng đá Marseille vs PSG, 01h45 ngày 1/4: Velodrome lại rộn ràng 01h45 ngày 1/4: Marseille vs PSG 

    Nhận định bóng đá trận Marseille vs PSG diễn ra vào lúc 01h45 ngày 1/4 ở vòng 27 Ligue 1 2023/24. Bongdaplus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.

  • Góc check VAR: Man City là ổ mê tín dị đoan Man City - ổ mê tín dị đoan

    Không ít lần Man City của Pep Guardiola tạo ra những chuỗi trận thắng liên tiếp kéo dài nhiều tháng trời để bứt tốc trong cuộc đua vô địch. Để duy trì được thành tích đó thì City không chỉ dùng hết trí lực mà còn phải nhờ đến cả… tâm linh.

  • Cho dù vô địch, Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker! Leverkusen vẫn phải ngước nhìn Der Klassiker!

    Đó là sự thật mà Leverkusen không thể không thừa nhận. Der Klassiker, trận derby nước Đức, diễn ra vào thứ Bảy giữa Bayern và Dortmund không còn là cuộc tranh tài của hai ứng viên vô địch, bởi họ đang cách xa ngôi số một của Leverkusen trên BXH Bundesliga 2023/24.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x